Đảng bộ Co-opBank nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng tổ chức vững mạnh, thúc đẩy phát triển hệ thống QTDND bền vững

(CLO) Trong 2 ngày 11-12/6/2025, Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả - Bền vững - Vì sự phát triển của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước; đại diện cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc.

Về phía Đảng bộ Co-opBank có đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Phạm Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên tham dự.

1-111-.jpg
Đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Co-opBank lần thứ IV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên. Đây là dịp để đánh giá toàn diện, khách quan chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, đồng thời hoạch định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá cho giai đoạn phát triển mới 2025 - 2030.

“Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Co-opBank đã vượt qua giai đoạn đầy biến động với nhiều thách thức chưa từng có như đại dịch COVID-19, chuyển đổi số... Song chính những thách thức đó vừa là động lực, vừa là yêu cầu cấp thiết, buộc Đảng bộ Co-opBank không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo và phát huy sức mạnh tập thể, thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân dân”, đồng chí Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh.

imgl0392.jpg
Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Co-opBank khóa III cho thấy: Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng bộ đặc biệt coi trọng, bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và ngành.

Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương và chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức được triển khai đa dạng, sinh hoạt chi bộ đảm bảo chất lượng. Các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động ngoại khóa gắn với học tập chính trị, tư tưởng tại các khu di tích lịch sử.
Đảng ủy cũng chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ có nhiều đổi mới; quy trình ban hành văn bản ngày càng khoa học, linh hoạt, sát thực tiễn; phát huy tính chủ động, sáng tạo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã cơ cấu lại và thành lập thêm 02 chi bộ mới, nâng tổng số chi bộ trực thuộc lên 8 đơn vị với 156 đảng viên.

Đảng bộ Co-opBank đã ban hành Quy chế phối hợp công tác với Ban Lãnh đạo Co-opBank, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy phát triển đồng bộ cả về chính trị và chuyên môn.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng là yếu tố then chốt giúp Đảng bộ Co-opBank lãnh đạo toàn hệ thống vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh.

Co-opBank đã làm tốt công tác điều hòa vốn, kịp thời hỗ trợ các QTDND mở rộng tín dụng, cho vay xử lý thanh khoản tạm thời đối với các QTDND gặp khó khăn trong hoạt động.

Bên cạnh đó, Co-opBank tiếp tục thực hiện công tác giám sát tình hình hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) từ xa và kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo, kế hoạch của NHNN; cung cấp sổ tiết kiệm trắng; tư vấn, hỗ trợ thông tin và tham gia hỗ trợ xử lý đối với các QTDND có khó khăn được cơ cấu lại; quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND... góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống QTDND.

z6697918803064_5a852d428ad6d9bc621e449f54d01292.jpg
Đồng chí Phạm Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Co-opBank phát biểu tại Đại hội.

Hoạt động kinh doanh tăng trưởng tích cực

Giai đoạn 2020-2025, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Co-opBank có sự tăng trưởng tích cực. Tổng nguồn vốn đến hết năm 2024 đạt 61.708 tỷ đồng, tăng 18.052 tỷ đồng (tăng 41,35%) so với năm 2020 (43.656 tỷ đồng). Tổng nguồn vốn đến 31/05/2025 đạt 67.820 tỷ đồng, tăng 9,91% so với năm 2024.

Tổng dư nợ cho vay đến hết năm 2024 là 36.516 tỷ đồng tăng 13.921 tỷ đồng (61,61%) so với năm 2020 (22.595 tỷ đồng); Tổng dư nợ cho vay đến 31/05/2025 là 38.741 tỷ đồng, tăng 6,09% so với năm 2024; Tỷ lệ nợ xấu nội bảng: 1,54 % (năm 2020); 0,36% (năm 2024); 0,37% (31/05/2025).

Tính đến 31/12/2024 số dư tiền gửi điều hòa của QTDND tại Co-opBank là 46.103 tỷ đồng, tăng 16.230 tỷ đồng (tăng 54,33%) so với 31/12/2020. Số dư tiền gửi điều hòa đến 31/05/2025 là 54.065 tỷ đồng, tăng 17,27% so với năm 2024.

Đặc biệt, Co-opBank đã tích cực hỗ trợ hệ thống QTDND thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; đưa các sản phẩm, dịch vụ hiện đại đến thành viên, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thành viên QTDND.

Tính đến 31/12/2024, đã có 952/1.180 QTDND tham gia vào mạng lưới thanh toán của Co-opBank với các dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7, Mobile Banking, thẻ chip... phục vụ các giao dịch như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, internet, dịch vụ công…

Số lượng tài khoản thanh toán mở tại Co-opBank đạt 477.980 tài khoản; số lượng thẻ Co-opBank Napas phát hành đạt 52.813 thẻ; số dư CASA đạt 2.658 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2020-2025 cũng ghi dấu những chuyển biến tích cực của Co-opBank trong triển khai các giải pháp cơ cấu lại và xử lý nợ xấu, thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức hướng đến mô hình Ngân hàng hiện đại, lấy QTDND thành viên là trung tâm; nâng cao chất lượng, quy mô hoạt động; đầu tư phát triển công nghệ, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn công nghệ thông tin; áp dụng các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh doanh số kinh doanh vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tiền gửi điều hòa của QTDND.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã nghe tóm tắt dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Co-opBank nhiệm kỳ 2020-2025 và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết thông qua các tham luận, như: “Đẩy mạnh hoạt động thanh toán, củng cố và nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhận thức về trách nhiệm của cán bộ QTDND tham gia hệ thống thanh toán CF-eBank”;

“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Tăng cường nội lực, đổi mới cơ cấu tổ chức - nền tảng cơ bản để thực thi hiệu quả phương án cơ cấu lại Co-opBank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”, “Nâng cao nhận diện thương hiệu QTDND - Tăng cường mối liên kết và củng cố niềm tin hệ thống”, “Nâng cao vai trò của Đảng viên trong công tác huy động vốn - kinh doanh vốn hiệu quả tại Co-opBank”, “Công tác xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh”…

z6697867046340_12419712116e3fa89874a9dc6b29a70a.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội.

Phát huy sứ mệnh ngân hàng đầu mối hệ thống

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam khẳng định: “Trong nhiều năm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Co-opBank đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính do NHNN giao; phát triển ổn định, từng bước nâng cao vị thế trong hệ thống tài chính Việt Nam. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Co-opBank rất đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của ngành Ngân hàng”.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đề nghị tập thể cấp ủy Đảng bộ Co-opBank tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ; phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao; lấy kết quả công tác xây dựng Đảng làm nền tảng, động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Co-opBank cần triển khai thời gian tới:

Một là, ngay sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác nhiệm kỳ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy viên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Đảng cấp trên. Sau Đại hội Đảng các cấp tới đây sẽ có thêm nhiều nghị quyết, chỉ đạo mới; Đảng bộ Co-opBank cần coi việc quán triệt, triển khai các nội dung này là nhiệm vụ xuyên suốt trong nhiệm kỳ. Đặc biệt, việc tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Ba là, nghiên cứu, đề ra các giải pháp đột phá gắn với “bộ tứ chiến lược” của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết số 59-NQ/TW; Nghị quyết số 66-NQ/TW; Nghị quyết số 68-NQ/TW) và các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy NHNN, NHNN Việt Nam; bám sát các chỉ đạo, kế hoạch, chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và chính trị của ngành Ngân hàng.

Riêng về công tác chuyển đổi số, đồng chí Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, việc áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và quản lý là xu hướng tất yếu. Ngành Ngân hàng luôn đi đầu trong lĩnh vực này”. Do đó, các cấp ủy, đảng viên, người lao động Co-opBank cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, NHNN Việt Nam vào từng nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc.

Đồng thời, Co-opBank cần triển khai hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại tổng thể hệ thống QTDND và Co-opBank giai đoạn 2025-2030, định hướng đến 2045”, trong đó vai trò ngân hàng đầu mối của Co-opBank phải được thể hiện rõ nét hơn. “Sự thành công của Đề án phụ thuộc rất lớn vào việc Co-opBank triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao”, đồng chí Phó Thống đốc nhấn mạnh.
Đảng bộ, cấp ủy và các đảng viên Co-opBank cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong toàn nhiệm kỳ tới.

Chúng ta phải xác định rõ: Co-opBank chính là “Ngân hàng của các QTDND”; phải đồng hành, giúp tăng cường năng lực tài chính cho các QTDND, hỗ trợ hệ thống vận hành hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích của loại hình TCTD hợp tác xã; góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của hệ thống QTDND và sự ổn định chung của thị trường tài chính Việt Nam.

Co-opBank cần triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu; phát triển trở thành ngân hàng đầu mối đa năng, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại; phát triển dịch vụ số nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của thành viên, khách hàng; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của hệ thống QTDND, cộng đồng và xã hội; hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính vi mô cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã.

imgl0284.jpg
Đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.
imgl0861.jpg
Đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Co-opBank nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội.

Tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững

Thay mặt Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam.
Đồng chí khẳng định: “Những định hướng của Ban Lãnh đạo NHNN và đồng chí Phó Thống đốc là kim chỉ nam cho Đảng bộ Co-opBank trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới”.

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường cho biết: Trước yêu cầu phát triển mới, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả - Bền vững - Vì sự phát triển của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân”, Đảng bộ Co-opBank xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; tăng cường năng lực tài chính; nâng cao quản trị rủi ro; phát triển đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; mở rộng quy mô hoạt động; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Với vai trò là ngân hàng của các QTDND, Đảng bộ Co-opBank xác định rõ sứ mệnh của mình trong việc dẫn dắt, hỗ trợ hệ thống QTDND; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Trên tinh thần thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Co-opBank nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ NHNN nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả - Bền vững - Vì sự phát triển của hệ thống QTDND”, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Co-opBank nhiệm kỳ 2025-2030, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; khắc phục khó khăn, thách thức; phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tập thể lao động xuất sắc; các tổ chức đoàn thể vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững của Co-opBank.

Xem thêm

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

(CLO) Bất chấp nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, căng thẳng quân sự và áp lực từ Mỹ, nền kinh tế Iran vẫn chưa rơi vào tình trạng sụp đổ. Tuy nhiên, đằng sau khả năng chống chịu đó là một thực tế khác: người dân Iran đang phải gánh chi phí ngày càng lớn khi lạm phát tăng cao, thu nhập suy giảm và chất lượng sống đi xuống.

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

(NB&CL) Sau giai đoạn trầm lắng trong các năm 2022 - 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần lấy lại đà phục hồi từ năm 2024. Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn diễn ra thận trọng, thanh khoản chưa thực sự cải thiện, hoạt động phát hành chưa sôi động như trước và niềm tin của nhà đầu tư chưa được khôi phục đầy đủ.

Hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ảnh: DNSE

Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam không thể mãi dựa vào vốn ngân hàng

(CLO) Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tín dụng đã tương đương khoảng 146% GDP và nhu cầu vốn trung, dài hạn ngày càng lớn, các chuyên gia cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống ngân hàng sẽ khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

(NB&CL) Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

(CLO) AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu diễn ra ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ nhà sáng tạo trẻ có thể tạo ra những sản phẩm AI Make in Vietnam và những doanh nghiệp công nghệ mới trong tương lai.

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

(CLO) Hơn 100 tỷ USD đã được các nước vùng Vịnh rót vào châu Phi trong một thập kỷ qua, biến lục địa này thành một trong những điểm đến đầu tư chiến lược của Trung Đông. Đằng sau làn sóng vốn khổng lồ là mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

(CLO) Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Meta, AI for Vietnam và các đối tác tổ chức Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) 2026 và công bố kế hoạch đăng cai Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO) 2027.

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

(CLO) Các đặc khu kinh tế được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ riêng các chính sách ưu đãi là chưa đủ để thu hút những "đại bàng" công nghệ và dòng vốn chất lượng cao.

 Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong hơn hai thập niên. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới: Chính khi các chỉ số vĩ mô đang thuận lợi nhất này cần nhìn thẳng vào những vấn đề cơ cấu đang tích tụ phía sau bức tranh tăng trưởng để nhận diện đúng các thách thức và chuẩn bị dư địa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cỡ chữ bài viết: