Nghệ An: Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng- Vì sao người dân chưa đồng thuận?

(NB&CL) Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng được công bố quy hoạch tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An), do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên- Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai dự án không nhận được sự đồng thuận của người dân vì lo sợ ô nhiễm.

Qua tìm hiểu PV được biết, ngày 17/8/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3762/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên cho Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân Hoàn Vũ Nghệ An làm chủ đầu tư.

nghe an du an cong vien nghia trang sinh thai vinh hang vi sao nguoi dan chua dong thuan hinh 1

Một số phối cảnh hình ảnh của dự án sau khi hoàn thành.

Ngày 17/5/2019, tại xã Hưng Tây, Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An đã tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch Dự án “Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng”.

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An giới thiệu về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng theo Quyết định số 445/QĐ–UBND, ngày 19/2/2019 (lần 1) của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây. Trước đó dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 4/6/2016.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, được xây dựng mới trên khu đất rộng 85ha. Phía Bắc giáp: núi Lưỡi Hái, xã Hưng Tây, phía Nam giáp ranh giới xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, phía Đông giáp núi Lưỡi Hái và đường quy hoạch 30m và phía Tây giáp ranh giới xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên.

Khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng gồm: Khu Tâm linh, Khu Hỏa táng, Khu Hung táng, Khu An táng lần 1; Khu Cát táng; Khu Hành chính + Dịch vụ chung; Khu Xử lý kỹ thuật; Khu Cây xanh. Trong đó, dự án sẽ đáp ứng 47.080 mộ phần bao gồm: 2.500 mộ chôn cất 1 lần, 3.800 mộ di chuyển quy tập, 27.540 mộ cát táng sau hung táng, 8.650 mộ cát táng sau hỏa táng, số ca hỏa táng là 432.000 ca, số ô lưu tro cốt là 9.950 ô...

nghe an du an cong vien nghia trang sinh thai vinh hang vi sao nguoi dan chua dong thuan hinh 2

Dự án vấp phải sự cản trở từ người dân nên đang dừng để tiếp tục đối thoại.

Tuy nhiên, nhiều người ở xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây (nơi đặt dự án) cho rằng, việc xây dựng nghĩa trang vừa đáp ứng được nhu cầu tâm linh lại đáp ứng được việc bảo vệ môi trường cảnh quan là một việc rất khó. Vì vậy, không những không ủng hộ dự án, hàng chục người dân xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây còn kéo nhau đến nơi đặt dự án để phản đối việc chính quyền cho xây dựng nghĩa trang thực hiện dự án này. Nguyên nhân khiến người dân không đồng thuận là do vị trí xây dựng của dự án gần dân quá nên nguồn nước và gió sẽ bị ô nhiễm.

“Nghĩa trang thì phải đặt ở khu vực thung lũng, phía dưới nguồn gió thổi và dưới nguồn nước. Nhưng dự án này lại nằm trên nguồn gió và nguồn nước thì nguồn nước của bà con sẽ bị ô nhiễm. Vì môi trường sống, chúng tôi kịch liệt phản đối dự án này xây dựng ở đây”, anh P.T.H nói.

Theo người dân nơi đây cho biết, dự án khác về đầu tư xây dựng, bà con rất hoan nghênh nhưng dự án nghĩa trang về đây thì sẽ không đồng tình. Khi dự án đi vào hoạt động, vấn đề ô nhiễm môi trường xảy ra ảnh hưởng đến cuộc sống thì bà con kêu ai, ai giải quyết và giải quyết thế nào.

Cũng chính vì lý do đó nên hễ Công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân Hoàn Vũ Nghệ An điều động phương tiện, máy móc ra công trường thì gặp phải sự phản ứng quyết liệt của số đông người dân tại thôn Phúc Điền, xã Hưng Tây. Người dân nơi đây đề nghị lãnh đạo tỉnh về họp dân, đối thoại trực tiếp.

Được biết, ngày 26/12/2019 dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 5416/QĐ-UBND. Tuy nhiên sau đó, dự án lại tiếp tục rơi vào tình trạng “giậm chân tại chỗ”, bởi vấp phải sự phản đối từ người dân. Hiện tại, giai đoạn 1 đã bàn giao 32,55ha, giai đoạn 2 chưa tiến hành giải phóng mặt bằng.

nghe an du an cong vien nghia trang sinh thai vinh hang vi sao nguoi dan chua dong thuan hinh 3

Lãnh đạo các cấp, ngành tỉnh Nghệ An đối thoại với người dân về dự án công viên sinh thái vĩnh hằng. Ảnh N.Nam

Ông Hoàng Văn Long - Chủ tịch UBND xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, việc thực hiện dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng đang bị người dân phản đối vì băn khoăn về vấn đề vệ sinh môi trường nên họ lôi kéo nhau ra cản trở việc thi công dự án. Hiện tại, giai đoạn 1 đã tiến hành giao đất rồi nhưng người dân vẫn chưa đồng tình, bên cạnh đó, có nhiều hộ dân không có giấy tờ gì để xác định nguồn gốc đất nên đang vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc sử dụng đất.

Xác nhận với phóng viên, ông Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cũng cho biết, việc triển khai dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng không nhận được sự đồng thuận của người dân vì họ lo sợ liên quan đến môi trường. “Khi dự án thi công thì người dân lại ra cản trở, huyện lại phải tuyên truyền, vận động để người dân quay về. Hiện tại dự án đang dừng thi công để tiếp tục đối thoại với người dân”, ông Hùng cho biết.

Mới đây, ngày 15/10, tại trụ sở UBND xã Hưng Tây, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chủ trì tổ chức hội nghị đối thoại, trả lời những kiến nghị của công dân liên quan đến triển khai Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên - Nghệ An).

Tại buổi đối thoại, người dân đã nêu lên các ý kiến và mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trả lời cụ thể, đầy đủ. Những nội dung người dân có ý kiến cần giải đáp, gồm: Dự án đã đảm bảo quy hoạch hay chưa? Việc xây dựng nghĩa trang có ảnh hưởng đến quy hoạch mở rộng không gian thành phố Vinh hay không? Có ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị hay không? Việc triển khai thực hiện Dự án đã đảm bảo đúng quy trình, trình tự? Bên cạnh đó, một số người dân cũng còn băn khoăn cho rằng, dự án không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định; việc đền bù chưa thỏa đáng, chưa tổ chức tham vấn cộng đồng....

Kết luận hội nghị, ông Lê Ngọc Hoa cho biết, hội nghị đã nhận được 32 ý kiến của người dân xóm Phúc Điền, liên quan đến 4 nhóm vấn đề chính. Qua đây, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục có những giải pháp, với mục tiêu đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân là trên hết, không đánh đổi môi trường để lấy các lợi ích khác. Tuy nhiên, cũng phải thống nhất rằng, khi môi trường đã đạt được theo các quy chuẩn hiện hành của Nhà nước thì phải có sự đồng thuận chung để thực hiện.

Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An sẽ thành lập tổ công tác gồm đại diện các sở, ngành, huyện, xã cùng đơn vị tư vấn, người dân cử đại diện tham gia để xác định khoảng cách của dự án đến khu vực dân cư trên cơ sở khoa học. Khi khoảng cách dự án đảm bảo quy chuẩn thì người dân cần đồng thuận, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thi công dự án đúng tiến độ. Nếu dự án không đảm bảo khoảng cách theo quy định thì có 2 phương án: Một là không thực hiện dự án; hai là di dời người dân ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của dự án...

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: