Doanh nghiệp Việt “đổ vốn” ra thị trường quốc tế
Trong bối cảnh kinh tế trong nước dần ổn định và năng lực doanh nghiệp ngày càng được củng cố, làn sóng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam đang có xu hướng gia tăng rõ rệt.
Không chỉ dừng lại ở các thị trường truyền thống trong khu vực, dòng vốn Việt ngày càng mở rộng sang nhiều quốc gia, đa dạng lĩnh vực từ năng lượng, hạ tầng đến logistics.
Xu hướng này cho thấy bước chuyển từ “tìm cơ hội trong nước” sang chủ động khai phá thị trường quốc tế, từng bước khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2026, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam ghi nhận mức tăng đáng chú ý.
Cụ thể, có 74 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt 691,1 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, có 4 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm 22,8 triệu USD, giảm 43,2% so với cùng kỳ.
Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 713,9 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 163,8 triệu USD, chiếm 22,9% tổng vốn đầu tư; xây dựng đạt 153,0 triệu USD, chiếm 21,4%; vận tải kho bãi đạt 149,2 triệu USD, chiếm 20,9%.
Trong bốn tháng đầu năm 2026, có 32 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam.
Trong đó, Lào là nước dẫn đầu với 198 triệu USD, chiếm 27,7% tổng vốn đầu tư; tiếp đến là Kyrgyzstan với 149,9 triệu USD, chiếm 21,0%.
Thậm chí, Việt Nam còn đầu tư sang Vương quốc Anh khoảng 82,8 triệu USD, chiếm 11,6%; Kazakhstan là 36 triệu USD, chiếm 5%; quần đảo Virgin thuộc Anh 30,1 triệu USD, chiếm 4,2%; Angola với 30 triệu USD, chiếm 4,1%; Hà Lan đạt 29,4 triệu USD, chiếm 4%.
Nhiều doanh nghiệp Việt “thành danh” ở nước ngoài
Làn sóng đầu tư ra nước ngoài không chỉ dừng lại ở quy mô vốn, mà đã bắt đầu ghi nhận những “trái ngọt” rõ rệt khi nhiều doanh nghiệp Việt từng bước khẳng định vị thế tại các thị trường quốc tế.
Một trong những điểm sáng tiêu biểu là Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global). Doanh nghiệp này vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với lợi nhuận sau thuế đạt 2.329 tỷ đồng, gấp 5,7 lần so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả tăng trưởng ấn tượng này đến từ sự cải thiện đồng bộ tại các công ty con, liên doanh liên kết, cùng với hiệu quả rõ nét từ chiến lược chuyển đổi số trong hoạt động đầu tư viễn thông quốc tế. Trong quý I/2026, doanh thu thuần của Viettel Global đạt 12.568 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, doanh nghiệp đã duy trì chuỗi 17 quý liên tiếp tăng trưởng doanh thu hai con số (từ quý I/2022), cao gấp nhiều lần mức trung bình của ngành viễn thông toàn cầu. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 166%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng tới 471%, cho thấy hiệu quả vận hành và khả năng tối ưu hóa dòng tiền ngày càng được cải thiện.
Không chỉ dựa vào công nghệ, Viettel Global còn tạo lợi thế nhờ chiến lược “bám rễ” tại thị trường sở tại, thấu hiểu văn hóa bản địa – yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng bền vững tại nhiều quốc gia đang phát triển.
Ở lĩnh vực tiêu dùng, Trung Nguyên Legend cũng đang từng bước tạo dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ cà phê toàn cầu. Thương hiệu này đã mở rộng hiện diện tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và đặt mục tiêu phát triển hàng trăm cửa hàng trên toàn cầu.
Chiến lược của Trung Nguyên Legend không chỉ dừng ở kinh doanh, mà còn hướng tới quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam, xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua sản phẩm và trải nghiệm. Việc mở rộng sang các thị trường như Australia, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu cho thấy tham vọng toàn cầu hóa rõ nét của doanh nghiệp này.
Trong khi đó, lĩnh vực công nghiệp – công nghệ ghi nhận bước tiến nổi bật của VinFast tại Đông Nam Á. Tại thị trường Philippines, chỉ trong quý I/2026, VinFast đã bàn giao 1.171 xe điện, vượt qua cả Tesla, thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới.
Kết quả này giúp VinFast chiếm hơn 51% thị phần xe điện tại quốc gia này, vươn lên vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Tesla chỉ đạt 469 xe, còn liên doanh Omoda & Jaecoo đạt 213 xe. Đáng chú ý, Toyota, “ông lớn” trong ngành ô tô truyền thống chỉ đứng thứ 7 với 55 xe điện bán ra.
Những kết quả trên cho thấy doanh nghiệp Việt không còn chỉ “đi ra ngoài để tìm cơ hội”, mà đã bắt đầu cạnh tranh sòng phẳng và giành thị phần tại các thị trường quốc tế. Đây là bước chuyển quan trọng, phản ánh sự trưởng thành về năng lực, chiến lược và tầm nhìn toàn cầu của khu vực doanh nghiệp Việt Nam.