Đơn vị nào cũng xuất sắc, tại sao TP. HCM vẫn tụt hạng?

(CLO) Đó là trăn trở của người đứng đầu UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong trong buổi làm việc với Viện nghiên cứu phát triển TP. HCM về duyệt nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong phát biểu trong buổi làm việc với Viện nghiên cứu phát triển TP. HCM.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong phát biểu trong buổi làm việc với Viện nghiên cứu phát triển TP. HCM.

Chủ tịch TP. Nguyễn Thành Phong chia sẻ, "hôm nay, đọc bình luận trên một số trang, họ nói tại sao hai TP là TP. HCM và Hà Nội vẫn loay hoay ở chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)… Nguyên nhân do đâu? Đứng về phía mình, mình phải nghĩ sao kỳ vậy?". 

"Việc các chỉ số đánh giá ở mức thấp là vấn đề TP phải suy nghĩ. Tại sao Quảng Ninh 4 năm liên tiếp giữ vị trí quán quân toàn quốc về chỉ số PCI mà TP. HCM lại tụt hạng?”- Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói.

Người đứng đầu TP. HCM cũng đưa ra đánh giá về chỉ số PAPI (chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), từ vị trí 31/36 (năm 2019) tụt xuống 46/63 (năm 2020). Chỉ sau một năm, TP. HCM giảm 15 bậc, nằm trong nhóm 15 địa phương có chỉ số PAPI trung bình thấp.

“Mình cũng đã nỗ lực nhiều rồi chứ đâu phải không cố gắng. Tất cả chúng ta đều phải suy nghĩ. Suốt cả thời gian vừa qua từ hạng 8 (năm 2016) tụt xuống hạng 14. Tại sao Quảng Ninh vẫn giữ ngôi quán quân.

Vừa rồi báo cáo với tôi, đơn vị nào cũng xuất sắc. Xuất sắc tại sao tụt hạng? ”- người đứng đầu TP đặt câu hỏi.

Từ đó, ông Phong yêu cầu phải đánh giá lại. “Hơn ai hết, không ai hiểu mình bằng mình đâu. Mình không tự đánh giá chính xác mình sẽ dẫn đến những cái chủ quan”- ông Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Thành Phong nhìn nhận, cải thiện môi trường đầu tư cũng là vấn đề cần phải cải thiện. Theo ông, hiện vẫn có những dự án kéo dài gây bức xúc cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Về xây dựng chính quyền đô thị, ông Nguyễn Thành Phong cho biết trọng tâm của đề án là không tổ chức HĐND quận, phường; nhưng đó không phải là tất cả của nội dung xây dựng chính quyền đô thị. Vấn đề quan trọng hiện nay là vấn đề phân cấp.

Ông Phong nhấn mạnh, việc không tổ chức HĐND là để các quyết định sẽ nhanh nhạy, kịp thời hơn, rút ngắn được thời gian ở các đơn vị hành chính quận, phường. Vấn đề cơ bản ở đây là phân cấp, cùng đó là cơ chế đặc thù của TP. Thủ Đức.

Năm 2021, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM  tập trung vào các kế hoạch trọng điểm như: tham gia thực hiện Dự án quy hoạch TP. HCM thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức nghiên cứu và tham mưu triển khai thực hiện một số đề án thuộc chương trình trọng điểm của TP như: đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP. HCM giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn 2026- 2030 và đề án Chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2020- 2025.

Viện cũng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác hội nhập quốc tế; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phân tích, dự báo và mô phỏng; thực hiện ác nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các cuộc khảo sát, điều tra như: đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trên địa bàn TP. HCM; thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở TP. HCM giai đoạn 2016- 2025…

Viện Nghiên cứu phát triển TP đề xuất có cơ chế đặc thù riêng về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của Viện. Theo đó, để chủ động triển khai nhiệm vụ do UBND TP. HCM giao đột xuất, Viện đề xuất không áp dụng quy định mỗi chủ nhiệm chỉ được đồng thời thực hiện một nhiệm vụ bằng nguồn kinh phí của TP. 

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: