Đào tạo sư phạm muốn bứt phá phải xử lý căn nguyên cơ chế

Trong cuộc trò chuyện đầu xuân cùng phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Từ Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) đã chỉ rõ việc đào tạo sư phạm hiện nay đang ở vào một thế cân bằng mong manh: Một bên là sứ mệnh bền bỉ đào tạo con người, một bên là yêu cầu vận hành ngày càng rõ nét theo cơ chế thị trường.

Trong bối cảnh ấy, điều cần được nhận diện và tháo gỡ không chỉ là những vấn đề kỹ thuật, mà là “nút thắt” căn bản về cách nhìn nhận và định vị nghề giáo để cải cách có thể đi vào chiều sâu, thay vì chỉ dừng lại ở những thay đổi bề mặt.

Đỏ Vàng Hiện Đại Năm Mới Phông Nền

+ Theo thầy, trong bối cảnh giáo dục liên tục đổi mới, đâu là những giá trị cốt lõi của giáo dục đại học không nên và không thể thay đổi?

- Ở bình diện triết lý, giáo dục đại học trước hết là một thiết chế kiến tạo tri thức và phát triển con người. Vì vậy, dù phương thức quản trị hay công nghệ có thay đổi, 3 giá trị không thể thay đổi là:

Thứ nhất, sứ mệnh công ích - đại học tồn tại để phục vụ sự phát triển bền vững của quốc gia và cộng đồng, chứ không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường ngắn hạn.

Thứ hai, liêm chính và chuẩn mực học thuật - tôn trọng sự thật khoa học, bảo đảm chất lượng thực chất và duy trì tự do học thuật có trách nhiệm.

Thứ ba, tính nhân văn trong đào tạo - phát triển con người toàn diện, có năng lực chuyên môn gắn với trách nhiệm xã hội.

Đổi mới nếu không đặt trên ba trụ cột này sẽ chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, không phải cải cách có chiều sâu.

535370828_1210914824413133_4632826754664871535_n.jpg
Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên). Ảnh: TNUE

+ Từ góc nhìn của một cơ sở đào tạo giáo viên, thầy cho rằng đổi mới giáo dục nên bắt đầu từ đâu để không làm xói mòn những giá trị nền tảng?

- Cơ sở đào tạo giáo viên giữ vai trò kiến tạo những người kiến tạo. Vì vậy, đổi mới phải bắt đầu từ triết lý đào tạo giáo viên. Triết lý đó cần khẳng định: Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà là một chủ thể nghề nghiệp có năng lực sư phạm, tư duy phản biện và đạo đức nghề nghiệp vững vàng.

Về mặt hệ thống, chất lượng giáo dục phổ thông phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng đào tạo giáo viên. Do đó, chuẩn đầu ra, môi trường học thuật và văn hóa nghề nghiệp trong các trường sư phạm chính là “điểm tựa giá trị” để cải cách không bị lệch hướng. Đổi mới bền vững không khởi đi từ công nghệ, mà từ việc củng cố bản lĩnh nghề nghiệp của người thầy tương lai.

+ Làm thế nào để đổi mới giáo dục không trở thành việc chạy theo xu hướng, mà thực sự xuất phát từ nhu cầu của người học và xã hội. Theo thầy, giáo dục sư phạm đang bị kẹt giữa sứ mệnh đào tạo con người và yêu cầu vận hành theo logic thị trường, nếu phải tháo gỡ một nút thắt căn bản nhất, đó là gì?

- Về nguyên tắc, đổi mới phải dựa trên bằng chứng, dữ liệu và phân tích nhu cầu xã hội, thay vì phản ứng theo trào lưu. Khi chuẩn đầu ra được xây dựng trên cơ sở năng lực nghề nghiệp thực tế và chính sách được đánh giá bằng chỉ số chất lượng cụ thể, cải cách sẽ có tính chọn lọc và ổn định.

Đối với giáo dục sư phạm, nút thắt căn bản nhất hiện nay là chưa thiết lập đầy đủ cơ chế đồng bộ giữa chuẩn nghề nghiệp, sử dụng, đãi ngộ và bảo đảm chất lượng.

493564508_1119761170195166_8276611200013020756_n.jpg
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm trong ngày hội dân vũ 2025. Ảnh: TNUE

Khi nghề giáo chưa được định vị như một nghề chuyên môn cao với chuẩn mực nghiêm ngặt và vị thế xã hội tương xứng, đào tạo sư phạm dễ bị chi phối bởi logic số lượng.

Tháo gỡ nút thắt này là tái khẳng định giáo viên như một nguồn lực chiến lược của quốc gia từ đó khôi phục sự cân bằng giữa sứ mệnh và cơ chế vận hành.

+ Theo thầy, điều quan trọng nhất mà giáo dục đại học cần giữ lại cho thế hệ trẻ hôm nay là gì, giữa rất nhiều thay đổi của thời đại?

- Nếu ba câu hỏi trên bàn về sứ mệnh, nền tảng và cơ chế, thì câu hỏi này hướng tới giá trị cốt lõi mà đại học trao cho người học. Trong một thời đại mà tri thức thay đổi nhanh hơn chu kỳ đào tạo, điều bền vững nhất không phải là nội dung kiến thức, mà là năng lực tư duy độc lập và khả năng tự học suốt đời, đặt trên nền tảng giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội.

486563082_1092273052943978_8287438101828045729_n.jpg
Nếu không giải được điểm nghẽn này, mọi cải cách sư phạm rất dễ rơi vào vòng xoáy hình thức, thiếu nền tảng giá trị bền vững. Ảnh: TNUE

Giáo dục đại học không chỉ đơn thuần là chuẩn bị cho một vị trí việc làm, mà chuẩn bị cho năng lực thích ứng suốt đời. Khi người trẻ có tư duy phản biện, ý thức trách nhiệm và bản lĩnh giá trị, họ có thể tự tái tạo mình trong mọi biến động.

Đó chính là sự tiếp nối logic của toàn bộ vấn đề: giữ vững sứ mệnh công ích, bảo vệ chuẩn mực học thuật, củng cố chất lượng đào tạo giáo viên và cuối cùng là trao cho thế hệ trẻ năng lực làm chủ tương lai của chính mình.

+ Trân trọng cảm ơn PGS.TS Từ Quang Tân!

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Cỡ chữ bài viết: