Doanh nhân, doanh nghiệp dân tộc là 'chiến sĩ trên mặt trận kinh tế'

(CLO) Doanh nghiệp dân tộc tiên phong chính là những “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”, đang từng ngày biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể, thể hiện qua những kết quả rõ ràng.

Tín hiệu tích cực từ Nghị quyết 68

Ngày 4/5/2025, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW (Nghị quyết số 68) về phát triển kinh tế tư nhân.

Ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã nhanh chóng triển khai các kế hoạch hành động mạnh mẽ.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 138 kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 68. Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết 198 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

image (10)
Doanh nghiệp dân tộc tiên phong chính là những “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”. (Ảnh: ND)

Ngoài ra, Chính phủ còn bàn Nghị quyết số 139 triển khai Nghị quyết 198/2025/QH15. Trong khi đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1938 hiện thực hóa các nhiệm vụ của ngành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68.

Các văn bản này đã đề ra hàng loạt chính sách và giải pháp cụ thể, thiết thực, mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, công tác tuyên truyền, phổ biến được triển khai sâu rộng ở tất cả cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, đề xuất sáng kiến, hiến kế giải pháp đồng hành cùng Chính phủ.

Tính đến hết tháng 9/2025, theo Báo cáo của Bộ Tài chính, 34/34 địa phương và 21 bộ, cơ quan ngang bộ đã hoàn thành việc ban hành kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 138 của Chính phủ (gồm 56 nhiệm vụ, trong đó 34 nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2025) cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trong hoàn thiện thể chế, chính sách.

Tính đến ngày 22/9/2025, các Bộ đã cắt giảm 172 thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa 718 thủ tục, và cắt giảm 222 điều kiện kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm 348 TTHC, đơn giản hóa 1.703 TTHC, và cắt giảm 2.041 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 14 bộ, cơ quan ngang Bộ.

Dự kiến trong năm 2025, sẽ bãi bỏ 520 TTHC, đơn giản hóa 2.421 TTHC, đạt khoảng 60,2% tổng số thủ tục liên quan sản xuất – kinh doanh, đồng thời cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh, tương đương 31% tổng số điều kiện hiện hành.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thành 7 luật, 4 nghị định và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến triển khai Nghị quyết.

Doanh nghiệp và hộ kinh doanh tăng mạnh, ngân sách cải thiện rõ rệt

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, Nghị quyết 68-NQ/TW đã bước đầu phát huy tác dụng tích cực. Kể từ khi ban hành, bình quân mỗi tháng có hơn 19.100 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó tháng 6 đạt hơn 24.000 doanh nghiệp, tăng gần 48% so với bình quân 5 tháng đầu năm.

Tính chung 8 tháng năm 2025, cả nước có hơn 209.240 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn 30% so với số doanh nghiệp rút lui.

ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-bao-nhieu-la-du1452436951-16479362250311626052458.jpg
Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, Nghị quyết 68-NQ/TW đã bước đầu phát huy tác dụng tích cực. (Ảnh: ST)

Số lượng hộ kinh doanh mới cũng tăng 118% so với cùng kỳ năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2025, gần 13.700 hộ nộp thuế khoán chuyển sang kê khai, 1.480 hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp, riêng tháng 6 có 910 hộ chuyển đổi.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt gần 296.000 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 17.100 tỷ đồng, tương đương 131% cùng kỳ.

Nhờ đó, tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2025 đạt 1,33 triệu tỷ đồng, bằng 80,7% dự toán năm và tăng 31,8% so với cùng kỳ 2024.

Từ góc độ doanh nghiệp, kể từ khi Nghị quyết 68 được ban hành, nhiều tập đoàn tư nhân lớn đã chủ động đề xuất tham gia các dự án trọng điểm quốc gia.
Tiêu biểu, Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Thaco đã cùng đề xuất được tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, thể hiện tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển hạ tầng.

Ngoài ra, hàng loạt dự án lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, bất động sản… cũng đã được các nhà đầu tư tư nhân kích hoạt trong thời gian gần đây.

Doanh nhân, doanh nghiệp dân tộc là “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng: Đường lối của Đảng và Nhà nước đã được thể hiện rất rõ ràng trong Nghị quyết 68. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có sự phân biệt giữa các doanh nghiệp.

Chúng ta nói rằng các doanh nghiệp, thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật nhưng doanh nghiệp nhà nước lại giữ vai trò chủ đạo. Đây là vấn đề rất mâu thuẫn.

“Không chỉ vậy, doanh nghiệp dân tộc hay doanh nghiệp tư nhân ở góc độ nào đó vẫn có sự phân biệt. Ta phải vượt qua được rào cản trong tư duy: Doanh nghiệp tư nhân là “con nuôi”, doanh nghiệp nhà nước là “con đẻ”, ông nói.

Về chính sách, để thực hiện được Nghị quyết 68, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến cho rằng, Việt Nam cần lựa chọn doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, có chính sách từ phía Nhà nước để hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân phát triển, tạo lợi thế cạnh tranh sòng phẳng trong quá trình hội nhập.

Bên cạnh đó, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng cần xây dựng cơ chế hỗ trợ và thúc đẩy. Thực tế hiện nay, lấy ngay dẫn chứng từ lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang rất khó khăn trong khâu tiếp cận đất đai.

“Chúng ta có trên 900.000 doanh nghiệp nhưng xét về quy mô thì chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên không thể không có chính sách thúc đẩy”, ông nhấn mạnh.

pham-vinh-quang-17599004766621177775313.jpg
Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group. (Ảnh: RT)

Trong khi đó, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group nhận định: Nghị quyết 68 không chỉ là một văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng, mà còn là một cú hích chiến lược đối với khu vực kinh tế tư nhân. Văn kiện này khẳng định rõ khu vực tư nhân là một lực lượng quan trọng của nền kinh tế, có vai trò đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng và phát triển đất nước.

Theo ông Quang, khi Nghị quyết 68 được ban hành, khối doanh nghiệp tư nhân có cơ hội tiếp cận công bằng hơn với các nguồn lực và chính sách đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi tích hợp cao, cần vốn lớn và dài hạn.

“Khi khu vực tư nhân được trao cơ hội này, người dân sẽ được thụ hưởng trực tiếp thông qua các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng ngày càng được nâng cao, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội”, ông Đỗ Vinh Quang nói.

Ông Quang cũng cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp dân tộc tiên phong chính là những “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”, đang từng ngày biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể, thể hiện qua những kết quả rõ ràng.

“Hướng tới mục tiêu năm 2045, tôi hy vọng vẫn sẽ giữ được tinh thần khởi nghiệp của người trẻ, tinh thần dấn thân, sáng tạo, không ngừng đổi mới dù ở bất kỳ giai đoạn nào. Nếu mỗi doanh nhân Việt Nam đều duy trì được tinh thần khởi nghiệp ấy, tôi tin rằng đến năm 2045, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia hùng cường, hạnh phúc và giàu mạnh”, ông Quang nhấn mạnh.

Xem thêm

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

(CLO) Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: