G7 muốn từ bỏ điện than, gây thêm áp lực lên Nhật Bản và Mỹ

Thiết bị hạng nặng khai quật than antraxit từ một mỏ dải ở New Castle, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 7 năm 2020. Ảnh REUTERS

Thiết bị hạng nặng khai quật than antraxit từ một mỏ dải ở New Castle, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 7 năm 2020. Ảnh REUTERS

Bài liên quan

UNICEF kêu gọi nhóm G7 quyên góp vắc xin cho chương trình tiêm chủng

Nhóm G7 cáo buộc Nga, Trung Quốc là ‘nguy hiểm’ và bắt nạt’

G7 phản đối các chính sách "phi thị trường", ám chỉ Trung Quốc

Việc ngừng tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch được coi là một bước tiến lớn mà thế giới có thể thực hiện để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, điều mà các nhà khoa học cho rằng sẽ tránh được những tác động tàn khốc nhất của biến đổi khí hậu.

Việc Nhật Bản chấm dứt tài trợ quốc tế cho các dự án than trong một khoảng thời gian như vậy đồng nghĩa với việc những nước như Trung Quốc- vốn vẫn ủng hộ sản xuất điện than- ngày càng bị cô lập và có thể phải đối mặt với nhiều áp lực hơn để dừng lại.

Trong một thông cáo mà Reuters đưa tin trước đó, G7 gồm Hoa Kỳ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản - cùng với Liên minh châu Âu cho biết, "các khoản đầu tư quốc tế vào than đá không suy giảm phải dừng lại ngay bây giờ".

"Chúng tôi cam kết thực hiện các bước cụ thể hướng tới chấm dứt tuyệt đối hỗ trợ trực tiếp của chính phủ mới đối với sản xuất nhiệt điện than quốc tế không suy giảm vào cuối năm 2021, bao gồm thông qua Hỗ trợ phát triển chính thức, tài trợ xuất khẩu, đầu tư và hỗ trợ tài chính và xúc tiến thương mại".

Alok Sharma, chủ tịch hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 kêu gọi Trung Quốc đưa ra "các chính sách ngắn hạn sẽ giúp thực hiện các mục tiêu dài hạn hơn và toàn bộ hệ thống Trung Quốc cần thực hiện những gì Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề ra như các mục tiêu chính sách của mình".

Các quốc gia G7 cũng đồng ý "làm việc với các đối tác toàn cầu khác để đẩy nhanh việc triển khai các phương tiện không phát thải", đồng loạt khử carbon trong ngành điện vào những năm 2030 và rời bỏ tài trợ nhiên liệu hóa thạch quốc tế, mặc dù không có ngày cụ thể nào được đưa ra cho mục tiêu đó.

Họ nhắc lại cam kết của mình đối với Thỏa thuận Paris năm 2015 nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ ở mức gần 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và mục tiêu tài chính khí hậu của các nước phát triển là huy động 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ năm 2020 đến năm 2025.

Đặc phái viên khí hậu Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi các nước trong Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới cần nỗ lực để thực hiện các giải pháp này.

Rebecca Newsom, người đứng đầu bộ phận chính trị của Greenpeace Vương quốc Anh, cho biết: "Quá nhiều cam kết trong số này vẫn còn mơ hồ, khi chúng tôi cần chúng cụ thể và đưa ra hành động có thời hạn".

Trong một báo cáo đầu tuần này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đưa ra cảnh báo rõ ràng nhất, nói rằng các nhà đầu tư không nên tài trợ cho các dự án cung cấp dầu, khí đốt và than mới nếu thế giới muốn đạt mức phát thải ròng bằng không vào giữa thế kỷ này.

Số lượng các quốc gia đã cam kết đạt mức không ròng đã tăng lên, nhưng ngay cả khi các cam kết của họ được thực hiện đầy đủ, vẫn sẽ có 22 tỷ tấn carbon dioxide trên toàn thế giới vào năm 2050, điều này sẽ dẫn đến nhiệt độ tăng khoảng 2,1C vào năm 2100, IEA cho biết trong báo cáo 'Net Zero vào năm 2050'.

Xem thêm

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

(CLO) Ngày 13/10, Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine đã chính thức mở đàm phán về hai cụm chính sách tiếp theo trong tiến trình gia nhập khối của Kiev, bao gồm Cụm 2 về thị trường nội địa và Cụm 3 về tăng trưởng toàn diện và năng lực cạnh tranh.

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

(CLO) Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

(CLO) Cuối buổi sáng 13/10, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến nhập viện Gemelli (Rome, Ý) để phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Đây là ca can thiệp y tế đáng chú ý đầu tiên của vị Giáo hoàng người Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, buộc ngài phải hủy mọi lịch trình công khai trong tuần tới để tĩnh dưỡng.

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Cỡ chữ bài viết: