Dân trồng Phật thủ ngoại thành Hà Nội 'rục rịch' vụ thu hoạch lớn nhất năm
(CLO) Thời điểm này, những nhà vườn trồng Phật thủ ở ngoại thành Hà Nội lại tất bật chuẩn bị cho đợt thu hoạch lớn nhất trong năm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân đón Tết Nguyên đán 2024.
Còn khoảng 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những nhà vườn ở ngoại thành Hà Nội đã sẵn sàng cho giai đoạn nước rút, thu hái những sản phẩm mà mình ngày đêm chăm bón với mong muốn được giá cao.
Theo PV ghi nhận tại vườn Phật thủ của gia đình chị Trần Thị Tuyên, thuộc xã Đồng Tháp, (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) mọi người đang tất bật công việc cắt tỉa, thu hái và đóng gói để kịp phục vụ như cầu mua bán của người dân dịp cuối năm.
Chia sẻ với báo chí, chị Tuyên cho biết gia đình chị trồng khoảng 5 mẫu Phật thủ (tương đương khoảng 1.000 gốc). Năm nay, thời tiết thuận lợi nên cho cây đẹp với quả đều.
Vườn trồng Phật thủ của gia đình chị Tuyên.
"Một quả phật thủ đẹp phải to, tròn trái, các ngón của quả phật thủ phải đều, nhiều ngón, ngón to nhô lên, đường kính quả rộng thì mới đẹp", chị Tuyên cho biết.
Hiện, giá bán mỗi quả Phật thủ tại vườn giao động từ 20 nghìn đến 50 nghìn/quả. Còn những quả đột biến, số lượng rất ít nên sẽ có giá thành cao từ 80 nghìn cho tới 200 nghìn đồng/quả.
Cận cảnh những quả Phật thủ.
Chị Tuyên đang thu hoạch Phật thủ tại chính vườn nhà mình.
Cũng theo chị Tuyên, khi lựa chọn Phật thủ thì người mua thường đếm các ngón của quả. Với những người tâm niệm, việc đếm chọn quả thường áp dụng theo quy luật "Thịnh - Suy - Bĩ - Thái", nghĩa là người mua sẽ đếm các ngón quả lần lượt theo 4 từ như vậy, lặp đi lặp lại, nếu ngón cuối cùng rơi vào Thịnh hoặc Thái là rất quý. Những quả này thường rất đắt, giá có thể lên đến vài triệu vì cả vườn may ra chỉ có 1 - 2 quả như vậy
Những quả Phật thủ sau khi được thu hoạch được vận chuyển bằng xe rùa về nơi tập kết.
Theo quan niệm dân gian, phật thủ là loại quả mang ý nghĩa may mắn, tài lộc trong năm mới. Do đó, loại quả này được nhiều người dân lựa chọn bày lên bàn thờ gia tiên ngày Tết.
Phật thủ để được khoảng từ 3 đến 5 tháng, để càng lâu càng thơm, càng đẹp. Quả có nhiều dáng, một số người thích dáng bông cúc, có người thích quả nhiều ngón tay…
Chị Tuyên nói thêm, trung bình cứ khoảng 2 năm cây Phật thủ sẽ được thu hoạch. Vòng đời của cây cũng chỉ từ 5 đến 5 năm là phải chuyển tới vùng đất mới canh tác, còn vùng đất cũ sẽ được cải tạo lại vài năm mới có thể quay lại trồng lứa mới.
Vốn là loài cây khó tính, vì vậy loài cây này đòi hỏi sự dày công chăm sóc, các chủ vườn phải tính toán, theo dõi sát sao thời tiết.
Những quả Phật thủ sẽ được bọc lại cẩn thận, kèm theo giấy trắng lót dưới để đảm bảo không bị va đập ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Cây phật thủ ra hoa quanh năm, thông thường vào dịp tháng 7 và Tết Âm lịch nhu cầu của người mua loại quả này nhiều do vậy người nông dân sẽ tính toán và chăm sóc cây ở từng thời điểm thích hợp để cho những quả đẹp vào đúng thời điểm.
(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.
(CLO) Ngày 3/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của 7 tỉnh, thành.
(CLO) Ngày 3/5 (tức 17/3 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Tràng An - Mạch nguồn linh khí” đã chính thức được khai mạc.
(CLO) Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền An Lạc sẽ được tỉnh Thanh Hóa đầu tư gần 2,9 tỷ đồng tu bổ, bảo tồn tối đa các yếu tố gốc của nhà Tiền đường.
(CLO) Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang sẽ trở về Việt Nam để thực hiện chương trình độc tấu đặc biệt mang tên “Thanh âm vượt tầng”, diễn ra lúc 20h ngày 8/5 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội).
(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
(CLO) Sự trỗi dậy của dòng phim kinh dị Việt gần đây là minh chứng cho sức mạnh của chất liệu bản địa khi được khai thác dưới lăng kính điện ảnh hiện đại.
(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
(CLO) Trong không gian se lạnh đặc trưng của vùng đất Măng Đen đại ngàn, hàng nghìn người dân và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn đậm sắc màu văn hóa bản địa.
(CLO) Trong hai ngày 1-2/5, tại Khu du lịch Tam Cốc -Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra sự kiện văn hóa du lịch “Đông A Khải Hoàn 2026”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.
(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.