Đức bác bỏ dự định khôi phục đường ống khí đốt Nga, gọi đó là 'hướng đi sai lầm'

(CLO) Đức khẳng định sẽ không tái khởi động Nord Stream, dù đường ống này từng cung cấp tới 55 tỷ mét khối khí đốt Nga mỗi năm.

Nord Stream từng là tuyến đường chính cung cấp khí đốt từ Nga sang châu Âu. Đường ống Nord Stream 1 hoạt động từ năm 2011 đến 2022, trong khi dự án Nord Stream 2 với tổng vốn đầu tư 11 tỷ USD đã hoàn thành vào năm 2021 nhưng chưa bao giờ được đưa vào vận hành. Đức đình chỉ phê duyệt dự án này ngay trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

duc bac bo du dinh khoi phuc duong ong khi dot nga goi do la huong di sai lam hinh 1

Đường ống Nord Stream. Ảnh: The New Voice

Khi được hỏi về khả năng khôi phục các đường ống dưới biển Baltic, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã thẳng thắn bác bỏ.

"Người Ukraine vẫn đang đối mặt với sự tấn công từ Nga", ông Habeck tuyên bố. "Vì vậy, tôi cho rằng việc bàn luận về khả năng tái khởi động Nord Stream 2 hoặc sửa chữa Nord Stream 1 là một hướng đi hoàn toàn sai lầm".

Bài báo cũng nhắc lại sự kiện tháng 9/2022, khi một trong hai tuyến ống Nord Stream 2 và cả hai tuyến Nord Stream 1 bị hư hại bởi các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân. Cho đến nay, không bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về sự cố này.

Trong nhiều thập kỷ, Đức phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt chính của nước này. Năm 2022, Moscow cắt giảm mạnh lượng khí đốt xuất khẩu sang châu Âu, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng và đẩy giá khí đốt lên mức kỷ lục trên toàn lục địa.

Bộ trưởng Habeck cũng bày tỏ lo ngại rằng một chính phủ Đức trong tương lai có thể quên đi bài học về sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga.

Gần đây, xuất hiện nhiều thông tin về những nỗ lực nhằm khôi phục Nord Stream 2. Theo tờ Financial Times, Matthias Warnig, cựu Giám đốc điều hành Nord Stream 2 AG và là người có quan hệ lâu năm với Tổng thống Vladimir Putin từ thời còn công tác trong cơ quan an ninh Stasi của Đông Đức đã đề xuất phương án đưa Mỹ tham gia vào quá trình tái khởi động đường ống.

Trong khi đó, báo Bild tiết lộ rằng cựu đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump Richard Grenell đã bị cáo buộc đã tham gia các cuộc đàm phán bí mật về việc nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga sang Đức.

Theo nguồn tin này, các cuộc thảo luận giữa đại diện Nga và Mỹ về việc các nhà đầu tư Mỹ mua lại đường ống bị hư hại đã diễn ra trong nhiều tuần qua. Tuy nhiên, ông Grenell đã bác bỏ thông tin này, gọi đó là "tin giả".

Việt Hà (Theo The New Voice of Ukraine)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: