Đi ngược chiều trên cao tốc, tài xế xe khách bị xử phạt

(CLO) Ngày 3/7, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đã lập biên bản tài xế xe khách đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, sau khi tiếp nhận hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp.

Cụ thể, vào lúc 11h ngày 2/7, xe ô tô khách biển số 34B-030.04 loại 38 chỗ ngồi, do tài xế Hà Hồng S. (sinh năm 1973, trú tại phường Thành Đông, thành phố Hải Dương) điều khiển, đã di chuyển sang làn đường ngược chiều hướng Hà Nội – Lào Cai.

z6767024086265_568c3327298d53bd14976f7c823df5b8.jpg
Xử phạt tài xế xe khách đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Hành vi vi phạm này được người tham gia giao thông ghi lại và gửi tới Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và làm việc với tài xế.

Căn cứ hình ảnh do người dân cung cấp và tài liệu thu thập được, nam tài xế xe ô tô khách đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đội CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với lỗi đi không đúng làn đường quy định. Với hành vi này, tài xế bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Trường hợp đi không đúng làn đường gây tai nạn giao thông mà hậu quả chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cục CSGT nhấn mạnh, việc điều khiển phương tiện đi vào làn ngược chiều trên cao tốc là hành vi cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thảm khốc do phương tiện dễ đối đầu trực diện với xe đi đúng chiều. Tốc độ cộng dồn có thể khiến tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, có tính chất liên hoàn và dẫn đến thương vong cao.

Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc, Cục CSGT khuyến cáo người lái xe tuyệt đối tuân thủ quy định về làn đường, không lấn làn, không đi vào làn khẩn cấp (trừ trường hợp được phép), giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tốc độ tối đa và tối thiểu, không phanh gấp hay chuyển làn đột ngột, và đặc biệt không dừng, đỗ, lùi hoặc quay đầu xe trên cao tốc.

“Đi đúng làn – An toàn vạn dặm. Một phút đi ngược chiều, có thể trả giá bằng cả cuộc đời!” – Cục CSGT gửi thông điệp tới tất cả người tham gia giao thông.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: