ĐH Xây dựng Hà Nội, Kinh tế Quốc dân và loạt trường nợ bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã thống kê danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 1 tháng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Số liệu tính đến hết 30/1/2023.

Bên cạnh nhiều đại gia bất động sản, xây dựng hàng đầu, nhiều cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục cũng bị điểm danh như ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH FPT,….

Cụ thể, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân có tổng số lao động là 1.042 người. Trường nợ bảo hiểm trong 1 tháng với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

dh xay dung ha noi kinh te quoc dan va loat truong no bao hiem hinh 1

ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH FPT và loạt cơ sở giáo dục bị điểm danh trong danh sách nợ bảo hiểm trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh họa

ĐH Kinh Tế Quốc Dân là một trong những trường hàng đầu về đào tạo kinh tế tại Việt Nam. Hiệu trưởng trường là NGƯT.GS.TS Phạm Hồng Chương.

Học phí theo ngành học cho khóa 63 (tuyển sinh năm 2021) dao động trong khoảng từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/năm học. Học phí các chương trình đặc thù từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng/năm học và lộ trình tăng học phí không quá 10% hàng năm.

Đại học Xây Dựng Hà Nội với 868 lao động cũng được xác định nợ 1 tháng bảo hiểm với số nợ gần 1,9 tỷ đồng. PGS.TS Phạm Duy Hòa là Hiệu trưởng của trường.

Theo Quy định tăng học phí hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến vào năm 2023 – 2024 của trường Đại học Xây dựng sẽ áp dụng mức tăng học phí 10%. Mức học phí sau khi tăng tương đương từ 235.000 – 260.000 đồng cho 1 tín chỉ.

Trường Đại học Dược Hà Nội có 296 lao động và đã nợ bảo hiểm 1 tháng với số tiền hơn 606 triệu đồng.  GS.TS. Nguyễn Hải Nam là Hiệu trưởng nhà trường.

Đến năm học 2022-2023, nhà trường đã thông báo mức thu thay đổi như sau: Đối với hệ đại trà, ngành Dược học áp dụng mức thu học phí 24,5 triệu đồng/năm. Ngành Hóa dược thu 18,5 triệu đồng/năm. Ngành Công nghệ sinh học và ngành Hóa học áp dụng mức thu 13,5 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội có 585 lao động. Trường nợ bảo hiểm 1 tháng với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. PGS.TS Hoàng Anh Huy là Hiệu trưởng của trường. Học phí của trường từ 297.000 đồng/tín chỉ tới 354.500 đồng/tín chỉ.

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội có 176 lao động nhưng cũng đã nợ bảo hiểm 1 tháng với số tiền gần 335 triệu đồng. Hiệu trưởng nhà trường là bà Phạm Thị Hường. Hệ Trung cấp – Cao đẳng có học phí từ 690.000 đồng đến 940.000 đồng/tháng tùy theo ngành/nghề và hệ đào tạo.

Đáng chú ý, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cũng nằm trong danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm 1 tháng với số tiền gần 434 triệu đồng. GS.TS. Lê Anh Vinh là Viện trưởng của Viện.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động theo cơ chế tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhận sự và tài chính theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học về giáo dục và đào tạo; đào tạo tiến sĩ; tư vấn và chuyển giao công nghệ.

Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa và Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội nợ bảo hiểm lần lượt 284 triệu đồng, 256 triệu đồng và 237 triệu đồng. 

Một cái tên đáng chú ý trong ngành giáo dục cũng bị “bêu tên” trong danh sách nợ bảo hiểm là Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với hơn 334 triệu đồng.

Hiện mức học phí của trường dao động khoảng 500.000-600.000 đồng/tháng với hệ chuyên và 77,2 triệu đồng tới 7,8 triệu đồng/tháng với hệ hệ song bằng.

Ngoài chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhiều trường khác cũng nợ bảo hiểm hàng trăm triệu đồng trong 1 tháng như Trường THCS Giảng Võ, Trường THCS Chu Văn An, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Quang Trung Đống Đa,...

Ngoài các trường công lập, nhiều trường tư nhân cũng nợ bảo hiểm với giá trị lớn như Trường Đại học FPT, Đại học Hòa Bình,...

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: