Theo dữ liệu được công bố bởi Cơ sở dữ liệu lưu trữ khí đốt tổng hợp (AGSI) - nền tảng dữ liệu năng lượng của châu Âu, nhiều cơ sở lưu trữ khí đốt ở nền kinh tế “đầu tàu” của Liên minh châu Âu (EU) đã đầy hơn 90%
Vào tháng 11 tới, Chính phủ Đức kỳ vọng sẽ đạt 95% dung lượng lưu trữ, trong đó các kho dự trữ được coi là điều cần thiết để Đức vượt qua mùa đông mà không cần nhập khẩu khí đốt của Nga.
Mặc dù đưa ra tín hiệu tích cực về dự trữ khí đốt, dự kiến vào năm sau Đức sẽ phải chật vật để đảm bảo đầy đủ khí đốt trong tiêu dùng, sản xuất. Ảnh: DW.
Phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck: “Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, người dân và các ngành công nghiệp tại Đức tiết kiệm tối đa lượng tiêu thụ khí đốt và một mùa đông không mấy lạnh giá, chúng ta sẽ có cơ hội vượt qua mùa đông một cách thoải mái”.
Tuy nhiên, lượng khí đốt dự trữ của Đức chỉ đủ để phục vụ xuyên suốt mùa đông năm nay, một khi sang mùa xuân năm sau các kho dự trữ sẽ trống rỗng trở lại, ông nói thêm.
Trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, đất nước xứ sở bạch dương đã cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt cho Liên minh châu Âu, trong đó cung cấp cho Đức một số lượng khổng lồ.
Vào đầu tháng 9, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom (Nga) cho biết nguồn cung cấp khí đốt cho Tây Âu thông qua đường ống Nord Stream 1 đã ngừng hoàn toàn, đồng thời tuyên bố các rắc rối trong vấn đề về thiết bị.
Ngay sau động thái trên, Chính phủ Đức đã cáo buộc Moscow "vũ khí hóa" việc vận chuyển khí đốt để đáp lại việc Berlin ủng hộ các lệnh trừng phạt của Ukraine và EU.
Để đa dạng hoá nguồn cung năng lượng, Đức cũng nhận khí đốt tự nhiên thông qua các đường ống từ Na Uy, Hà Lan và Bỉ. Cuối tuần qua, Đức dự kiến sẽ ký hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Trong đó, cơ quan quản lý năng lượng CRE của Pháp cho biết xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Đức có thể được nối lại vào tháng 10. Việc xây dựng một trong những nhà ga, bến nhập khẩu LNG mới của Đức cũng sẽ bắt đầu trong tuần này.
Lê Na (Theo DW)