Đắk Lắk sẽ phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột bất diệt tiến bước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2025) vào sáng 10/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Chiến thắng Buôn Ma Thuột giải phóng tỉnh Đắk Lắk khởi đầu cho những thắng lợi vang dội và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mở ra một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên hoà bình, độc lập, thống nhất, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc ta, non sông ta, đất nước ta.

Sau 50 năm, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng. Tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột cần được phát huy mạnh mẽ trên mặt trận kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học xã hội, để Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vị trí trung tâm và động lực chính của vùng Tây Nguyên.

dak lak se phat huy tinh than chien thang buon ma thuot bat diet tien buoc vao ky nguyen moi hinh 1

hó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Đắk Lắk phải tiếp tục giữ gìn và vun đắp đoàn kết thống nhất, trong sạch, vững mạnh trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII; chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác trên địa bàn tỉnh…

Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tinh thần hòa hợp dân tộc, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

dak lak se phat huy tinh than chien thang buon ma thuot bat diet tien buoc vao ky nguyen moi hinh 2

Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Hai là tập trung đổi mới mô hình kinh tế; phát triển hài hòa với bảo tồn, phát huy các giá trị môi trường, thiên nhiên, văn hóa bằng tư duy, tầm nhìn mới theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng đồng bộ, thông minh.

Trong đó, cần khai thác những lợi thế riêng có về khí hậu, đất đai trù phú, tài nguyên thiên nhiên (nắng, gió, lâm nghiệp), tài nguyên văn hóa, con người để phát triển với bốn trụ cột tăng trưởng chính: Các sản phẩm nông, lâm sản lợi thế, quy mô lớn, chất lượng cao gắn với chế biến; sản xuất năng lượng tái tạo, kinh tế số - điều kiện hạ tầng quảng bá, thu hút đầu tư; kinh tế đô thị - động lực phát triển mới, thích ứng với biến đổi khí hậu; dịch vụ - logistics - du lịch.

Nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư dựa vào chính quyền số, vì dân, thông minh, hiệu lực, hiệu quả; tận dụng lợi thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học của vùng Tây Nguyên để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, chuyển giao (R&D), ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế- xã hội.

dak lak se phat huy tinh than chien thang buon ma thuot bat diet tien buoc vao ky nguyen moi hinh 3

Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, dấu mốc lịch sử trọng đại mở đầu cho thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Ba là, bảo vệ, gìn giữ, phát huy bền vững các giá trị văn hóa riêng có của cộng đồng 49 dân tộc anh em cái nôi của sử thi Việt Nam.

Hình thành nhiều hơn các không gian văn hóa trong đó không thể thiếu "Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên" được UNESCO ghi danh là kiệt tác truyền khẩu, nhà rông,…; khôi phục nhiều hơn các lễ hội, làng nghề truyền thống, các hoạt động diễn xướng, các huyền thoại trường ca bất tử Đam San, Xinh Nhã; những di tích hào hùng lưu giữ dấu ấn lịch sử và các phong trào cách mạng của biết bao thế hệ cha anh đi trước.

"Đắk Lắk cần phát triển du lịch bền vững dựa trên nền tảng giá trị di sản nhiên, văn hóa, đời sống sản xuất, sinh hoạt, ẩm thực độc đáo của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên để đạt mục tiêu kép: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản và đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân", Phó Thủ tướng nói.

dak lak se phat huy tinh than chien thang buon ma thuot bat diet tien buoc vao ky nguyen moi hinh 4

Bốn là, Đắk Lắk cần đẩy mạnh liên kết với các địa phương vùng Tây Nguyên, duyên Hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ; phát huy vai trò trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên về công nghiệp, logistics, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế, nông nghiệp công nghệ cao…

Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhất là hạ tầng giao thông nội vùng và liên vùng, kết nối các tỉnh lân cận thuộc vùng Tây Nguyên, khu vực duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam Bộ. Đồng thời, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thực sự là đô thị trung tâm, là cửa ngõ của vùng Tây Nguyên hội nhập với khu vực và quốc tế; là thành phố xanh, sinh thái, thông minh, bản sắc hình mẫu về một đô thị có những giá trị riêng biệt, gắn văn hoá với tự nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu.

Năm là, kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội để nhân dân được thụ hưởng một đời sống chất lượng với dịch vụ xã hội tốt, môi trường được bảo đảm, cơ hội việc làm và thu nhập cao. Quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 120 năm thành lập tỉnh, 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng với vị trí, vai trò của tỉnh Đắk Lắk là trung tâm liên kết, điều phối và cực tăng trưởng chính của vùng Tây Nguyên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh sẽ phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột bất diệt tiến bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, ấm no, hạnh phúc.

Xem thêm

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Cỡ chữ bài viết: