Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Chiến thắng Điện Biên Phủ nuôi dưỡng lòng tự hào, là động lực to lớn tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

dien bien phu vanh hoa do thien su vang choi loi cua lich su chong ngoai xam hinh 1

Cả nước đã tập trung sức mạnh cho mặt trận Điện Biên Phủ với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Ảnh Tư liệu

Thiên sử vàng chói lọi

Sau chiến thắng Thu Đông năm 1947, quân và dân ta liên tục mở một loạt chiến dịch tấn công quân đội Pháp như các chiến dịch: Biên giới Thu Đông (1950), Sông Lô, Châu Mộng Trạm Thản (1952), Tu Vũ Hòa Bình (1953) với các thắng lợi to lớn, giành thế chủ động trên các chiến trường. Cục diện cuộc chiến trở nên ngày càng tồi tệ đối với quân đội viễn chinh Pháp, đặt nước Pháp trước nguy cơ bại trận. Nhằm xoay chuyển tình thế, nhà cầm quyền Pháp cử tướng Nava, nguyên Tham mưu trưởng Lục quân khối Bắc Đại Tây Dương sang Việt Nam giữ chức Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương và phê chuẩn kế hoạch của viên tướng này giải quyết vấn đề Đông Dương chỉ trong 18 tháng.

Khi phát hiện hướng tiến công chiến lược của ta vào Tây Bắc, Lai Châu và Thượng Lào, Bộ Chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp quyết định cho quân nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ. Tuy đây là kế hoạch nằm ngoài dự kiến ban đầu của kế hoạch Nava, nhưng phía Pháp và Mỹ đã liên tiếp cho tăng cường lực lượng và số lượng lớn vũ khí, trang bị xây dựng Điện Biên Phủ trở thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, là cứ điểm có ý nghĩa chiến lược khống chế cả một vùng rộng lớn của Tây Bắc và Thượng Lào. Địch cho tập trung ở đây tổng số quân hơn 16.000 tên gồm 17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, 2 tiểu đoàn và 3 đại đội pháo lớn, 1 đại đội xe tăng, 1 phi đội máy bay, tổ chức thành 8 cụm với 46 cứ điểm.

dien bien phu vanh hoa do thien su vang choi loi cua lich su chong ngoai xam hinh 2

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy trận đánh. Ảnh Tư liệu

Hai sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm cùng với gần 100 lần/chiếc máy bay lên, xuống mỗi ngày có thể vận chuyển khoảng 200 đến 300 tấn hàng và thả dù từ 100 – 150 binh lính, đảm bảo nguồn tiếp viện cho quân Pháp trong quá trình tác chiến.

Ngày 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao nhiệm vụ làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng mặt trận. Sau khi nghiên cứu tình hình cụ thể, sáng 26/1/1954, trong cuộc họp Đảng ủy mặt trận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định thay đổi phương châm tác chiến, chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, thắng chắc”, với quyết định táo bạo và sáng suốt đã góp phần quan trọng đến sự thành bại của chiến dịch. Lúc đầu ta chủ trương đánh cả Him Lam và đồi Độc Lập trong 1 đêm, qua phân tích cân nhắc nhất là về khả năng pháo, đạn chi viện cho bộ binh tiến công, ta quyết định đánh Him Lam trước, đánh đồi Độc Lập vào đêm hôm sau. Để bảo đảm chắc thắng, chọn Him Lam làm mục tiêu mở đầu là kết quả phân tích đánh giá chính xác những điểm yếu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ nói chung và Him Lam nói riêng.

dien bien phu vanh hoa do thien su vang choi loi cua lich su chong ngoai xam hinh 3

Chiều 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến-Quyết thắng” của quân đội Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Ảnh tư liệu

Sau 55 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, các lực lượng vũ trang ta đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, bắt sống tướng De Castries và bộ chỉ huy tập đoàn. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 13/3/1953 và kết thúc thắng lợi hoàn toàn vào ngày 7/5/1954. Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần quyết định buộc Pháp ngồi vào bản đàm phán và ký kết hiệp định Geneve, chấm dứt chiến tranh tại Đông Dương, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 9 năm ròng kết thúc thắng lợi, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng.

Chiến thắng mang tầm vóc thời đại, vang dội 5 châu, chấn động địa cầu ấy đã góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. “Vành hoa đỏ” Điện Biên Phủ có sức hút, sự tỏa lan kỳ diệu không chỉ ở Đông Dương hay châu Á mà nó có sức cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, nhất là các nước ở châu Mỹ La – tinh, châu Phi.

Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam “một thiên sử vàng”, một mốc son chói lọi nhất trong thế kỷ XX, mà ý nghĩa lịch sử của nó vẫn còn nguyên giá trị, cổ vũ quân và dân ta tiếp tục tiến lên giành nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Điều này đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một mốc son chói lọi".

dien bien phu vanh hoa do thien su vang choi loi cua lich su chong ngoai xam hinh 4

Him Lam hôm nay. Ảnh Nhandan.vn

Đổi thay nơi chiến trường xưa

Vượt qua những đau thương, mất mát của chiến tranh, thời tiết, bão lũ, sau 70 năm, thành phố Điện Biên Phủ đang thay da đổi thịt từng ngày, trở thành vùng đất tươi đẹp, thanh bình, căng tràn sức sống mới. Từ một thị xã, năm 2023, Điện Biên Phủ được công nhận là đô thị loại III và chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Điện Biên.

Cứ điểm Him Lam ngày nào là “Cánh cửa thép bất khả xâm phạm” của thực dân Pháp bị quân dân ta tiêu diệt gọn trong trận mở màn chiến dịch, giờ đã “vươn mình đứng dậy”, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Điện Biên Phủ. Phường Him Lam bây giờ, có đến 20 tổ dân phố, bản làng với hơn 2.800 hộ, gồm 10.800 nhân khẩu, kinh tế đa dạng, bao gồm hoạt động du lịch, dịch vụ vận tải, kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, được coi là một trong những phường cửa ngõ trọng điểm về phát triển kinh tế, đô thị trọng điểm của thành phố.

Tỷ lệ hộ nghèo của phường đến nay chỉ còn 0,15%, đời sống đồng bào ngày càng được cải thiện với thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Đến Điện Biên Phủ hôm nay, du khách không khỏi xúc động và tự hào trước những chứng tích của cuộc chiến vĩ đại “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt…” của lớp người đi trước. Thành phố đang nỗ lực bằng mọi cách phát huy các giá trị lịch sử để phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

dien bien phu vanh hoa do thien su vang choi loi cua lich su chong ngoai xam hinh 5

Phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Ảnh: Nhandan.Vn

Nhờ biết nắm bắt và phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và nhà nước, diện mạo vùng đất lịch sử Điện Biên đã thay đổi đáng kể. Nhiều nhà cao tầng mọc lên, đường phố được mở rộng, thảm nhựa sạch, đẹp, khang trang, trông rất bắt mắt. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân của người dân thành phố đã đạt đến 64 triệu đồng/người/năm. Nhiều dự án lớn được hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp lễ hội tháng 5 này, như: dự án đường 60 m (gọi là đường 7/5); dự án hạ tầng kinh tế khung dọc trục đường 60m; chương trình đô thị miền núi phía Bắc và những điểm tái định cư khang trang, hoàn chỉnh.

Đặc biệt, sân vận động Điện Biên, nơi sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đang được gấp rút hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp một cách đồng bộ. Những con đường độc đạo, đèo dốc một thời “chị gánh anh thồ” đã được đầu tư nâng cấp một cách mạnh mẽ, đồng bộ, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Điện Biên đi Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương trong cả nước, mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch, thu hút đầu tư cho thành phố.

dien bien phu vanh hoa do thien su vang choi loi cua lich su chong ngoai xam hinh 6

Thu hoạch lúa Hè - Thu trên cánh đồng Mường Thanh. Ảnh nhandan.vn

Lịch sử của đất nước từ những chương màu đỏ đang được bổ sung bằng những chương màu xanh hòa bình, màu xanh của hy vọng, màu xanh của tương lai. Song chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ mãi mãi là niềm tự hào to lớn về tầm vóc vĩ đại của đường lối quân sự, tài thao lược của Đảng và Bác Hồ, tinh thần chiến đấu ngoan cường, gan dạ, thông minh, quả cảm của đội ngũ tướng lĩnh, chỉ huy cùng toàn quân, toàn dân ta.

“Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi Điện Biên Phủ luôn là niềm tự hào, cổ vũ chúng ta đi lên dành nhiều thắng lợi mới”!

Khắc Hiển

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: