Gà lôi trắng đi lạc vào nhà dân được giao về trạm cứu hộ

(CLO) Một con gà lôi trắng quý hiếm bất ngờ đi lạc vào nhà dân ở TP. HCM, sau đó được chuyển giao về trạm cứu hộ thuộc Hạt Kiểm lâm Củ Chi để tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc.

Ngày 19/8, Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận một cá thể gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, nặng 0,7 kg, từ một người dân tên N.T.C (sinh năm 1991) tại phường An Phú Đông, quận 12 trước đây.

Theo quy định, con gà lôi trắng này thuộc nhóm IIB trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

z6921426183821_cdcd203c225a579190c1c8ffd190451d.jpg
Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận con gà lôi từ người dân (ảnh KL).

Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh cho hay, con gà này ban đầu được người dân phát hiện đi lạc và đã liên hệ UBND phường để xử lý. Ban đầu, các cán bộ kiểm lâm định thả con vật về tự nhiên. Tuy nhiên, qua kiểm tra, họ nhận thấy nó có dấu hiệu đã được nuôi dưỡng trong môi trường nhân tạo, dẫn đến mất đi tập tính hoang dã.

Để đảm bảo an toàn cho cá thể này, con gà lôi trắng đã được chuyển đến trạm cứu hộ thuộc Hạt Kiểm lâm Củ Chi để được nuôi dưỡng và chăm sóc lâu dài. Cơ quan chức năng đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với cá thể gà lôi trắng này.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: