EU chỉ trích Trung Quốc gây nguy hiểm cho hòa bình ở Biển Đông

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Bảy (24/4) đã cáo buộc Trung Quốc gây nguy hiểm cho hòa bình ở Biển Đông và kêu gọi tất cả các bên tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền ở vùng biển này nhưng Bắc Kinh không chấp nhận.
EU chỉ trích Trung Quốc gây nguy hiểm cho hòa bình ở BIển Đông khi các tàu Trung Quốc neo đậu tại đá Ba đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: AFP

EU chỉ trích Trung Quốc gây nguy hiểm cho hòa bình ở BIển Đông khi các tàu Trung Quốc neo đậu tại đá Ba đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Hoạt động của tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

Philippines phản đối sự hiện diện 'đe dọa' của Trung Quốc trên Biển Đông

Philippines điều tàu hải quân ra Biển Đông để khẳng định chủ quyền

Philippines hoan nghênh Mỹ hỗ trợ bảo vệ Manila ở Biển Đông

EU tuần trước đã đưa ra một chính sách mới nhằm tăng cường ảnh hưởng của mình ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương để chống lại sức mạnh đang lên của Trung Quốc.

Hôm thứ Sáu (23/4), Philippines đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc về việc không rút cái mà họ gọi là tàu “đe dọa” được cho là do lực lượng dân quân hàng hải điều khiển xung quanh đá Ba Đầu (tên tiếng Anh là Whitsun Reef) đang tranh chấp, mà Manila gọi là Julian Felipe Reef.

"Căng thẳng ở Biển Đông, bao gồm sự hiện diện gần đây của các tàu lớn của Trung Quốc tại Whitsun Reef, gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định trong khu vực", một phát ngôn viên của EU cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (23/4).

EU nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ "các hành động đơn phương có thể làm suy yếu sự ổn định của khu vực và trật tự dựa trên luật lệ quốc tế".

Họ kêu gọi tất cả các bên giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế và nhấn mạnh một tòa trọng tài quốc tế năm 2016 đã ra phán quyết có lợi cho Philippines trong khi vô hiệu hóa hầu hết các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trung Quốc ngày càng lo lắng rằng châu Âu và các quốc gia khác đang chú ý đến lời kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về một "cách tiếp cận phối hợp" đối với Trung Quốc, vốn cho đến nay đã trở thành hiện thực dưới hình thức trừng phạt đối với vấn đề an ninh ở Hồng Kông và đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tháng trước cho biết Washington “đứng về phía đồng minh của mình, Philippines”, khi đối mặt với lực lượng dân quân hàng hải ồ ạt của Trung Quốc tại đá Ba Đầu.

Trong cuộc họp báo ngày 25/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung Tuyên bố về Ứng xử của các nước ở Biển Đông (DOC) được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002, làm phức tạp tình hình, không có lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

"Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Là quốc gia biển và là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, Việt Nam được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình được xác lập bởi Công ước", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ.

Đá Ba Đầu là một rạn san hô thuộc cụm Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là điểm mút đông bắc của cụm Sinh Tồn và là rạn san hô lớn nhất trong cụm. Đá Ba Đầu của Việt Nam là đối tượng tranh chấp của cả Đài Loan, Philippines và Trung Quốc.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: