Đưa đi cai nghiện bắt buộc với người đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi: Cần tính toán kỹ lưỡng

Thứ tư, 09/12/2020 15:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (9/12), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 51 và cho ý kiến về một số nội dung lớn của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành cuộc họp.

Một nội dung được đặc biệt quan tâm liên quan đến dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) được đưa ra mổ xẻ tại phiên họp này là việc cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Trình bày một số nội dung lớn xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi (Điều 40).

Giải trình về nội dung này, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, việc cai nghiện đối với người đủ 18 tuổi trẻ lên thì thực hiện tương đối thuận lợi.

“Nhưng đối với nhóm trẻ từ 12-18 tuổi là đang trong độ tuổi đi học nên việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải tính toán hết sức kỹ lưỡng vì liên quan đến quyền trẻ em và các vấn đề nhân đạo” ,Thượng tướng Lê Quý Vương nói.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu giải trình.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu giải trình.

Thượng tướng Vương đặt vấn đề: Nếu đưa các cháu vào 6 tháng đến 1 năm thì có đảm bảo việc học hành bởi các cháu đang độ tuổi đi học?. Đại diện Bộ Công an cho hay, đây là vấn đề khi soạn thảo luật Bộ Công an băn khoăn nhất tuy nhiên hiện nay độ tuổi này dễ bị nghiện hút nhất trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thì cho biết, người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ và biện pháp phải khác so với đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Đó là quan điểm mang tính nhân văn.

Ông Hoàng Thanh Tùng phát biểu: Nếu quy định tiếp tục áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã cai nghiện ma túy bắt buộc nhưng vẫn nghiện ma túy thì đã vô tình coi đối tượng này giống như trường hợp người từ đủ 18 tuổi trở lên bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.

Tại cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định: Thường trực Ủy ban xin được giữ như dự thảo Chính phủ trình.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, trong cộng đồng có những gia đình muốn đưa con vào trại cai nghiện, nhưng theo trình tự quy định trong dự thảo luật còn khó khăn và quy định như vậy không khác gì so với luật hiện hành.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nói: “Tiêu chí sau khi gia đình báo và Chủ tịch xã lập hồ sơ thì hồ sơ chuyển gia đình 3 ngày xem có vấn đề gì? sau đó chuyển đến huyện và chuyển Tòa án. Chờ Toà án quyết định thì chính sách này vẫn như cũ. Trước kia thủ tục đơn giản, chỉ có Công an lập danh sách, trình Chủ tịch tỉnh quyết định là cho đi cai nghiện. Nhanh và không vướng mắc. Còn quy định như dự thảo luật sẽ ùn tắc liên quan đến hồ sơ để người nghiện đi được. Gửi về nhà đọc 3 ngày nữa thì tính khả thi không cao. Do đó cần đơn giản thủ tục để người nghiện vào trại cai nghiện”.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, cần có 1 điều quy định riêng về cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần chỉnh lý cho thống nhất, bảo đảm dù có đi cai nghiện nhưng vẫn đảm bảo quyền con người, quyền trẻ em đã cam kết với Công ước quốc tế. Vì vậy, trong Nghị định và hướng dẫn thi hành cần quy định cụ thể về thời, gian, thời hiệu, đặc biệt là thủ tục đối với người đi cai nghiện cần nhanh, gọn trước khi đưa Tòa án quyết định. 

Quốc Trần

Tin khác

Hà Nội sẽ kiểm tra dịch vụ cho thuê trọ dạng “hộp ngủ”

Hà Nội sẽ kiểm tra dịch vụ cho thuê trọ dạng “hộp ngủ”

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 1446/UBND-NC ngày 17/4/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ tri ân gia đình người hiến tạng, khen tập thể y bác sĩ ghép tạng cứu sống 7 người

Thủ tướng Chính phủ tri ân gia đình người hiến tạng, khen tập thể y bác sĩ ghép tạng cứu sống 7 người

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.

Tin tức
Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dự kiến đầu tư 25.540 tỉ đồng, hoàn thành năm 2026

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dự kiến đầu tư 25.540 tỉ đồng, hoàn thành năm 2026

(CLO) Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) sẽ có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 25.540 tỉ đồng; thi công xây dựng từ năm 2025, phấn đấu hoàn thành năm 2026.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo Khu đề kháng Him Lam

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo Khu đề kháng Him Lam

(CLO) Chiều 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo Khu đề kháng Him Lam thuộc di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ gắn biển tuyến đường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và tuyến đường mang tên anh hùng Nguyễn Ngọc Bảo tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  

Tin tức
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/5, họp tập trung trong 26 ngày

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/5, họp tập trung trong 26 ngày

(CLO) Căn cứ kết quả chuẩn bị cho đến nay, Kỳ họp thứ 7 dự kiến khai mạc vào 20/5/2024, với thời gian dự kiến trong 26 ngày làm việc, họp tập trung tại Nhà Quốc hội, tổ chức thành 2 đợt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan tiếp tục đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực, quyết tâm cao nhất, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu, cố gắng gửi tài liệu đúng hạn theo quy định.

Tin tức