Gần 60.000 biên chế giáo viên chưa được tuyển dụng, Bộ GD&ĐT đề nghị triển khai gấp

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu đẩy nhanh công tác tuyển dụng giáo viên để lấp đầy gần 60.000 biên chế còn trống.

Theo Bộ GD&ĐT, đến hết học kỳ I năm học 2024–2025, cả nước vẫn chưa tuyển được khoảng 60.000 trong tổng số 65.980 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung theo Quyết định số 72-QĐ/TW. Trong khi đó, hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông công lập vẫn còn thiếu hơn 120.000 giáo viên.

823-202505050949101.jpg
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu đẩy nhanh công tác tuyển dụng giáo viên để lấp đầy gần 60.000 biên chế còn trống (ảnh minh hoạ).

Trước tình trạng gần 60.000 biên chế giáo viên chưa được tuyển dụng trong khi cả nước vẫn thiếu hơn 120.000 giáo viên ở các cấp học mầm non và phổ thông công lập, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này.

Trước tiên các địa phương cần tuyển dụng ngay toàn bộ số biên chế giáo viên đã được giao bao gồm cả biên chế chưa sử dụng và số vừa được bổ sung cho năm học 2024–2025 đồng thời phải đảm bảo việc tinh gọn bộ máy không ảnh hưởng đến tiến độ tuyển dụng.

Song song với đó cần chủ động bảo đảm nguồn tuyển dụng thông qua việc công khai rộng rãi nhu cầu tuyển dụng xây dựng cơ chế thu hút giáo viên về công tác tại địa phương đặt hàng đào tạo giáo viên với các trường sư phạm theo nhu cầu thực tế và bồi dưỡng năng lực giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số cho những giáo viên chưa được đào tạo chính quy.

Để sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có các địa phương cần tiếp tục rà soát điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu đồng thời xác định cụ thể số lượng và cơ cấu giáo viên còn thiếu theo từng cấp học môn học và từng năm học từ 2026–2027 đến 2030–2031 và báo cáo về Bộ để có phương án xử lý kịp thời.

Cuối cùng việc rà soát sắp xếp lại mạng lưới trường lớp cần được thực hiện một cách hợp lý đảm bảo thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện vùng miền bên cạnh đó cần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục khuyến khích các tổ chức cá nhân thành lập cơ sở giáo dục ngoài công lập nhằm giảm áp lực ngân sách nhà nước.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: