Bộ Môi trường Philippines ngày 14/6 cho biết, hiện tượng này được ghi nhận sau trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra gần đảo Mindanao hôm 8/6.
Theo số liệu mới nhất từ cơ quan quản lý thiên tai, ngoài 61 người thiệt mạng, vẫn còn ít nhất 40 người mất tích.
Người dân địa phương bắt đầu báo cáo những thay đổi bất thường dọc bờ biển khoảng hai ngày sau trận động đất. Tại một số khu vực, đường bờ biển đã mở rộng thêm tới 200 mét do đáy biển bị đẩy lên khỏi mặt nước.
Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết, chuyển động của rãnh Cotabato - một đới đứt gãy nằm cách bờ biển phía nam đảo Mindanao khoảng 50 km - đã khiến một phần đáy biển tại các tỉnh Sarangani và Davao Occidental nhô lên.
Theo cơ quan này, mức độ nâng của địa hình ven biển được đo đạc lên tới khoảng 2 mét.
Các chuyên gia được cử tới hiện trường đã ghi nhận nhiều dải bờ biển, rạn san hô và thảm cỏ biển trước đây nằm dưới nước nay hoàn toàn lộ thiên. Những khu vực san hô rộng lớn bị phơi khô dưới nắng, nhiều cá và sinh vật biển chết nằm rải rác trên mặt đáy biển.
Giới chức cho hay, hiện chưa thể xác định chính xác quy mô khu vực bị ảnh hưởng vì diện tích cần khảo sát quá lớn.
Ban đầu, người dân địa phương báo cáo hiện tượng này vì lo ngại mùi hôi phát sinh từ xác các sinh vật biển đang phân hủy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Theo Bộ Môi trường Philippines, việc đáy biển bất ngờ trồi lên khiến các rạn san hô và thảm cỏ biển không còn được nước biển bao phủ. Hệ quả là nhiều hệ sinh thái ven biển bắt đầu chết dần, kéo theo sự suy giảm của các loài sinh vật sống phụ thuộc vào môi trường này như cá rạn san hô, lươn, sò và nhiều loài động vật có vỏ khác.
Rãnh Cotabato là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất ở Philippines. Hồi tháng 1 năm nay, khu vực này từng ghi nhận hàng nghìn trận động đất nhỏ liên tiếp.