'Đề dài nhưng không quá bất ngờ', nhiều thí sinh tự tin đạt 9,5-10 điểm môn Toán

(CLO) Chiều 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước hoàn thành bài thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau 90 phút làm bài với 22 câu hỏi trắc nghiệm, nhiều thí sinh đánh giá đề thi khá vừa sức, bám sát kiến thức cơ bản nhưng vẫn có những câu hỏi đủ độ phân hóa để nhận diện thí sinh có năng lực nổi trội.

Là một trong những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi, Trần Đặng Việt Anh, học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, tỏ ra khá tự tin với bài làm của mình.

“Theo em, đề năm nay nhìn chung là dễ. Hai câu mang tính phân hóa đều rơi vào phần xác suất và cùng một dạng bài. Nếu nắm chắc kiến thức thì hoàn toàn có thể xử lý được. Em hy vọng mình sẽ đạt điểm 10”, Việt Anh chia sẻ.

clo_br_c626c0a135597e91a97765d4e74a0d1a.jpg
Việt Anh hy vọng mình sẽ đạt điểm 10 môn Toán.

Cùng đánh giá đề thi ở mức vừa sức, Phạm Hoàng Anh, học sinh lớp 12A3 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cho rằng đề bảo đảm được mục tiêu xét tốt nghiệp đồng thời vẫn có khả năng phân loại thí sinh.

“Đề thi phù hợp với mặt bằng chung học sinh. Những câu cơ bản không quá khó nhưng vẫn có một số câu để phân loại học sinh khá, giỏi. Em hoàn thành gần hết bài chỉ sau khoảng 60 phút và dành thời gian còn lại để suy nghĩ, kiểm tra lại hai câu trả lời ngắn khó nhất”, Hoàng Anh cho biết.

clo_br_img-5733.jpg
Anh Phạm Hoàng Việt chia sẻ niềm vui khi con hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Nam sinh dự đoán có thể đạt từ 9 đến 9,25 điểm môn Toán. Sau khi hoàn thành hai môn thi đầu tiên, em không giấu được sự nhẹ nhõm.

“Em rất vui vì đã đi qua phần lớn chặng đường của kỳ thi. Chỉ còn hai môn thi nữa là hoàn thành hành trình 12 năm học”, Hoàng Anh nói.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Anh, học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội nhận định đề thi năm nay tạo điều kiện để thí sinh đạt mức điểm khá.

“Đề tương đối dễ tiếp cận. Nếu làm chắc các câu cơ bản thì việc đạt từ 8 điểm trở lên là hoàn toàn khả thi”, Đức Anh đánh giá.

Nam sinh cho biết những ngày cuối trước kỳ thi chủ yếu hệ thống lại công thức, rà soát các lỗi sai trong quá trình luyện đề và củng cố kiến thức nền tảng. Trước đó, Đức Anh cũng tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) như một phương án xét tuyển dự phòng.

clo_br_img-5768.jpg
Nguyễn Đức Anh, học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, cũng đánh giá đề thi tương đối dễ tiếp cận.

Chia sẻ kinh nghiệm với các khóa sau, Đức Anh cho rằng thí sinh nên chuẩn bị nhiều phương án xét tuyển thay vì chỉ tập trung vào một kỳ thi duy nhất.

“Các em nên giữ tinh thần thoải mái, tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT, có thể tham gia thêm các kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy để mở rộng cơ hội xét tuyển đại học”, nam sinh nói.

Đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), Đức Anh kỳ vọng đạt khoảng 25-26 điểm và cho biết môn Vật lý vẫn là môn em lo lắng nhất trong ngày thi tiếp theo.

clo_br_img-5754.jpg
Nhiều sĩ tử nở nụ cười nhẹ nhõm sau 90 phút làm bài thi Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ở góc nhìn khác, Phạm Đức An, học sinh Trường THPT Yên Hòa nhận định độ phân hóa của đề chủ yếu nằm ở nhóm câu hỏi từ mức 8,5 điểm trở lên.

“Đề có khoảng ba câu vận dụng, gồm một câu tính diện tích hình phẳng và hai câu xác suất ở phần trả lời ngắn. Đây là những câu khó nhất của đề nhưng dạng bài không quá mới. Em chưa thực sự chắc chắn ở phần xác suất nên dự đoán được trên 8 điểm”, Đức An chia sẻ.

Theo nam sinh, với những học sinh có học lực khá, giỏi, việc đạt từ 9,5 đến 10 điểm là hoàn toàn khả thi.

Trái ngược với tâm lý tự tin của nhiều thí sinh, Cao Thái Sơn, học sinh hệ song bằng của Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị cho biết đề thi năm nay vẫn là thử thách đối với những thí sinh chưa ôn tập kỹ.

“Em thấy đề ở mức trung bình khá. Có thể do bản thân chưa ôn luyện thật kỹ nên gặp một số khó khăn khi làm bài. Em dự đoán mình đạt khoảng 5-6 điểm”, Sơn nói.

clo_br_z7925202177794-ef37d4580fbda78c82db028857df11c5.jpg
Trái ngược với nhóm thí sinh tự tin đạt điểm cao, Cao Thái Sơn, học sinh hệ song bằng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị, lại cảm thấy đề thi có độ khó nhất định.

Khác với nhiều bạn cùng trang lứa đang hướng tới các trường đại học, Sơn cho biết em đã lựa chọn tiếp tục theo học hệ cao đẳng nên áp lực thi cử cũng nhẹ nhàng hơn.

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS &THPT Lương Thế Vinh, thí sinh Nguyễn Thái Lâm (trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) chia sẻ: “Em thấy đề năm nay ở mức trung bình khá so với các bạn có học lực tốt. Tuy nhiên, ở phần trả lời ngắn có một số câu khá đặc biệt, mang tính nâng cao và phân hóa rất cao”.

Thái Lâm dự đoán mình đạt khoảng 6-7 điểm và dự định xét tuyển vào ngành Truyền thông đa phương tiện, trường Đại học Thăng Long. Thái Lâm là thí sinh đầu tiên bước ra điểm thi trong chiều 11/6.

Cùng quan điểm, bạn Lương Nhật Bảo Anh (trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) nhận định đề thi khá vừa sức nhưng lại “vướng” ở một số câu hình học thực tế. “Khó nhất với em là câu Elip ở phần trả lời ngắn. Đề có tính phân hóa rõ ràng, em bị thiếu hai câu cuối phần này vì khá khó.” Bảo Anh tự tin đạt mức 7 điểm để xét tuyển vào các khối ngành Kinh tế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi, mức cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn.

Theo kế hoạch, sáng 12/6, thí sinh sẽ hoàn thành hai bài thi tự chọn để khép lại kỳ thi. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào ngày 1/7.

clo_br_img-5659.jpg
Thí sinh tranh thủ đối chiếu bài làm cùng bạn bè ngay sau khi kết thúc giờ thi môn Toán.
clo_br_img-5637.jpg
Sau môn Toán, nhiều học sinh đánh giá đề thi vừa sức và kỳ vọng đạt kết quả như mong đợi.
clo_br_img-5803.jpg
Học sinh Trường Cao đẳng Truyền hình tự tin hướng tới hai bài thi tự chọn trong ngày thi tiếp theo.

Năm 2025, trong lần đầu tiên tổ chức kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Toán có mức độ phân hóa mạnh với điểm trung bình chỉ đạt 4,78.

Cả nước có 513 thí sinh đạt điểm 10, tập trung nhiều tại Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, đánh giá của nhiều thí sinh về đề Toán năm nay ở mức "dễ thở hơn" đang thu hút sự quan tâm của giáo viên, phụ huynh và học sinh trên cả nước.

Xem thêm

Hai sinh viên bị 'cắt' thực tập sau khi live stream đùa cợt 'tiêm thuốc độc' tại bệnh viện

Hai sinh viên bị 'cắt' thực tập sau khi live stream đùa cợt 'tiêm thuốc độc' tại bệnh viện

(CLO) Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết hai cô gái xuất hiện trong clip gây bức xúc trên mạng xã hội không phải nhân viên y tế của bệnh viện mà là sinh viên thực tập. Đơn vị đã chấm dứt tiếp nhận thực tập, đồng thời bàn giao về cơ sở đào tạo để xử lý theo quy định.

Diện mạo mới dự kiến của kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thi trên máy tính, có thể chia nhiều đợt trong năm

Diện mạo mới dự kiến của kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thi trên máy tính, có thể chia nhiều đợt trong năm

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong giai đoạn mới có thể được tổ chức linh hoạt hơn với nhiều đợt thi trong năm, thi theo từng môn hoặc một số bài thi tổng hợp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã hoàn thiện đề án tổ chức thi trên máy tính giai đoạn 2026-2036, hướng tới một kỳ thi chuẩn hóa, giảm tối đa sự can thiệp chủ quan của con người.

Vĩnh Long: Hàng trăm ngọn nến tri ân thắp sáng nghĩa trang Liệt sĩ

Vĩnh Long: Hàng trăm ngọn nến tri ân thắp sáng nghĩa trang Liệt sĩ

(CLO) Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Long Đức, Vĩnh Long), tuổi trẻ Vĩnh Long cùng các ban ngành, đoàn thể vừa trang trọng tổ chức “Lễ thắp nến tri ân” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026). Hơn 500 ngọn nến và nén tâm nhang đã được thắp lên, sưởi ấm anh linh những người con ưu tú của dân tộc.

Mã QR, AI và những trải nghiệm mới đưa truyền thống đến gần giới trẻ

Mã QR, AI và những trải nghiệm mới đưa truyền thống đến gần giới trẻ

(CLO) Những “địa chỉ đỏ” được số hóa bằng mã QR, những bức ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), còn các hoạt động tri ân được tổ chức theo hướng trải nghiệm thực tế đang giúp lịch sử được tiếp cận theo cách gần gũi, trực quan hơn với thế hệ trẻ.

​Bắc Ninh: Khám bệnh, tặng quà tri ân gần 1.000 người có công dịp 27/7

​Bắc Ninh: Khám bệnh, tặng quà tri ân gần 1.000 người có công dịp 27/7

​(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Bệnh viện Mắt Sông Cầu đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí cho gần 1.000 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Chung tay lan tỏa văn hóa đọc, đưa tri thức tới vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Chung tay lan tỏa văn hóa đọc, đưa tri thức tới vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng Thư viện Quân đội và Binh đoàn 15 tại Triển lãm sách - báo với chủ đề "Vững kinh tế, chắc quốc phòng: Giữ vững bờ cõi biên cương", Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tiếp tục khẳng định sứ mệnh lan tỏa tri thức, góp phần bồi đắp văn hóa đọc và nâng cao dân trí ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Ấm áp những bữa cơm tri ân lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Ấm áp những bữa cơm tri ân lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

(CLO) Những ngày tháng Bảy, khi hương khói tri ân lan tỏa khắp mọi miền đất nước, ở nhiều ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, hay thân nhân liệt sĩ ở Nghệ An lại đỏ lửa một căn bếp đặc biệt. Không phải bữa cơm đoàn viên, mà là những “mâm cơm tri ân” do đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ chuẩn bị bằng tất cả sự kính trọng và lòng biết ơn.

RSV - 'virus quen mặt' nhưng ít được gọi tên đe dọa trẻ nhỏ trong 6 tháng đầu đời

RSV - 'virus quen mặt' nhưng ít được gọi tên đe dọa trẻ nhỏ trong 6 tháng đầu đời

(CLO) Nhiều trẻ sơ sinh hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể diễn tiến nặng khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV), thậm chí phải hồi sức tích cực, thở máy. Các chuyên gia cảnh báo, khoảng trống miễn dịch trong 6 tháng đầu đời khiến trẻ đặc biệt dễ tổn thương trước loại virus phổ biến này và cần được bảo vệ chủ động ngay từ thai kỳ.

Đào tạo tiến sĩ: Không còn cảnh 'một chân ở trường, một chân ở cơ quan'

Đào tạo tiến sĩ: Không còn cảnh 'một chân ở trường, một chân ở cơ quan'

(CLO) Quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nghiên cứu sinh theo diện đào tạo toàn thời gian phải dành trọn thời gian cho việc học tập, nghiên cứu tại cơ sở đào tạo, không được làm việc toàn thời gian ở nơi khác. Đây là điểm thay đổi đáng chú ý nhằm nâng chất lượng đào tạo tiến sĩ, nhưng cũng đặt ra bài toán về cơ chế hỗ trợ để thu hút người học.

'Bạo hành y khoa' bằng việc bơm sữa đậu nành, chọc ngoáy tử cung để 'vẽ bệnh' sẽ khiến người dân đổ vỡ niềm tin vào hệ thống y tế

'Bạo hành y khoa' bằng việc bơm sữa đậu nành, chọc ngoáy tử cung để 'vẽ bệnh' sẽ khiến người dân đổ vỡ niềm tin vào hệ thống y tế

(CLO) Những thủ thuật bị cáo buộc tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An không chỉ nhằm lừa người bệnh chi tiền điều trị mà còn có thể gây tổn thương vĩnh viễn về thể chất, sang chấn tâm lý và làm đổ vỡ niềm tin vào hệ thống y tế, theo chuyên gia.

Hà Nội: Hiệu trưởng sau sắp xếp trường phải đáp ứng 6 tiêu chí, còn ít nhất 36 tháng công tác

Hà Nội: Hiệu trưởng sau sắp xếp trường phải đáp ứng 6 tiêu chí, còn ít nhất 36 tháng công tác

(CLO) UBND TP Hà Nội yêu cầu việc bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp xếp trường học phải dựa trên phẩm chất, năng lực, kết quả công tác và 6 tiêu chí cụ thể. Nguồn nhân sự được ưu tiên lựa chọn từ các hiệu trưởng đương nhiệm, chỉ xem xét phó hiệu trưởng khi không còn nguồn phù hợp.

Cỡ chữ bài viết: