Trước đó, với lý do vướng vào các lệnh trừng phạt của EU, các tập đoàn đa quốc gia kinh doanh năng lượng Nga lớn như Vitol (Thuỵ Sĩ – Hà Lan), Glencore (Thuỵ Sĩ) và Trafigura (Singapore) cũng như các công ty dầu khí lớn như Shell và Total đã ngừng giao dịch dầu của Nga cho các bên thứ ba, hơn nữa lo lắng về các điều khoản đi kèm: bao gồm các hạn chế về bảo hiểm tàu biển vận chuyển.
Thế nhưng, vào tuần này, Liên minh châu Âu đã nới lỏng cấm vận với dầu thô Nga. Được biết, các việc mua dầu thô từ đường biển Nga của các công ty EU và xuất khẩu sang các nước thứ ba đã được cho phép, bên cạnh đó, theo các điều chỉnh đối với các lệnh trừng phạt đối với Nga có hiệu lực vào thứ Sáu (22/7), các khoản thanh toán liên quan đến các lô hàng như vậy sẽ không bị cấm.
Ảnh minh hoạ: Reuters.
"Với quan điểm tránh mọi hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với an ninh lương thực và năng lượng trên toàn thế giới, EU đã quyết định gia hạn việc miễn trừ lệnh cấm tham gia vào các giao dịch với một số đơn vị thuộc sở hữu nhà nước liên quan đến các các sản phẩm nông nghiệp và vận chuyển dầu", EU cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm tuần này.
Các nguồn tin từ các nhà giao dịch cho biết các hạn chế của EU đã dẫn đến việc Trung Quốc và Ấn Độ mua dầu thông qua các thương nhân, tư nhân nhỏ hơn và hoạt động buôn bán dầu của Nga di cư vào các khu vực “xám” có các dịch vụ bảo hiểm yếu rủi do, kém chất lượng và dầu thô được bởi các tàu cũ hơn.
Lê Na (Theo Reuters)