Dấu ấn 10 năm Hội Cựu học sinh Trường THPT Vùng cao Việt Bắc tại Hà Nội

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (cựu học sinh K20 của trường); Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà; Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc Triệu Mùi Say (cựu học sinh khóa 1); cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, và hơn 200 cựu học sinh đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội.

Trường THPT Vùng cao Việt Bắc là một trong những cơ sở giáo dục có sứ mệnh đặc biệt trong hệ thống giáo dục Việt Nam – nơi đào tạo, bồi dưỡng con em các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Gần 70 năm qua, ngôi trường đã trở thành biểu tượng của chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng và Nhà nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ba lần đến thăm.

Từ ngày thành lập đến nay, trường đã đào tạo gần 60.000 học sinh, trong đó có hơn 600 học sinh thuộc các dân tộc rất ít người. Nhiều cựu học sinh của trường nay đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến (cựu học sinh khóa 20) xúc động chia sẻ: “Chúng tôi luôn ghi nhớ công lao to lớn của các thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường – những người đã tận tâm dạy dỗ, chăm sóc và nuôi dưỡng để chúng tôi có được như ngày hôm nay.”

Ông bày tỏ niềm tự hào khi trong các thế hệ học sinh của Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc có rất nhiều người tài năng, trưởng thành và đang đóng góp tích cực cho xã hội.

60d9209f-46f1-4af5-9536-1d3e3dd14f5e.jpeg
Ông Nguyễn Văn Chiến – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cựu học sinh khóa 20 – Trường THPT Vùng cao Việt Bắc

“Tôi mong các em mãi giữ trọn tình cảm đặc biệt với mái trường thân yêu, trân trọng và phát huy những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình như một hành trang quý giá bước vào đời – để tự tin vươn lên và đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp chung của đất nước,” – đồng chí gửi gắm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhắn nhủ các em học sinh hãy coi thời gian học tập tại Trường THPT Vùng cao Việt Bắc là nền tảng quan trọng, là hành trang kiến thức quý giá cho công việc và cuộc sống sau này. “Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Các em học sinh hôm nay hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn, học tập tốt, trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước", ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà khẳng định: “Với gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã trở thành một môi trường giáo dục mẫu mực, nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng và đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh ưu tú. Trong đó, có những người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước như đồng chí Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – cùng nhiều cá nhân thành đạt đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.”

7df75548-2cca-4ccf-b4db-80366f82bbce.jpeg
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà

Thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả nổi bật mà nhà trường đạt được trong công tác giảng dạy, học tập và rèn luyện; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã cống hiến không ngừng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số cho đất nước.

Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để thầy và trò nhà trường có được môi trường giáo dục tốt nhất, đồng thời triển khai dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng cao trong giai đoạn mới.

Bà mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong công tác giáo dục học sinh dân tộc thiểu số, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đánh giá về vai trò của Hội Cựu học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Thứ trưởng khẳng định, Hội đã lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, gắn bó, truyền cảm hứng và tạo động lực để các thế hệ học sinh hôm nay tiếp tục phấn đấu, vươn lên.

“Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, để học sinh vùng cao có được điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện nhất”, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo khẳng định.

Thành lập năm 2015, Hội Cựu học sinh Trường THPT Vùng cao Việt Bắc tại Hà Nội đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của những người con vùng cao xa quê. Suốt 10 năm qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: gặp mặt thường niên, hỗ trợ việc làm, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, kết nối các thế hệ học sinh – thầy cô, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình.

145fd06e-8175-4802-8bdb-f825de53a52a.jpeg
Hội Cựu học sinh Trường THPT Vùng cao Việt Bắc tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm 10 năm khép lại trong không khí ấm áp, chan chứa niềm tự hào và xúc động. Những cái bắt tay, ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của các thế hệ thầy trò nói lên tất cả – dù thời gian có trôi qua, tình thầy trò và tình đồng hương vùng cao vẫn luôn bền chặt.

Sự kiện không chỉ là dịp tri ân sâu sắc với các thế hệ thầy cô và học sinh, mà còn là biểu tượng của khối đại đoàn kết các dân tộc, nơi tinh thần vùng cao tỏa sáng giữa lòng Thủ đô, tiếp thêm niềm tin và khát vọng vươn lên cho các thế hệ học sinh hôm nay và mai sau.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: