GC Food (GCF) mục tiêu doanh thu tăng 24%, phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu cho AIG khi áp lực chi phí gia tăng

(CLO) Dù cảnh báo biên lãi gộp có thể sụt giảm do áp lực chi phí, GC Food (Mã: GCF) vẫn đặt mục tiêu doanh thu tăng gần 24% và lợi nhuận tăng hơn 40% trong năm 2025, đồng thời lên kế hoạch phát hành lượng lớn cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Kế hoạch tăng trưởng tham vọng trong bối cảnh chi phí gia tăng

CTCP Thực phẩm GC (GC Food, mã: GCF - UPCoM) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với kế hoạch kinh doanh khá tham vọng và hàng loạt phương án huy động vốn, trong bối cảnh áp lực chi phí vẫn đang đè nặng lên biên lợi nhuận.

gc food gcf muc tieu doanh thu tang 24 phat hanh hon 7 trieu co phieu cho aig khi ap luc chi phi gia tang hinh 1

Áp lực chi phí gia tăng, GC Food vẫn đặt mục tiêu doanh thu tăng 24%, đồng thời phát hành thêm gần 11 triệu cổ phiếu (Ảnh TL)

Bài liên quan

'Ông lớn' bao bì ngành F&B - Asia Group (AIG) vừa lên sàn đã không hoàn thành kế hoạch năm

Cổ phiếu lên sàn mất giá 28%, Nguyên liệu Á Châu (AIG) vẫn trả lương chủ tịch 5,7 tỷ đồng, cao gấp 4 lần năm trước

Cụ thể, GCF đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 716 tỷ đồng, tăng gần 24% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế dự kiến gần 90 tỷ đồng, tăng 41% so với kết quả thực hiện trước đó. Trong năm 2024, công ty có bước nhảy vọt khi lãi ròng gấp 2,4 lần, nhưng đà tăng trưởng này đang đối mặt với nguy cơ chững lại khi biên lãi gộp được dự báo sẽ giảm.

Theo ban lãnh đạo GCF, sức ép chi phí gia tăng trong khi phần lớn khách hàng B2B – chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu – vẫn giữ kỳ vọng cố định giá đầu ra, sẽ khiến khả năng cải thiện lợi nhuận trở nên khó khăn. Dù vậy, công ty vẫn đưa ra kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng mạnh và đánh giá đây là mục tiêu “thách thức nhưng khả thi”.

Trong nỗ lực đạt kế hoạch này, GCF cho biết sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, tăng cường đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời cải thiện chuỗi cung ứng và kiểm soát chi phí. Dù vậy, những chiến lược này không mới và cũng chưa được chứng minh hiệu quả rõ ràng trong điều kiện thị trường hiện tại.

Phát hành thêm 11 triệu cổ phiếu, rủi ro pha loãng cổ phiếu hiện hữu

Một điểm đáng chú ý khác là công ty dự kiến chào bán gần 7,14 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược CTCP Nguyên liệu Á Châu AIG – đơn vị đang nắm giữ gần 45% vốn tại GCF. Mức giá phát hành không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần 8% so với thị giá ngày 24/3, khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi về khả năng hấp thụ của thị trường.

Với số tiền huy động tối thiểu gần 200 tỷ đồng, GCF dự kiến phân bổ cho nhiều mục đích, bao gồm góp vốn vào công ty con Cô Cô Việt Nam (80 tỷ đồng), trả nợ vay ngân hàng (70 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (gần 50 tỷ đồng). Thời gian giải ngân trải dài từ quý III/2025 đến quý II/2026, cho thấy áp lực tài chính trong trung hạn vẫn rất lớn.

Không chỉ dừng lại ở đó, công ty còn lên kế hoạch phát hành hơn 3,9 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% để tiếp tục tăng vốn. Dù không bị hạn chế chuyển nhượng, việc phát hành liên tiếp với tổng lượng lên tới gần 11 triệu cổ phiếu có thể gây lo ngại pha loãng và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông hiện hữu.

Trong khi đó, kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt 16% cho năm 2024 và 10% cho năm 2025 (dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu) được cho là khá cao so với nguồn lực tài chính hiện có, đặt ra nghi ngờ về mức độ bền vững trong chính sách cổ tức.

Với kế hoạch đầy tham vọng nhưng nhiều rủi ro, GC Food đang đặt cược vào khả năng mở rộng thị trường và kiểm soát chi phí. Tuy nhiên, trong bối cảnh biên lợi nhuận bị bào mòn và nhu cầu vốn lớn, câu hỏi đặt ra là liệu công ty có thể duy trì được đà tăng trưởng mà không đánh đổi bằng rủi ro tài chính?

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: