Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Argentina hợp tác sản xuất các chương trình truyền hình

Thứ năm, 21/04/2022 05:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 20/4, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và lãnh đạo Đài Phát thanh -Truyền hình Argentina (RTA) đã ký thỏa thuận hợp tác truyền hình giữa hai cơ quan truyền thông quốc gia trước sự chứng kiến của Đại sứ Argentina tại Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Argentina.

Theo đó VOV và RTA ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực truyền hình nhằm triển khai trao đổi và đồng sản xuất các chương trình truyền hình về văn hóa, âm nhạc và du lịch. Lễ ký kết được thực hiện theo phương thức trực tiếp và trực tuyến, với 2 đầu cầu ở Việt Nam và ở Argentina.

dai tieng noi viet nam va dai argentina hop tac san xuat cac chuong trinh truyen hinh hinh 1

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ ký thỏa thuận hợp tác giữa VOV và RTA trước sự chứng kiến của Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino và các cán bộ VOV. Ảnh: Vov

Trước đó vào năm 2019, VOV và Hệ thống Truyền thông và Thông tin Đại chúng Argentina (SFMCP) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát thanh, mở đường cho sự trao đổi rất hiệu quả các chương trình phát thanh giữa 2 nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ hoan nghênh việc hai Đài ký kết thỏa thuận hợp tác mới. Ông khẳng định sự kiện này sẽ “tạo khung pháp lý vững chắc giúp mối quan hệ của chúng ta đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả”, đồng thời “góp phần vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa hai đất nước”.

Tại đầu cầu Argentina, bà Rosario Lufrano – Tổng Giám đốc RTA ghi nhận những phát biểu của Tổng Giám đốc VOV và bà bày tỏ nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đài trong bối cảnh hiện nay. Bà Rosario Lufrano khẳng định, truyền thông sẽ giúp hai bên vượt qua khoảng cách địa lý.

Có mặt tại đầu cầu Hà Nội, Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino đã gửi lời chúc mừng tới RTA và VOV vì đã quyết định “tiếp tục hợp tác và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ bắt đầu từ năm 2019”. Ông Beltramino khẳng định, Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam “luôn sẵn sàng hợp tác trong thực hiện” thỏa thuận vừa ký kết.

Vũ Phong

Bình Luận

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo