Chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tổ chức tại tỉnh Lai Châu trong hai ngày 19-20/9.
Hơn 1.500 người được khám, tư vấn sức khỏe
Ngày 19/9, tại Trạm Y tế xã Mù Cả, đội ngũ y, bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho hơn 300 người dân. Ban Tổ chức cũng trao 20 suất quà cho các gia đình khó khăn, 500 áo ấm và 300 bánh Trung thu cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn.
Ngày 20/9, chương trình tiếp tục được tổ chức tại xã Bình Lư. Hơn 500 phụ nữ được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động.
Tại Trường Tiểu học Sơn Bình, hơn 600 học sinh được khám và tư vấn sức khỏe răng miệng. Trong đó, 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao quà, học bổng; tổng kinh phí học bổng dành cho học sinh khó khăn là 50 triệu đồng.
Thông qua các hoạt động khám, sàng lọc và tư vấn, người dân được phát hiện sớm một số vấn đề sức khỏe, hướng dẫn cách chăm sóc và phòng bệnh, đồng thời được kết nối với cơ sở y tế khi cần thiết.
Hỗ trợ y tế cơ sở, chăm sóc phụ nữ và trẻ em
Tại Trạm Y tế xã Bình Lư, Ban Tổ chức trao gói khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và quà hỗ trợ cho trạm y tế và phụ nữ xã trị giá 850 triệu đồng; trao thiết bị hỗ trợ y tế cơ sở trị giá 20 triệu đồng.
Chương trình cũng trao quà cho các gia đình khó khăn, người cao tuổi và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tặng một ghế máy răng trị giá 120 triệu đồng cho y tế tỉnh Lai Châu và hỗ trợ 150 triệu đồng nâng cấp, sửa chữa trạm y tế trên địa bàn tỉnh.
Các hoạt động được triển khai với sự phối hợp của nhiều đơn vị y tế và lực lượng thanh niên, trong đó có Hệ thống y tế MEDLATEC, Bệnh viện Đa khoa Tam Đường, Bệnh viện Đa khoa Mường Tè, Trạm Y tế xã Bình Lư, Tỉnh đoàn Lai Châu, Đoàn Thanh niên Bộ Y tế và Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.
Thông qua hoạt động này, học sinh được cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và những kiến thức cần thiết để phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Theo Ban Tổ chức, Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn về địa lý, giao thông và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Vì vậy, việc đưa hoạt động khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe trực tiếp đến cộng đồng có ý nghĩa trong việc mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dân cư có hoàn cảnh khó khăn.