Diễn viên Bảo Anh: Chuyện về chàng "chiến sĩ công an đẹp trai nhất màn ảnh Việt"

Thứ bảy, 23/10/2021 10:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Diễn viên Bảo Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trong các vai diễn công an, anh còn được khán giả đặt cho biệt danh "Chiến sĩ công an đẹp trai nhất màn ảnh Việt". Mới đây, nam diễn viên tiếp tục vào vai một chiến sĩ công an trong "Mặt nạ gương" - bộ phim đang được phát sóng.

"Chiến sĩ công an đẹp trai nhất màn ảnh Việt" nhưng không thích sự nổi tiếng

Vốn học về kinh tế nhưng duyên số lại đưa Bảo Anh đến với công việc diễn xuất sau khi học khoá 2 lớp diễn viên truyền hình của Trung tâm VFC - Đài Truyền hình Việt Nam. Có thể nói, vai diễn Bảo Ngậu trong "Người phán xử" là dấu mốc đưa tên tuổi của Phạm Bảo Anh đến gần hơn với công chúng.

dien vien bao anh chuyen ve chang chien si cong an dep trai nhat man anh viet hinh 1

Bảo Anh là gương mặt quen thuộc trong các series phim cảnh sát hình sự.

Bảo Anh kể lại: “Khi học khóa 2 lớp diễn viên truyền hình của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam thì mình may mắn nhận được khá nhiều lời mời tham gia phim. Kể từ đó mình nghĩ đến việc muốn gắn bó với nghiệp diễn”.

Trước khi thành công với vai Bảo Ngậu, nam diễn viên Bảo Anh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn, đặc biệt là hình tượng chiến sĩ công an qua gần 10 bộ phim hình sự, trong đó kể đến như: "Phóng viên thử việc", "Kẻ sát nhân", "Lật mặt", "Hành trình bí ẩn"... Sau đó anh tham gia "Cảnh sát hình sự - Câu hỏi số 5" với vai Đại úy Nguyễn Đức Anh và mới đây là vai diễn trong bộ phim truyền hình đang được phát sóng "Mặt nạ gương".

Khác xa với nhiều diễn viên thường xuyên xuất hiện trên báo, "chàng chiến sĩ công an" lại thú thật rằng không thích nổi tiếng. Anh lý giải: “Nổi tiếng cũng tốt và cảm giác cũng thích nhưng cái gì cũng có mặt trái. Nhưng có lẽ do bản tính của tôi vốn dĩ thích ở ẩn và yên bình nên thật sự chẳng thích nổi tiếng xíu nào. Tôi chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường, giản dị với vợ và con”.

Cũng chính vì thế mà cách đây khoảng chục năm, nam diễn viên này đã có một quyết định mà anh tự nhận là “khá điên rồ”, đó là rời phố thị để về một vùng quê ven đô sinh sống. "Ban đầu vì muốn trốn tránh những áp lực của phim ảnh, tôi chỉ định về đấy nghỉ ngơi một vài ngày. Nhưng không ngờ, một hai ngày đã kéo dài đến tận chục năm”, anh nhớ lại.

dien vien bao anh chuyen ve chang chien si cong an dep trai nhat man anh viet hinh 2

Nam diễn viên Bảo Anh tiếp tục vào vai chiến sĩ công an trong "Mặt nạ gương".

Sau đó, giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, Bảo Anh không chỉ bỏ phố về quê mà còn bỏ luôn cả 2 năm nghề diễn để cưới vợ, chăm con. "Nếu tôi không nghỉ đóng phim, chắc không lấy được vợ (cười). Khi đi làm việc, tôi rất tập trung, không nghĩ tới những chuyện khác. Trong khi đó, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, với người vợ bình thường".

Không chỉ có vậy, nam diễn viên còn là một ông bố rất yêu con gái. Anh kể rằng, có những hôm đi đóng phim ở xa mà “nhớ con đến phát khóc”. Với anh, không gì hạnh phúc bằng khi trở về nhà có con gái ra gọi "Bố ơi!". Chính vì điều này mà nhiều người nói anh yếu ớt nhưng anh lại nghĩ khác. "Nhớ con thì khóc chứ sao? Khóc xong tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, ý chí quyết liệt hơn. Tôi quan niệm, những người dám khóc là những người dũng cảm. Chẳng phải con người khác con vật ở chỗ biết khóc hay sao", nam diễn viên chia sẻ.

Luôn tự làm mới mình qua mỗi vai diễn

Mặc dù khá quen mặt với các vai diễn công an, nhưng Bảo Anh luôn biết cách tự làm mới mình qua từng vai diễn, nam diễn viên không ngại thay đổi để phù hợp với yêu cầu của kịch bản, phù hợp với nhân vật mình sắp vào vai.

Diễn viên Bảo Anh chia sẻ, anh nhận được lời mời đảm nhận vai Đại uý Tùng trong “Mặt nạ gương” với một tâm thế khá ngỡ ngàng, bởi theo anh vai diễn Tùng là một vai diễn trẻ trung, năng động và mới mẻ.

Để chuẩn bị cho vai diễn Đại úy Tùng trong “Mặt nạ gương”, diễn viên Bảo Anh đã trải qua 10 ngày “kinh hoàng” ép bản thân trong việc siết cân nặng. Nam diễn viên cho hay, anh đã tự ép mình thay đổi mọi thói quen. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện đều phải theo chế độ khắt khe. Anh cũng nhận xét: "Có thể nói chưa có bộ phim nào mà tôi “vất vả” như thế”!.

“Tần suất tập luyện thì gần như không theo giờ giấc nào, rảnh là tập, nằm ngồi ở nhà cũng cố lết theo quả tạ tay. Ngay cả lúc ngồi trông con tôi cũng tranh thủ hít đất, đu xà, có khi tôi cho cả các con lên lưng mà tập và giờ nó biến thành thói quen của đứa con gái nhỏ”, nam diễn viên chia sẻ.

dien vien bao anh chuyen ve chang chien si cong an dep trai nhat man anh viet hinh 3

Tạo hình của Bảo Anh - Lương Thu Trang trong series phim "Mặt nạ gương".

Ngày đầu tiên ghi hình phim “Mặt nạ gương” nam diễn viên giảm được 8kg, cân nặng của anh lúc đấy còn 72kg, thân hình đã gọn hơn so với thời gian trước. Tuy nhiên, để phù hợp hơn với vai diễn và do đạo diễn vẫn chê béo nên anh duy trì và tăng lượng tập luyện lên nhiều lần trong suốt quá trình đi quay.

“Có những hôm đi quay đến 11h tối mới về, tôi vẫn cố gắng bước lên máy chạy và tôi có quy định là phải hít đất ít nhất đủ 500 cái mỗi ngày. Tôi đã thực hiện điều đó khá cực đoan và cố chấp dù có những lúc cảm giác sự tập luyện đó hơi phản khoa học.

Nhưng để chuẩn bị thật tốt cho vai diễn, tôi đã nghĩ mình thật sự nên cố gắng một chút. Đấy là sự chuẩn bị về ngoại hình nhân vật, còn với tích cách và nội tâm của nhân vật, tôi cũng dành thời gian mỗi tối trước khi ngủ để nghiền ngẫm kịch bản”, nam diễn viên nhớ lại.

Với nhiều người theo nghiệp diễn, họ ước mong được ít nhất một lần tham gia các vai diễn trong phim điện ảnh. Nhưng với “Bảo Ngậu” thì “chẳng thấy chạnh lòng khi thấy nhiều đồng nghiệp xuất hiện trong phim điện ảnh đâu".

"Những ai được đóng là vì họ đều xứng đáng. Với một diễn viên không chuyên và tay ngang như tôi, việc chạm tay vào một phim điện ảnh quả thật không hay lắm. Cũng có nhiều lời mời nhưng tôi từ chối. Đối với tôi thì phim điện ảnh hay phim truyền hình cũng đều có tính nghệ thuật cao. Mỗi thứ có một cái khó khác nhau, không có cái nào hơn cái nào cả. Tôi chắc chắn sẽ tham gia nếu vai diễn đó thực sự làm mình thích và tất nhiên cũng phải phù hợp với khả năng của mình”, nam diễn viên từng chia sẻ.

"Mặt nạ gương" là phim truyền hình hiện đang phát sóng vào 21h40 tối thứ Năm, Sáu hằng tuần trên VTV3, nối sóng “Ngày mai bình yên”. Được biết, đáng lẽ phim phát sóng từ cuối tháng 8, nhưng phim chống dịch “Ngày mai bình yên” phát sinh nên được ưu tiên lịch phát sóng.

Bích Việt

Bình Luận

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa