Định hướng phát triển đất nước được cụ thể hóa trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(CLO) Ngày 10/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Tư duy, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước”.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai khẳng định, Hội thảo có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu tiếp tục làm rõ những điểm mới nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Hội thảo phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và những luận cứ khoa học của các chủ trương, định hướng lớn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, từ chính trị, kinh tế, đến phát triển văn hóa, xã hội, con người, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đề cập trong Văn kiện.

Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia và nhà khoa học trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện nhận thức lý luận về con đường phát triển đất nước; làm rõ những cơ hội, thách thức đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu và định hướng lớn mà Đại hội XIV đã đề ra.

11.jpg
Tiến sĩ Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, lịch sử hơn 96 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho thấy, mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với sự phát triển tư duy lý luận của Đảng. Văn kiện Đại hội XIV không chỉ kế thừa và phát triển tư duy lý luận của Đảng qua các nhiệm kỳ, mà còn thể hiện những bước phát triển mới trong nhận thức chiến lược về mô hình phát triển đất nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phương thức huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực cho phát triển.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, điểm nổi bật của Văn kiện Đại hội XIV là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của tư duy phát triển mang tính kiến tạo, đổi mới và đột phá, từ việc khơi thông và phát huy tối đa mọi nguồn lực quốc gia, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường chủ đạo, cho đến mở rộng không gian phát triển mới như không gian số, không gian đổi mới sáng tạo, không gian biển, liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

12.jpg
PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIV cho thấy bước phát triển quan trọng trong tư duy về thể chế phát triển, tầm nhìn chiến lược dài hạn về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại; phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam như một nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa bổ sung, hoàn thiện về mặt lý luận, mà còn phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phát triển của Đảng trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đồng thời tạo cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn để hiện thực hóa mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Việc nghiên cứu, nhận diện, luận giải sâu sắc những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về phương diện lý luận và thực tiễn; góp phần làm rõ cơ sở khoa học của các quyết sách chiến lược, đồng thời tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra phiên thảo luận sôi nổi với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý. Các ý kiến trao đổi tập trung làm rõ những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trên nhiều phương diện, từ mô hình tăng trưởng chất lượng cao và phát triển bền vững thực chất; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tự chủ chiến lược; quản trị quốc gia hiện đại; quản lý phát triển xã hội bền vững; đến phát triển không gian kinh tế mới, liên kết vùng, bảo đảm an ninh phát triển, phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Các ý kiến khẳng định Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng, phản ánh sự chuyển biến từ tư duy thích ứng sang tư duy kiến tạo phát triển; từ phát huy các động lực truyền thống sang khơi thông mạnh mẽ các động lực mới; từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và định hướng lớn của Đại hội XIV thành các chương trình, kế hoạch và chính sách phát triển phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn nhấn mạnh, các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo đã góp phần làm rõ hơn những giá trị lý luận và thực tiễn của Văn kiện Đại hội XIV, đồng thời cung cấp thêm nhiều luận cứ khoa học quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Kết quả của Hội thảo là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống…

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: