Dấu hiệu tăng cấp độ dịch, TP. HCM đặt ra vấn đề di chuyển của người dân

(CO) Dù tình trạng một số địa bàn tăng cấp độ, nhưng việc di chuyển của người dân tại TP. HCM chưa bị hạn chế. Tuy nhiên, nhóm này phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly.

Chiều 8/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM tổ chức họp báo thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP. HCM.

dau hieu tang cap do dich tp hcm dat ra van de di chuyen cua nguoi dan hinh 1

Tăng cường các trạm y tế lưu động

Thông tin về tình hình dịch bệnh, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo cho biết, so sánh ở tuần trước, ngày 1/11, khi TP công bố cấp độ dịch chỉ có 4 địa phương phường xã, thị trấn là cấp độ 3. Tuy nhiên đến nay, địa phương cấp độ 3 đến 13 xã, phường, thị trấn.

Về việc lập trạm y tế lưu động, khi tình hình căng thẳng, TP. HCM lập gần 550 trạm y tế lưu động với sự hỗ trợ của lực lượng quân y; phối hợp với 312 trạm y tế phường, xã đã giúp chăm sóc F0 qua điện thoại cũng như cấp phát túi thuốc A, B, C giúp người dân an tâm hơn trong công tác điều trị.

Tính đến 18 giờ ngày 07/11, có 439.196 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP. HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 438.665 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 531 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 11.527 bệnh nhân, trong đó có 656 trẻ em dưới 16 tuổi, 255 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 7/11, có 953 bệnh nhân nhập viện, 533 bệnh nhân xuất viện, 35 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 16.936).

Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 07/11/2021: tổng số mũi 1 là 7.822.405,  mũi 2 là 5.842.329.

Một địa phương đánh giá nhầm cấp độ

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP. HCM thông tin về cấp độ dịch của 22 địa phương tại TP. HCM. Theo đó, 7 địa phương cấp độ 2; riêng Nhà Bè và Cần Giờ cấp độ 2.

Giải thích riêng về việc xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè) được đánh giá cấp độ 4, ông Nam cho biết xã này có sự nhầm lẫn trong tính toán do nhầm liệu dân số. Thực chất, xã này hiện ở cấp độ 3.

dau hieu tang cap do dich tp hcm dat ra van de di chuyen cua nguoi dan hinh 2

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. HCM.

Đại diện Sở Y tế TP. HCM cũng cho biết, hiện nay huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ trở thành 2 địa phương có nguy cơ cao. Theo lý giải Nhà Bè có 2 khu công nghiệp (Hiệp Phước và Long Hậu). Hiện, nhiều công nhân làm ở khu công nghiệp này sau khi vào làm việc thì được tổ chức xét nghiệm thì phát hiện dương tính với test nhanh.

Huyện Cần Giờ có một nhóm người dân ở Lý Nhơn làm việc ở Khu công nghiệp Long Hậu (huyện Nhà Bè) và được phát hiện dương tính.

Như vậy, hai huyện tăng số ca dương tính do nhóm công nhân trong khu công nghiệp.

Kiểm soát số ca nhiễm có xu hướng tăng trở lại

Để kiểm soát số ca nhiễm có xu hướng tăng trở lại, đại diện Sở Y tế TP. HCM cho biết hiện nay thành phố tổ chức giám sát xét nghiệm kịp thời F0, không để dịch lan rộng, không để ảnh hưởng sinh hoạt người dân.

Ngành y tế tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên đối với khu vực chợ, bến xe, siêu thị, cơ sở hỗ trợ xã hội; các hộ gia đình cần điều tra dịch tễ và các cơ sở sản xuất kinh doanh, giám sát định vị ngẫu nhiên người lao động theo cấp độ dịch từng nơi.

dau hieu tang cap do dich tp hcm dat ra van de di chuyen cua nguoi dan hinh 3

Số liệu thống kê cho biết, từ 29/10 đến 5/11, số ca mắc mới tại TP. HCM là 6.622 ca, so với số ca mắc tuần trước đã giảm hơn 500 ca. Về thông tin gói thuốc, hiện nay TP đang phát cho bệnh nhân F0, gói A, B có tổng số lượng là 264.500 túi.

Ngành y tế đã cấp cho trung tâm y tế, quận huyện để cấp xuống phường xã là hơn 213.000 túi. Trong thời gian tới, tùy theo tình hình dịch bệnh, ngành y tế sẽ tổ chức thêm 100.000 túi. Riêng gói thuốc C, thành phố đã cấp phát đến các địa phương và hiện còn 21.417 túi, khi có nhu cầu, TP sẽ kiến nghị Bộ Y tế cấp thêm.

Chiều cùng ngày, UBND TP. HCM có thông báo đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn ở cấp độ 2. Đối với các quận, huyện ở TP Thủ Đức có 13 địa phương cấp độ 1; 7 địa phương ở cấp độ 2 và 2 địa phương ở cấp độ 3. Đối với 312 phường, xã, thị trấn có 197 đơn vị đạt cấp 1, 102 nơi đạt cấp 2 và chỉ có 12 đơn vị cấp 3. Riêng xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) là địa phương duy nhất có dịch ở cấp độ 4.

Trước tình trạng một số địa bàn tăng cấp độ dịch từ 2 (vùng vàng) lên 3 (vùng cam) hoặc 4 (vùng đỏ), TP. HCM đã đặt ra vấn đề về di chuyển của người dân. Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM, hiện nay người dân chưa bị hạn chế về di chuyển. Tuy nhiên, nhóm này phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: