Đức và Pháp phản đối lệnh cấm của EU đối với dòng ôtô hạng sang vào Nga

(CLO) Đức và Pháp đang phản đối những nỗ lực của EU nhằm lấp lỗ hổng cho phép ôtô hạng sang và các hàng hóa cao cấp khác đến Nga thông qua Belarus, Politico đưa tin, dẫn lời các nhà ngoại giao.

Hãng này cho biết, trích dẫn dữ liệu của Bộ Kinh tế Đức, nhập khẩu ô tô từ EU sang Belarus đã tăng hơn 4 lần từ năm 2021 lên 2,6 tỷ USD vào năm ngoái.

Các chuyên gia quan sát thấy mức tăng trưởng cao nhất trong lĩnh vực ôtô hạng sang, chiếm 2/3 tổng mức tăng nhập khẩu, lên tới 1,4 tỷ USD vào năm 2023. Các nhà nghiên cứu liên kết sự tăng trưởng này với việc tiếp tục tái xuất khẩu sang Nga.

duc va phap phan doi lenh cam cua eu doi voi dong oto hang sang vao nga hinh 1

Một chiếc ô tô Mercedes-Benz được trưng bày tại đại lý của nhà sản xuất ô tô Đức Daimler AG, ở Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik.

Các nhà ngoại giao Pháp và Đức nói với hãng tin này rằng cả Berlin và Paris đều ủng hộ “các biện pháp kiên quyết” chống lại việc trốn tránh các lệnh trừng phạt, nhưng tin rằng trọng tâm phải là hàng hóa phục vụ các nỗ lực quân sự của Nga.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh EU đang chuẩn bị đưa ra các hạn chế mới đối với Belarus nhằm ngăn chặn Nga lách các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Minsk vào năm 2020. Tuy nhiên, chúng không có tác dụng sâu rộng như những lệnh trừng phạt đối với Moscow, tạo điều kiện cho Belarus chuyển hàng hóa bị trừng phạt sang Nga vì hai nước có liên minh hải quan chung và hội nhập chặt chẽ.

Các quan chức phương Tây phàn nàn rằng người Nga không gặp vấn đề gì khi mua ôtô do phương Tây sản xuất ở Belarus do có những sơ hở trong các hạn chế.

Các nhà ngoại giao nói với Politico rằng sự phản đối từ Berlin và Paris đã khiến các thành viên EU cân nhắc xem có nên chia đợt trừng phạt thứ 14 đối với Nga và các biện pháp tương tự đối với Belarus hay không để đạt được thỏa thuận trước hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý vào ngày 13-15/6.

Các biện pháp mới chống lại Nga cũng có thể bao gồm lệnh cấm tái nạp và dịch vụ trung chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga đến các nước thứ ba, cũng như cấm phục vụ các dự án LNG của Nga ở Bắc Cực. Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ là những trung tâm nhập khẩu LNG lớn của Nga, phần lớn sau đó được tái xuất khẩu sang các nước trong đó có Đức và Ý.

Kể từ tháng 2 năm 2022, khi xung đột Ukraine bắt đầu, Brussels đã áp đặt 13 đợt trừng phạt đối với Nga.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: