Gazprom muốn cùng châu Phi sản xuất khí đốt

(CLO) Gazprom sẵn sàng giúp các nước châu Phi sản xuất khí đốt tự nhiên, đại diện của gã khổng lồ khí đốt Nga cho biết tại cuộc họp với các quan chức từ các nước châu Phi ở Johannesburg (Nam Phi) trong tuần này.

“Tôi tin rằng với kinh nghiệm của Gazprom trong việc thực hiện các dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) có thể thu hút sự quan tâm của các đối tác Nam Phi”, Đại sứ Nga tại Nam Phi, Ilya Rogachev phát biểu tại hội nghị bàn tròn thảo luận về lợi ích của khí đốt tự nhiên châu Phi.

Tham dự cuộc họp có sự góp mặt của 9 quốc gia châu Phi, bao gồm Algeria, Angola, Ghana, Ai Cập, Kenya, Mozambique, Nigeria, Tanzania và Nam Phi.

gazprom muon cung chau phi san xuat khi dot hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Trong khi phương Tây xa lánh các nguồn năng lượng của Nga và đóng cửa hầu hết không phận đối với máy bay và các chuyến bay thương mại của Nga kể từ khi nước này tấn công Ukraine, các nước châu Phi vẫn tiếp tục giữ quan hệ chặt chẽ với Nga.

“Gazprom sẵn sàng thảo luận về các đề xuất mang tính xây dựng và cùng có lợi nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân ở các nước châu Phi,” Dmitry Khandoga, người đứng đầu bộ phận hoạt động kinh tế đối ngoại của Gazprom, cho biết.

Những người tham dự hội nghị bàn tròn cho biết việc tăng sản lượng khí đốt tự nhiên ở châu Phi sẽ giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Tuy nhiên, hầu hết khí đốt sản xuất ở châu Phi được xuất khẩu, đại diện của Gazprom cho biết.

“Ví dụ, một trong ba cư dân của Nigeria, nước xuất khẩu LNG lớn nhất châu Phi, không được tiếp cận với năng lượng,” theo công ty Nga.

Trớ trêu thay đối với Nga, hầu hết khí đốt tự nhiên được sản xuất ở châu Phi lại đến châu Âu, nơi đang mua thêm đường ống và nguồn cung cấp LNG từ châu Phi để thay thế nguồn cung từ Gazprom của Nga.

Các công ty dầu khí lớn hiện tìm cách ký kết các thỏa thuận bổ sung ở Địa Trung Hải và châu Phi để cung cấp khí đốt cho châu Âu, vốn muốn loại bỏ khí đốt của Nga vào năm 2027.

Giám đốc điều hành của Eni, ông Claudio Descalzi, nói với Financial Times vào đầu năm nay rằng châu Âu nên tìm đến châu Phi để tìm trục năng lượng “nam-bắc” vận chuyển khí đốt.

Theo nghiên cứu của Rystad Energy, châu Phi được dự báo sẽ đạt sản lượng khí cao nhất ở mức 470 tỷ mét khối (Bcm) vào cuối những năm 2030, tương đương khoảng 75% lượng khí đốt dự kiến do Nga sản xuất vào năm 2022.

Ngay cả khi số lượng dự án khí đốt đang được phát triển hoặc hiện đang bị trì hoãn, châu Phi vẫn có tiềm năng sản xuất đáng kể.

Nếu các nhà khai thác dầu khí quyết định tăng cường các dự án khí đốt của họ trên lục địa này, sản lượng khí đốt tự nhiên gần và trung hạn từ châu Phi có thể vượt qua các dự báo ở trên.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: