Đắk Lắk nhận thêm lều bạt, thực phẩm từ EU và các tổ chức quốc tế

(CLO) Lô hàng từ EU đã cập Nội Bài ngày 24/11 và lập tức được đưa vào Đắk Lắk. Trước đó, UNICEF và nhiều tổ chức khác cũng đã chuyển đồ ăn, nước uống đến các xã Tuy An Đông và Tuy An Tây.

Sáng 24/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận lô hàng cứu trợ của Liên minh Châu Âu (EU) vận chuyển từ Luxembourg, hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục thông quan, toàn bộ hàng hóa sẽ được chuyển thẳng đến Đắk Lắk trong ngày để kịp thời phân phát cho người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng nề sau mưa lũ.

445a80e3756af934a07b (1)
EU và nhiều tổ chức quốc tế gửi nhu yếu phẩm tới vùng lũ Đắk Lắk (ảnh: PCTT).

Lô viện trợ từ EU gồm 138 bộ dụng cụ bếp bằng inox đầy đủ nồi, chảo, xoong phục vụ nhu cầu nấu nướng thiết yếu, cùng 150 bộ lều bạt gia đình, giúp người dân tạm trú an toàn trong thời gian khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, ngày 23/11, hàng cứu trợ từ UNICEF, IOM, Save the Children và CRS tại Việt Nam cũng đã được vận chuyển đến hai xã Tuy An Đông và Tuy An Tây (tỉnh Đắk Lắk) thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. Các mặt hàng gồm nước uống, sữa, bánh và xúc xích ăn liền được bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, sau đó nhanh chóng đưa về các thôn để trao trực tiếp cho người dân.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức quốc tế, đơn vị cung cấp và chính quyền địa phương, quá trình tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa diễn ra khẩn trương, kịp thời, góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: