Davos 2023: Biến đổi khí hậu khiến nhiều dịch bệnh bùng phát

(CLO) Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các ca nhiễm sốt rét và nhiều dịch bệnh khác, giám đốc điều hành của quỹ y tế lớn nhất thế giới cho biết tại Davos hôm thứ Hai (16/1).

Peter Sands, giám đốc điều hành của Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét cho biết, số ca nhiễm sốt rét gia tăng mạnh sau lũ lụt gần đây ở Pakistan và lốc xoáy ở Mozambique vào năm 2021.

davos 2023 bien doi khi hau khien nhieu dich benh bung phat hinh 1

Biến đổi khí hậu khiến dịch bệnh lây lan mạnh hơn. Ảnh: Reuters

Ông phát biểu tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos: “Bất cứ khi nào bạn gặp phải một sự kiện thời tiết khắc nghiệt, thì bệnh sốt rét gia tăng là điều khá phổ biến”.

Sự gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và kết quả là các vũng nước đọng lớn thu hút muỗi, đang khiến những người dân nghèo dễ bị tổn thương.

Ông cho biết biến đổi khí hậu cũng đang thay đổi không gian hoạt động của muỗi. Các vùng cao nguyên của châu Phi, ở Kenya và Ethiopia, hiện đang chống chọi với bệnh sốt rét do sự thay đổi nhiệt độ khiến khu vực này gặp nhiều rủi ro với muỗi hơn.

Sands điều hành quỹ y tế toàn cầu lớn nhất thế giới, vốn đầu tư vào việc chống lại bệnh lao, sốt rét và HIV/AIDS ở một số quốc gia nghèo nhất thế giới.

Quỹ đặt mục tiêu huy động 18 tỷ đô la Mỹ, cho đến nay đã huy động được 15,7 tỷ đô la Mỹ, số tiền lớn nhất từng huy động được trong lĩnh vực y tế toàn cầu.

Ông nói, một phần của sự thiếu hụt là một tỷ đô la bị ảnh hưởng do biến động tiền tệ ảnh hưởng đến các khoản đóng góp.

Sands cho biết, trong tương lai, biến đổi khí hậu chỉ là một trong những yếu tố có thể cản trở nỗ lực diệt trừ dịch bệnh.

Cuộc chiến ở Ukraine đã dẫn đến sự trầm trọng của bệnh AIDS và bệnh lao. Ở các nước có thu nhập trung bình như Ấn Độ, Pakistan và Indonesia, các trường hợp mắc bệnh lao ở những nhóm dân cư nghèo nhất cũng đang gia tăng.

Với lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu đang gia tăng, Sands cho biết các quốc gia đó sẽ phải chịu áp lực gia tăng.

Hoàng Huy (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: