Đoàn đại biểu Thông tấn xã Prensa Latina thăm Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba

(CLO) Chiều 2/12, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 29/11 đến 4/12, đoàn đại biểu Thông tấn xã Mỹ Latinh – Prensa Latina (Cuba) do Chủ tịch - ông Jorge Legañoa Alonso dẫn đầu đã có buổi chào xã giao lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước Việt Nam – Cuba tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 – 2/12/2025), càng làm sâu sắc hơn tình cảm đoàn kết, thủy chung giữa hai dân tộc.

66d6af1d915f1e01474e.jpg
Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao đổi tại buổi tiếp.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso bày tỏ sự cảm ơn đối với sự đón tiếp trọng thị của Hội Nhà báo Việt Nam. Ông chia sẻ niềm vui đặc biệt khi có mặt tại trụ sở Hội trong những ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao:

“Tôi có lẽ là một trong số ít những người Cuba đã nhiều lần có dịp gặp Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. Vì vậy, sự hiện diện tại đây hôm nay mang lại cho tôi niềm vui nhân đôi. Không gì ý nghĩa hơn việc kỷ niệm tình hữu nghị bằng cách gặp lại những người bạn thân thiết. Tôi cũng rất vui khi biết rằng cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đều trực tiếp đón tiếp đoàn”.

Ông Jorge Legañoa Alonso cho biết đoàn công tác Cuba đặc biệt bất ngờ và xúc động trước cuộc tiếp đón của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính vào ngày hôm qua. “Dù đang bận chỉ đạo ứng phó mưa lũ diện rộng tại miền Trung, Thủ tướng vẫn dành thời gian tiếp đoàn, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với Cuba nói chung và Prensa Latina nói riêng. Chúng tôi vô cùng cảm kích và xúc động”.

Về hoạt động báo chí, Chủ tịch Prensa Latina đánh giá cao những kết quả đổi mới của báo chí Việt Nam, đồng thời cho rằng báo chí sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thông tin chính xác và góp phần ổn định xã hội.

793871f04fb2c0ec99a3.jpg
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đoàn công tác của Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) tại trụ sở Hội.

Ông Jorge Legañoa Alonso cũng bày tỏ xúc cảm khi vừa được bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu Prensa Latina—một vinh dự lớn nhưng cũng là thử thách không nhỏ trong giai đoạn khó khăn của Cuba. Ông nhắc lại những thách thức mà đất nước đang đối mặt: khủng hoảng năng lượng, hậu quả của bao vây cấm vận kéo dài, thậm chí tác động đến hoạt động của các cơ quan báo chí và các phóng viên thường trú của Cuba tại các nước như việc gián đoạn điện, nước, internet…

Trong gần 70 năm cách mạng, có lẽ đây là thời điểm khó khăn nhất đối với chúng tôi. Nhưng chính trong những thời khắc như vậy, ý chí của chúng tôi được tôi luyện. Chúng tôi luôn tìm thấy cảm hứng lớn từ Việt Nam – một đất nước đã vượt qua vô vàn thử thách. Và chúng tôi tự nhủ rằng: nếu Việt Nam làm được, Cuba cũng sẽ làm được”, – Chủ tịch Prensa Latina nhấn mạnh.

f6ea6c215263dd3d8472.jpg
Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn Prensa Latina trong không khí hữu nghị, trang trọng.

Tại buổi tiếp, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho đất nước Cuba và những người làm báo Cuba. Ông khẳng định Prensa Latina và các cơ quan báo chí Cuba luôn được xem như những người bạn thân thiết của Hội Nhà báo Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhắc lại rằng nhiều cán bộ cấp cao trong hệ thống báo chí Việt Nam—đặc biệt tại TTXVN và Hội Nhà báo Việt Nam—từng có thời gian học tập tại Cuba, từ đó mang theo những ký ức, tình cảm và nguồn cảm hứng sâu sắc dành cho đất nước và nhân dân Cuba.

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ về quãng thời gian hơn 30 năm gắn bó với Thông tấn xã Việt Nam; còn đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam có hơn 40 năm công tác tại cơ quan này. Những trải nghiệm đó khiến tình cảm với báo chí Cuba thêm phần bền chặt.

“Người Việt Nam nào cũng yêu mến Cuba; riêng những người làm báo, đặc biệt là tại TTXVN, tình cảm ấy càng sâu sắc hơn”, ông nói.

Năm 2021, khi chuyển công tác sang giữ cương vị Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Quốc Minh cho biết đã tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với Báo Granma - Báo chính thức của Đảng Cộng sản Cuba và Hội Nhà báo Cuba.

Ông từng có các buổi trao đổi chuyên đề về chuyển đổi số với cơ quan báo chí địa phương của Cuba và mới đây, cả ông và đồng chí Nguyễn Đức Lợi đều vinh dự được trao Huy chương Felix Elmusa - phần thưởng cao quý của Hội Nhà báo Cuba, tặng các chuyên gia, cán bộ Việt Nam có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba.

87c6960fa84d27137e5c.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao đổi về hợp tác báo chí và chuyển đổi số với đoàn Prensa Latina.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết ông theo dõi thường xuyên các ấn phẩm báo chí Cuba và từng trực tiếp đến thăm, chứng kiến nỗ lực vượt qua khó khăn của Cuba trong gần 70 năm qua.

Sau chuyến thăm Cuba năm 2023, Báo Nhân Dân đã hỗ trợ trang thiết bị cho Báo Granma nhằm hỗ trợ công nghệ trong bối cảnh hạ tầng truyền thông còn nhiều thách thức. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba, Chính phủ Việt Nam cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân Cuba, với kết quả vượt xa mục tiêu ban đầu.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, trong khoảng 10 năm qua, nhất là vài năm gần đây, báo chí Việt Nam đã có bước chuyển mạnh mẽ về chuyển đổi số. Những bài học, khó khăn, kinh nghiệm tích lũy trong quá trình này, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ toàn diện với Cuba.

Ông nhấn mạnh: “Với Cuba, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành sự hỗ trợ vô điều kiện. Riêng lĩnh vực báo chí, đặc biệt là chuyển đổi số, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mức có thể”.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác và thúc đẩy nhiều hơn nữa những cuộc gặp gỡ giữa các cơ quan báo chí, nhằm đưa hoạt động báo chí của Việt Nam và Cuba phát triển sâu rộng trong giai đoạn tới.

6a9b37530911864fdf00.jpg
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso.

Đáp lại những chia sẻ của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Jorge Legañoa Alonso bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự đón tiếp nồng hậu và những hỗ trợ thiết thực mà báo chí Việt Nam đã dành cho báo chí Cuba trong suốt nhiều năm qua. Ông khẳng định những kinh nghiệm và mô hình chuyển đổi số của Việt Nam là nguồn tham khảo quý báu đối với Prensa Latina cũng như các cơ quan báo chí Cuba.

Ông cho biết, ưu tiên hàng đầu của Prensa Latina trong giai đoạn hiện nay là củng cố hạ tầng kỹ thuật, kết hợp giữa nâng cấp các hệ thống phần mềm quản trị hiện đại, chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó là đổi mới phương thức làm báo, đưa hoạt động tác nghiệp tiến gần hơn tới công chúng, đặc biệt là các nhóm công chúng đặc thù mà báo chí cần chủ động tiếp cận.

Ưu tiên thứ ba được ông nhấn mạnh là phát triển mạnh mẽ nền tảng đa phương tiện, hướng tới hiệu quả lan tỏa cao hơn trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt.

Theo ông, lợi thế lớn nhất của Prensa Latina là chất lượng chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên cùng sự hiện diện rộng khắp của các cơ quan thường trú tại hơn 30 quốc gia. “Chúng tôi cần tận dụng triệt để hơn nữa những lợi thế ấy để lan tỏa thông điệp của sự thật, đặc biệt là mang các sản phẩm thông tin đến gần hơn với thế hệ trẻ, bằng các nền tảng và ngôn ngữ mà họ yêu thích”, ông nhấn mạnh.

Kết lại phần chia sẻ, Chủ tịch Prensa Latina nhắc lại thông điệp quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phát biểu trong buổi tiếp đoàn: “Tận dụng sức mạnh của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước để mỗi cơ quan truyền thông tại mỗi nước có thể lớn mạnh hơn nữa trên nền tảng của mối quan hệ ấy”. Ông khẳng định đây sẽ là định hướng xuyên suốt trong hợp tác báo chí Cuba – Việt Nam thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp:

a3d44e1c705eff00a64f.jpg
Chủ tịch Prensa Latina tặng áo truyền thống cho Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh.
c70408cc368eb9d0e09f.jpg
Cuốn sách về lãnh tụ Fidel Castro được ông Jorge Legañoa Alonso trao tặng Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trong khuôn khổ buổi tiếp đoàn.
8c6ad6a2e8e067be3ef1.jpg
Chủ tịch Lê Quốc Minh trực tiếp gửi những phần quà đến từng thành viên Đoàn công tác.
c73fd4f6eab465ea3ca5.jpg
b7b7b77f893d06635f2c.jpg
Đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam.

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: