Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Kỳ vọng vào quỹ 100.000 tỷ đồng

(NB&CL) Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tượng chịu thiệt hại nặng nhất, nhiều doanh nghiệp đã phải bỏ cuộc chơi. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng vào quỹ bảo lãnh 100.000 tỷ đồng.

10.000 doanh nghiệp “hấp hối”, đa phần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trong cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tỷ lệ áp đảo, chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp được thành lập. Nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dù vốn đăng ký kinh doanh, lợi nhuận chỉ dừng lại ở mức vài chục, cho tới vài trăm tỷ đồng, thế nhưng họ lại là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế.

Vào năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đóng góp 45% vào GDP, 31% vào tổng số thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động.

Thế nhưng, trong 2 năm qua, đặc biệt là đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, diễn ra vào đầu tháng 5/2021, khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tượng chịu thiệt hại nặng nhất. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kể từ đầu năm 2021 tới nay, cả nước đã có 45.100 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 32.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%, 12.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 5,9%. Bình quân một tháng, có 10.000  doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

doanh nghiep vua va nho ky vong vao quy 100000 ty dong hinh 1

Theo đại diện của Tổng cục Thống kê, hầu hết, các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp phá sản, hoặc đang chờ phá sản đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có số vốn đăng ký kinh doanh dưới 50 triệu USD.

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho rằng, thực trạng kinh tế đầu quý III đang xấu hơn nhiều do tác động tiêu cực từ đợt dịch thứ 4 bùng phát tại nhiều tỉnh thành. Kinh tế Việt Nam đang trải qua giai đoạn gian nan nhất trong nhiều thập kỷ vì COVID-19.

Các biện pháp giãn cách xã hội tại địa phương để chống dịch, khiến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ khó khăn. Doanh nghiệp đang chết dần, chết mòn, nhất là khu vực doanh nghiệp dịch vụ, trừ ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp vừa và nhỏ là dòng tiền

Bà Bích Ngọc - đại diện thương hiệu thời trang nữ công sở S.T chia sẻ: Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp có dòng vốn eo hẹp.

“Riêng với ngành hàng thời trang, dòng vốn, lợi nhuận lúc nào cũng luân chuyển, không có nhiều tiền dôi dư, nên chỉ cần “tắc” trong vài tháng, thậm chí vài tuần là phá sản”, bà Ngọc nói.

Phân tích rõ hơn về điều này, bà Ngọc cho biết: Với các thương hiệu thời trang nhỏ lẻ, mới thành lập, dòng vốn luôn xoay vòng theo chu kỳ, tức là có lợi nhuận sẽ chuyển dòng tiền để nhập hàng mới, rồi các chi phí phát sinh khác như chi phí mặt bằng, lương của nhân viên, tiền điện, tiền nước, tiền thuê bảo vệ,...

Tuy nhiên, trong hơn 1 tháng qua, Hà Nội phải thực hiện giãn cách toàn xã hội, nhóm ngành thời trang không phải là ngành hàng thiết yếu, được phép mở cửa. Do đó, trong giai đoạn giãn cách, các cửa hàng của thương hiệu này luôn trong tình trạng đóng cửa, không có doanh thu.

Bà Ngọc thừa nhận, trong bối cảnh khó khăn chung, mọi người đều đang “khát” tiền. Ngay cả những đối tác kinh doanh, trước đây khá thoải mái về việc thanh toán hàng hóa, cũng trở nên gay gắt mỗi khi đến kỳ thanh toán.

Tương tự, ông Đỗ Nam - một nhà thầu phụ tại Hà Nội vừa tuyên bố phá sản vào cuối tháng 8 cho biết: Dòng tiền là khó khăn chung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ không có vốn lưu động, không có quỹ đề phòng rủi ro. Do đó, khi đối mặt với dịch bệnh kéo dài, doanh nghiệp không còn cách nào khác ngoài việc nộp đơn phá sản.

Ông Nam thẳng thắn chia sẻ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh dựa trên vốn vay từ ngân hàng rất nhiều. Trong thời điểm dịch bệnh, doanh nghiệp, dù đã được Chính phủ đồng ý giãn nợ, hoãn nợ cho các khoản vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. Thế nhưng, điều mà các doanh nghiệp cần là dòng tiền lại chưa được hỗ trợ.

“Sau 2 năm hứng chịu những thiệt hại của đại dịch COVID-19, rất nhiều doanh nghiệp, ngay cả bản thân tôi đều đã “dính” phải nợ xấu. Những doanh nghiệp đã có nợ xấu, theo quy định sẽ rất khó để vay vốn thêm. Như vậy, việc giãn nợ, hoãn nợ không có nhiều tác dụng. Mà điều quan trọng nhất, chúng tôi mong muốn Chính phủ hỗ trợ là tạm thời xóa nợ xấu, cấp vốn cho doanh nghiệp hoạt động trở lại”, ông Nam nói.

Hiện tại, Chính phủ đã có phản ứng rất nhanh nhạy với các chính sách toàn diện về tài khóa, tiền tệ, bảo hiểm. Đặc biệt, Nghị quyết 68 và Nghị quyết 105 về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngay cả việc các doanh nghiệp có nợ xấu, Chính phủ cũng đã có quyết định khoanh vùng cho một một số doanh nghiệp, hỗ trợ họ tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông Mạc Quốc Anh - Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) cho biết: Có thể nói đây là hệ thống các gói giải pháp, chính sách khá đồng bộ, chưa từng có ở Việt Nam. Việc ban hành các chính sách trên đã kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Về Chính sách hỗ trợ, tôi cho rằng các gói hỗ trợ như hiện nay là hợp lý. Thế nhưng, việc thực thi các chính sách đó thế nào mới là việc cần phải đề cập. Thực tế, trong năm 2020, nhiều chính sách Chính phủ đưa ra hợp lý, nhưng triển khai các gói hỗ trợ này máy móc, khiến doanh nghiệp khó tiếp cận. Do đó, để chính sách đi vào thực tế, Chính phủ nên quát triệt luôn các bước thực thi này”, ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.

Kiến nghị gói bảo lãnh 100.000 tỷ đồng

Để vượt qua đại dịch song song với việc ổn định nền kinh tế, Liên minh Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đề xuất Thủ tướng Chính phủ dành cơ chế hỗ trợ khẩn cấp trong tình huống đặc biệt này để giúp cho các doanh nghiệp SME  vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo đó, Liên minh SME kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính lập quỹ Bảo lãnh cho vay Doanh nghiệp SME với mức 100.000 tỷ đồng để hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp và không cần tài sản đảm bảo là bất động sản.

Doanh nghiệp được bảo lãnh tín dụng cần hoạt động tốt trước khi dịch xảy ra, có báo cáo tài chính lành mạnh. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần phải có hợp đồng, đơn hàng xuất nhập khẩu hoặc bán hàng trong vòng 6 tháng tới.

Doanh nghiệp SME cũng kiến nghị Thủ tướng lập Tổ công tác đặc biệt để phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trong việc rà soát, giám sát việc triển khai chính sách, đưa ra các tiêu chí về chỉ tiêu mở cửa hoạt động kinh doanh.

“Chưa bao giờ doanh nghiệp gặp khó như lúc này, đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp SME, nhất là khi thời điểm thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng qua. Việc hỗ trợ sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng vận hành trở lại để tiếp tục đóng góp cho ngân sách, duy trì đời sống cho người lao động”, Liên minh SME nêu trong kiến nghị.

Định Trần

Xem thêm

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

(CLO) Bất chấp nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, căng thẳng quân sự và áp lực từ Mỹ, nền kinh tế Iran vẫn chưa rơi vào tình trạng sụp đổ. Tuy nhiên, đằng sau khả năng chống chịu đó là một thực tế khác: người dân Iran đang phải gánh chi phí ngày càng lớn khi lạm phát tăng cao, thu nhập suy giảm và chất lượng sống đi xuống.

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

(NB&CL) Sau giai đoạn trầm lắng trong các năm 2022 - 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần lấy lại đà phục hồi từ năm 2024. Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn diễn ra thận trọng, thanh khoản chưa thực sự cải thiện, hoạt động phát hành chưa sôi động như trước và niềm tin của nhà đầu tư chưa được khôi phục đầy đủ.

Hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ảnh: DNSE

Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam không thể mãi dựa vào vốn ngân hàng

(CLO) Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tín dụng đã tương đương khoảng 146% GDP và nhu cầu vốn trung, dài hạn ngày càng lớn, các chuyên gia cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống ngân hàng sẽ khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

(NB&CL) Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

(CLO) AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu diễn ra ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ nhà sáng tạo trẻ có thể tạo ra những sản phẩm AI Make in Vietnam và những doanh nghiệp công nghệ mới trong tương lai.

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

(CLO) Hơn 100 tỷ USD đã được các nước vùng Vịnh rót vào châu Phi trong một thập kỷ qua, biến lục địa này thành một trong những điểm đến đầu tư chiến lược của Trung Đông. Đằng sau làn sóng vốn khổng lồ là mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

(CLO) Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Meta, AI for Vietnam và các đối tác tổ chức Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) 2026 và công bố kế hoạch đăng cai Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO) 2027.

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

(CLO) Các đặc khu kinh tế được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ riêng các chính sách ưu đãi là chưa đủ để thu hút những "đại bàng" công nghệ và dòng vốn chất lượng cao.

 Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong hơn hai thập niên. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới: Chính khi các chỉ số vĩ mô đang thuận lợi nhất này cần nhìn thẳng vào những vấn đề cơ cấu đang tích tụ phía sau bức tranh tăng trưởng để nhận diện đúng các thách thức và chuẩn bị dư địa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cỡ chữ bài viết: