Đình Trọng, Quang Hải tham gia chào cờ đầu tuần với học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(CLO) Ngày 16/09/2019, tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đồng Đa, Hà Nội, chương trình “Strong Vietnam” (Việt Nam vững mạnh) số thứ 3 do Tập đoàn T&T Group và CLB bóng đá Hà Nội tổ chức đã diễn ra.

Chương trình được xây dựng với mục đích truyền cảm hứng yêu thích và tập luyện thể thao, nuôi dưỡng ước mơ cùng niềm tin vào bản thân và cuộc sống cho học sinh và thế hệ trẻ Việt Nam.

Chương trình “Strong Vietnam” do Tập đoàn T&T Group khởi xướng và thực hiện đã đến được với 2 trường là trường THCS Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) và trường THCS Việt Nam - Angieri (Thanh Xuân, Hà Nội).

Các cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội chào cờ đầu tuần cùng các em học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Các cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội chào cờ đầu tuần cùng các em học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Chuỗi hành trình truyền cảm hứng, chia sẻ những câu chuyện về ý chí nghị lực của các cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội lần thứ 3 đến với thầy và trò trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Trước khi diễn ra buổi giao lưu của 11 cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội và học sinh toàn trường, các cầu thủ và các em học sinh đã thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần hết sức ý nghĩa.

Tại buổi giao lưu, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy cùng đồng đội đã có những chia sẻ về quá trình khổ luyện để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, những khó khăn, thách thức cả trong lẫn ngoài sân cỏ, ý chí phấn đấu để trở thành những cầu thủ tài năng như ngày nay.

Thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng khiến nhiều em học sinh phấn khích với phần trả lời của mình

Thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng khiến nhiều em học sinh phấn khích với phần trả lời của mình

Ít ai biết, để trở thành những cầu thủ tài năng như hôm nay, những Duy Mạnh, Đức Huy hơn 10 năm trước chỉ là những cậu bé nhặt bóng ở sân vận động (SVĐ) Hàng Đẫy, SVĐ Mỹ Đình. 10 năm trước, những cậu bé mới 13 tuổi như Đức Huy, Duy Mạnh đã chạy theo anh Công Vinh, anh Thành Lương để chia vui cùng cả đội tuyển khi chúng ta giành chức vô địch AFF Cup 2008 trên sân Mỹ Đình. Lúc đó, Đức Huy và Duy Mạnh đã nuôi mộng và quyết tâm để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được khoác trên mình tấm áo của đội tuyển quốc gia.

Những nỗ lực và phấn đấu của Đức Huy, Duy Mạnh đã được đền đáp khi đúng 10 năm sau, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành chức vô địch sau 10 năm chờ đợi với dàn cầu thủ tài năng gồm Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Văn Hậu…

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui tươi, tràn ngập tiếng cười

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui tươi, tràn ngập tiếng cười

Từ câu chuyện của bản thân, Duy Mạnh đã có những nhắn nhủ hết sức ý nghĩa đến các em học sinh rằng: “Khi đã có ước mơ các em hãy cố gắng phấn đấu để đạt được, hãy nuôi dưỡng ước mơ của mình, cố gắng mỗi ngày, anh tin rằng, nếu chúng ta sống đam mê, sống hoãi bão thì sẽ chinh phục được giấc mơ của mình”. Những chia sẻ của Duy Mạnh đã tạo cảm hứng rất lớn không chỉ với các em học sinh mà còn truyền nhiệt huyết đến với các thầy cô trong trường, mang đến rất nhiều năng lượng tích cực.

Từng phạm sai lầm trong khi thi đấu dẫn đến kết quả không tốt cho cả đội, thủ môn Phí Minh Long chia sẻ suy nghĩ của mình về thất bại, cũng là động viên với các em học sinh: “Trong cuộc sống, ai rồi cũng sẽ gặp những thất bại, những vấp ngã. Nhưng điều quan trọng là mình muốn gì, mình theo đuổi mục tiêu của mình thế nào. Mình vấp ngã ở đâu thì mình sẽ đứng lên ở đó. Đừng nản chí, hãy kiên trì, nỗ lực để vượt qua những áp lực, những khó khăn và thành công sẽ đến với mình”.

Thủ môn Phí Minh Long nhắn nhủ các em học sinh: “Mình vấp ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó”

Thủ môn Phí Minh Long nhắn nhủ các em học sinh: “Mình vấp ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó”

Không chỉ mang đến những câu chuyện ý nghĩa về ý chí, nghị lực, các cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội còn mang đến bầu không khí vui tươi, thân thiện khi giao lưu với các em học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Nhiều em lần đầu được gặp các thần tượng ngoài đời nên rất phấn khích, sung sướng. Một bạn nữ hâm mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng đặt một câu hỏi không liên quan đến bóng đá: Anh Dũng ơi, anh có thể chỉ cho em địa chỉ mua chai nước anh đang cầm trên tay được không? Đáp lại là câu trả lời đầy sự tinh tế của chàng thủ môn quốc dân: “Anh không biết mua chai này ở đâu, nhưng anh có thể tặng em được chứ”. Cả sân trường vang lên tiếng huýt sáo, vỗ tay rần rần với câu trả lời này của Bùi Tiến Dũng.

Tại chương trình, Ban tổ chức “Strong Vietnam” đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh THCS Nguyễn Trường Tộ và giáo cụ thể chất cho nhà trường để các em thêm điều kiện tập luyện thể dục thể thao.

Các cầu thủ ký tặng các em học sinh

Các cầu thủ ký tặng các em học sinh

Chương trình “Strong Vietnam” do T&T Group khởi xướng và triển khai được kỳ vọng sẽ giúp các em học sinh giải quyết cả hai yếu tố: Truyền cảm hứng để các em sống có đam mê, hoài bão, nỗ lực theo đuổi ước mơ và xây dựng một thế hệ trẻ tràn đầy sức mạnh, cải thiện về thể chất, nhất là chiều cao.

 “Đây sẽ là một hành trình dài và đầy gian khó nhưng T&T Group tin rằng, sự đóng góp nhỏ bé này sẽ là khởi nguồn cho nhiều hành trình khát khao chinh phục những đỉnh cao mới của thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam”, đại diện Tập đoàn T&T Group cho biết thêm.

Chương trình dự kiến kéo dài đến hết tháng 10/2019.

PV

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: