Đợi tiêm hết vắc xin mới cho trẻ em đi học thì đến bao giờ?

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa phương Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định.

Một điểm mới dịch bệnh tại các địa phương này là khi bùng phát dịch thì lây lan nhanh chóng vào trong trường học.

Tuy nhiên, đến thời điểm này các số liệu liên quan đến diễn biến dịch bệnh, tình hình điều trị đối với các học sinh, giáo viên mắc COVID-19 vẫn chưa được công khai để phụ huynh nắm bắt kịp thời.

Chính vì thế, hiện đang có ý kiến về việc đợi tiêm hết vắc xin mới cho trẻ đến trường. Mới đây nhất, liên quan vấn đề này đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu khi trả lời báo chí bên hành lang Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15.

Ông Nguyễn Lân Hiếu cho rằng: Trong giai đoạn này khi chưa có kế hoạch rõ về việc tiêm vắc xin thì vẫn nên duy trì việc học trực tuyến. Nơi học trực tuyến khó khăn, không thể học trực tuyến, vùng xanh thì nên đi học tại trường.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có trao đổi với PGS, TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

doi tiem het vac xin moi cho tre em di hoc thi den bao gio hinh 1

PGS, TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

Hiện nay, có vấn đề học sinh đi học nhiễm COVID-19, tuy nhiên hiện không có số liệu cụ thể về việc trẻ em nhiễm COVID-19 diễn biến bệnh tật như thế nào, vậy theo ông có nên công khai dữ liệu học sinh nhiễm COVID-19, mức độ bệnh tật của các em và công tác điều trị hiện nay đối với trẻ em ra sao không?

PGS, TS Nguyễn Huy Nga: Tôi cho rằng nên công khai các số liệu liên quan đến học sinh nhiễm COVID-19. Việc này nên làm để phụ huynh, học sinh được biết và hiểu rõ về dịch COVID-19 từ đó có biện pháp chủ động phòng tránh.

Hiện có nhiều quan điểm nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng thì không phải bệnh nhân. Nếu học sinh đa số nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng thì các em có thể ở nhà học online.

Do đó, nên công khai số liệu bao nhiêu em đi viện, bao nhiêu thở máy, bao nhiêu em trở nặng… Nếu không có gì thì để khỏi hoang mang trong nhân dân.

Hiện nay, có ý kiến cho rằng khi chưa tiêm vắc xin cho trẻ em thì chưa nên cho đến trường học trực tiếp, quan điểm của ông thế nào?

PGS, TS Nguyễn Huy Nga: Tôi cho rằng, trẻ em cần gì phải tiêm vắc xin mới được đến trường. Nếu như vậy phải đợi đến lúc nào mới tiêm được vắc xin cho trẻ em?

Nhiều nước trên thế giới người ta vẫn đi học cả. Trẻ em không quá cần tiêm vắc xin.

Lúc nào có thì tiêm còn không thì vẫn đi học bình thường. Việc học tập không liên quan gì đến tiêm vắc xin.

Hiện nay, nhiều phụ huynh không nắm rõ về số liệu liên quan trẻ em bị nhiễm COVID-19 nên rất mù mờ trong thông tin liên quan tác động của dịch đối với sức khỏe của trẻ, ông có thể chia sẻ hiểu biết của mình về vấn đề này không?

PGS, TS Nguyễn Huy Nga: Trẻ em chịu tác động nặng từ COVID-19 rất thấp. Trẻ em nhiễm đi viện hay tỉ lệ tử vong rất thấp.

Những trường hợp nặng chủ yếu là trẻ béo phì, có bệnh nền mới có khả năng tử vong. Còn lại các em bình thường.

Cái này, hiện nay cơ quan chức năng cần cung cấp số liệu chính xác để phụ huynh nắm được.

Vừa qua Phú Thọ, Thanh Hóa có các trường hợp học sinh nhiễm COVID-19, đến nay dư luận chưa nắm bắt được các trường hợp bị nhiễm này diễn biến sức khỏe thế nào, đặc biệt tác động của các biến thể mới đối với sức khỏe của các em, vậy ông bình luận ra sao về vấn đề này?

PGS, TS Nguyễn Huy Nga: Tôi cho rằng, các địa phương này nên sớm công khai thông tin. Đặc biệt, công khai bao nhiêu em nhiễm bệnh phải đi viện, bao nhiêu em diễn biến nặng, bao nhiêu em thở máy.... Điều này phải công khai càng sớm để mọi người được biết.

Nếu không có vấn đề gì về sức khỏe, diễn biến bệnh tật nhẹ hơn cúm hay nhẹ như cúm thường thì không có gì quá đáng sợ.

Nếu như vậy cần linh động để tổ chức cho các em đi học bình thường.

Xin cảm ơn ông!

doi tiem het vac xin moi cho tre em di hoc thi den bao gio hinh 2

Xem thêm

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

(CLO) Có một không gian đặc biệt tại Khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội). Đó không hẳn là sự căng thẳng thường thấy nơi bệnh viện, mà là sự nén lặng của hy vọng. Gần 100 khách hàng mang đến hội thảo “Micro-TESE và IVM – Hai giải pháp tiên tiến trong điều trị hiếm muộn” không chỉ là những hồ sơ bệnh án, mà là hàng trăm ngàn ngày mòn mỏi đi tìm câu trả lời cho khao khát làm cha mẹ.

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

(CLO) “Vợ chồng em đã đi tìm con suốt 16 năm, điều trị nhiều nơi trong và ngoài nước… nhưng đến giờ vẫn chưa được làm cha mẹ. Liệu chúng em còn cơ hội không, thưa bác sĩ?”. Lời tâm sự nghẹn ngào ấy đã khiến cả hội trường chùng xuống trong giây lát tại Hội nghị khách hàng “Giải mã AMH và hiếm muộn – Đồng hành đón con yêu” do Khoa Hỗ trợ sinh sản & Nam học (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) tổ chức.

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

(CLO) Từ PET/CT, SPECT/CT đến Theranostics và xạ trị thích ứng, những tiến bộ trong y học hạt nhân đang giúp bác sĩ không chỉ “nhìn thấy” khối u mà còn xác định đặc điểm sinh học, tìm đúng tổn thương đích và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp hơn với từng người bệnh.

Cỡ chữ bài viết: