‘Đất nước trọn niềm vui’ - Bản hùng ca của đất nước hoà bình và đổi mới

Dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Các
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự chương trình

Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Trung ương và địa phương: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

img_5766.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tham dự chương trình

Tham dự chương trình còn có nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Đại tướng Phạm Văn Trà; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam – Đại tướng Nguyễn Tân Cương; các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam – Thượng tướng Trịnh Văn Quyết; các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao; các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, tướng lĩnh các lực lượng vũ trang…

fullsizerender(7).jpeg
Đội nghi lễ chuẩn bị chào đón các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và đại biểu tham dự chương trình.

Không chỉ có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, chương trình còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo nhân dân tại TP HCM. Hàng ngàn người dân từ nhiều quận, huyện đã có mặt từ sớm tại khu vực Dinh Độc Lập, mang theo cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ, thể hiện niềm tự hào và phấn khởi. Không gian sự kiện được mở cửa tự do để người dân cùng tham dự, theo dõi và hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày hội non sông. Trên các tuyến đường trung tâm, không khí hân hoan, nô nức chào đón ngày hội lớn của dân tộc.

fullsizerender(11).jpeg
Chương trình ‘Đất nước trọn niềm vui’ do Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng chỉ đạo.

Chương trình do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chỉ đạo; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung và nghệ thuật; Cục Tuyên huấn tổ chức thực hiện; Quân khu 7 là đơn vị chủ trì phối hợp tổ chức. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên nhiều đài truyền hình trong cả nước.

fullsizerender(10).jpeg
Sân khấu chương trình được thiết kế hoành tráng với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ.

Với quy mô lớn, chương trình có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài quân đội như Nhà hát Quân đội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đoàn Nghi lễ Quân đội, các đoàn văn công Quân khu, Quân chủng, Biên phòng và các trường nghệ thuật trên địa bàn TP HCM. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn như NSND Thanh Thúy, NSND Tự Long, NSND Thùy Linh, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phương Anh, ca sĩ Tùng Dương, Cẩm Vân và nhóm nghệ sĩ “Anh trai vượt ngàn chông gai” gồm 13 thành viên.

fullsizerender(8).jpeg
Những sự kiện lịch sử được lồng ghép trong các tiết mục biểu diễn công phu, hoành tráng

Chương trình được kết cấu theo hình thức sử thi nghệ thuật tổng hợp, gồm ca – múa – nhạc – sân khấu thực cảnh, chia làm ba chương lớn, thể hiện mạch nối xuyên suốt từ quá khứ đấu tranh giải phóng đến hiện tại đổi mới và khát vọng tương lai.

Chương I với chủ đề “Khát vọng thống nhất” đưa khán giả trở lại thời kỳ đất nước bị chia cắt, các cuộc kháng chiến trường kỳ của quân dân hai miền, kết thúc bằng niềm vui trọn vẹn của ngày toàn thắng. Âm nhạc, hình ảnh và sân khấu phối hợp tạo nên một trường đoạn cảm xúc mạnh mẽ, đặc biệt với các ca khúc như Câu hò bên bến Hiền Lương, Bài ca hy vọng, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát và Đất nước trọn niềm vui.

img_5765(2).jpeg
Khát vọng thống nhất, khát vọng vươn lên, khát vọng hùng cường là những chủ đề điểm nhấn chính của chương trình

Chương II – “Khát vọng vươn lên” là lời tri ân gửi tới những thế hệ đã góp phần dựng xây đất nước trong thời kỳ hậu chiến. Các tiết mục gợi nhắc hình ảnh người nông dân trên đồng ruộng, công nhân trong nhà máy, bộ đội giúp dân, các em thơ đến trường… Tinh thần ấy được thể hiện qua những ca khúc: Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Hát về cây lúa hôm nay, Bài ca không quên, Người chiến sĩ ấy…

img_5737(2).jpeg
Người dân TP HCM nô nức tham dự chương trình

Chương III – “Khát vọng hùng cường” là điểm nhấn cuối cùng, thể hiện hình ảnh Việt Nam hôm nay với khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước giàu mạnh, hội nhập và phát triển. Các ca khúc như Thành phố trẻ, Vì nhân dân quên mình, Giai điệu Tổ quốc, Khúc quân ca Trường Sa, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh… vang lên trong không gian rực sáng, khép lại chương trình trong không khí phấn khởi, tin tưởng.

img_5743(2).jpeg
Người dân vui mừng tham dự chương trình

Bên ngoài Dinh Độc Lập, nơi diễn ra chương trình ‘Đất nước trọn niềm vui’, nhiều người dân đã có mặt từ sớm để chào đón các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cũng như thưởng thức chương trình nghệ thuật. Cô Huyền, đến từ Gò Vấp cho biết mình cùng với người thân đã có mặt từ sớm, diện trang phục cờ đỏ sao vàng cho phù hợp với không khí hân hoan trong những ngày này.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, “Đất nước trọn niềm vui” đã truyền tải thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tôn vinh hình tượng Bộ đội Cụ Hồ; cổ vũ tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới. Đây không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là sự kiện chính trị – văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay.

Xem thêm

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ mực nước các triền sông, chủ động phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, kiên quyết kiểm soát người qua lại tại các ngầm tràn chia cắt nguy hiểm.

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

(NB&CL) Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25–NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về một số yếu tố then chốt với sự thành công của công tác tư tưởng.

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đánh giá điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để ban hành chính sách khác nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (nếu có), trình Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

(CLO) Chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Cỡ chữ bài viết: