Giá dầu thô đã có thời điểm vượt ngưỡng 80 USD một thùng vào tối Chủ nhật khi xung đột liên quan đến Iran làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu qua eo biển Hormuz.
Hợp đồng tương lai dầu Brent có thời điểm tăng lên mức 82,37 USD rồi giảm về 78,21 USD một thùng vào lúc 4h30 sáng theo giờ UAE. Dầu West Texas Intermediate, loại dầu tham chiếu của Mỹ, cũng tăng hơn 6,85% lên 71,61 USD một thùng.
Giới giao dịch theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng, trong khi một số nhà phân tích cảnh báo giá dầu có thể tiến sát mốc 100 USD trong kịch bản xấu nhất.
Nguyên nhân chính khiến thị trường lo lắng là eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nơi vận chuyển tới một phần năm lượng dầu thô toàn cầu. Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, lưu lượng dầu qua khu vực này đạt khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày trong giai đoạn 2024 và 2025.
Ba tàu chở dầu đã bị tấn công khi đi qua khu vực vào ngày Chủ nhật, chỉ một ngày sau khi Hải quân Iran khuyến cáo các tàu tránh xa eo biển. Thông tin này được xác nhận bởi nhiều đơn vị vận hành trong ngành.
Trong một báo cáo gửi khách hàng, ông Alan Gelder, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng lọc hóa dầu và thị trường dầu mỏ của Wood Mackenzie, nhận định câu hỏi quan trọng nhất lúc này là thời điểm các tàu có thể nối lại hoạt động xuất khẩu.
Ông cho rằng, chi phí thuê tàu và bảo hiểm chắc chắn sẽ tăng mạnh trong bối cảnh rủi ro leo thang. Tuy nhiên, những chi phí này chỉ chiếm phần nhỏ so với tác động lên giá dầu nếu dòng chảy năng lượng bị gián đoạn trong vài ngày.
Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Arab để đảm bảo an toàn nguồn cung và sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.
Hội đồng cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, cho rằng an ninh của mỗi nước là không thể tách rời và bất kỳ hành động gây tổn hại nào đối với một thành viên đều được xem là hành động gây tổn hại đến toàn khối.
Trước đó, OPEC+ thông báo đã thống nhất tăng sản lượng thêm 206.000 thùng mỗi ngày kể từ tháng 4. Mức tăng này cao hơn con số 137.000 thùng mà phần lớn chuyên gia dự báo nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các đề xuất tăng từ 400.000 đến 500.000 thùng mỗi ngày.
Tổ chức cho biết sẽ tiếp tục duy trì sự linh hoạt trong điều chỉnh sản lượng, bao gồm tăng, tạm dừng hoặc đảo ngược các quyết định cắt giảm tự nguyện tùy theo diễn biến thị trường.
Cuộc họp lần này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường vẫn đang theo dõi các nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy dầu mỏ từ vùng Vịnh.
Ông Jorge Leon, Phó chủ tịch cấp cao tại Rystad Energy, nhận định nếu nguồn cung từ khu vực này bị hạn chế, việc tăng sản lượng sẽ chỉ mang lại tác dụng rất nhỏ trong ngắn hạn.
Theo ông, yếu tố then chốt lúc này là khả năng duy trì các tuyến xuất khẩu, quan trọng hơn nhiều so với các mục tiêu sản lượng trên giấy tờ.