Đội cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau khi sông băng sụp đổ ở Ý

(CLO) Các phi hành đoàn trực thăng và máy bay không người lái đã bay qua dãy núi Alps của Ý hôm thứ Hai (4/7) để tìm kiếm 13 người mất tích, sau khi một phần của sông băng trên núi sụp xuống và đổ vào đoàn người leo núi.

Phần lớn đất nước Ý đã chìm trong đợt nắng nóng đầu mùa hè và các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng ổn định trước đây trở nên khó dự đoán hơn. 

doi cuu ho tim kiem nguoi mat tich sau khi song bang sup do o y hinh 1

Đội cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau khi sông băng ở Ý sụp đổ. Ảnh: GQ

Trận tuyết lở hôm Chủ nhật diễn ra trên đỉnh Marmolada, ở độ cao hơn 3.300 mét. Đây là đỉnh núi cao nhất ở Dolomites, thuộc dãy Alps phía đông Ý trải dài trên các vùng Trento và Veneto.

Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết thảm họa này có liên quan đến các yếu tố môi trường. “Hôm nay nước Ý khóc thương những nạn nhân này,” ông nói trong chuyến thăm gặp các đội cứu hộ.

"Nhưng chính phủ phải suy nghĩ về những gì đã xảy ra và thực hiện các bước để đảm bảo rằng những điều đó không thể tái diễn và thậm chí có thể tránh được", ông nói thêm.

Ông Maurizio Fugatti, chủ tịch vùng Trento, cho biết 7 người đã thiệt mạng và 2 trong số 8 người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng. "Đây là tai nạn đầu tiên trong lịch sử của ngọn núi", Gino Comelli, người đang hỗ trợ điều phối các nỗ lực cứu hộ cho biết.

Comelli nói thêm rằng đỉnh núi quá bất ổn để lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận bằng đường bộ, đồng thời cho biết thêm rằng thời tiết nắng nóng gần đây là một yếu tố dẫn đến vụ sụt lở.

Giáo hoàng Francis cho biết ngài đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Ông viết trên Twitter: “Những bi kịch mà chúng ta đang trải qua với biến đổi khí hậu buộc chúng ta phải khẩn trương theo đuổi những cách thức mới tôn trọng con người và thiên nhiên".

Nhiệt độ trung bình tăng đã khiến sông băng Marmolada, giống như nhiều sông băng khác trên khắp thế giới, co lại đều đặn trong những thập kỷ gần đây.

Poul Christoffersen, giáo sư chuyên về lĩnh vực sông băng tại Đại học Cambridge, cho biết: “Sự sụp đổ của sông băng Marmolada là một thảm họa tự nhiên có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu". Ông nói thêm: “Các sông băng có độ cao như Marmolada thường dốc và dựa vào nhiệt độ lạnh dưới 0 độ C để giữ cho chúng ổn định".

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: