Gia Lai: Kiểm điểm tổ chức, cá nhân hỗ trợ thiếu cho các hộ dân bị thu hồi đất làm dự án

Ngày 28/2, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản về việc liên quan đến kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Bộ Giao thông vận tải nhằm giải quyết những vướng mắc về kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê.

gia lai kiem diem to chuc ca nhan ho tro thieu cho cac ho dan bi thu hoi dat lam du an hinh 1

Trước đó, tuyến đường tránh Chư Sê vừa nghiệm thu đã nứt toác, sụt lún nghiêm trọng

Để đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án, UBND tỉnh yêu cầu, UBND huyện Chư Sê: Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đối với những thiết sót trong việc thực hiện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

UBND huyện Chư Sê cần phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, tính toán cụ thể tổng kinh phí hỗ trợ cho các trường hợp bị hỗ trợ thiếu; cam kết và chịu trách nhiệm về giá trị hỗ trợ là đúng, đầy đủ theo quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất dự án.

gia lai kiem diem to chuc ca nhan ho tro thieu cho cac ho dan bi thu hoi dat lam du an hinh 2

Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân bị thu hồi đất để làm dự án đã liên tục gửi đơn kiến nghị, phản ánh lên UBND huyện Chư Sê và UBND tỉnh Gia Lai đòi tiền hỗ trợ tiền đào tạo chuyển đổi nghề và tìm việc

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, UBND huyện Chư Sê nghiên cứu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Giao thông vận tải. Thời gian thực hiện trước ngày 2/3.

Được biết, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê có mức đầu tư gần 250 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án 6 - Bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Tuyến đường được thiết kế theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, với tổng chiều dài hơn 10,8 km. Công trình khởi công từ giữa tháng 5 2018, nghiệm thu vào tháng 6/2019.

Trong quá trình thực hiện dự án, địa phương đã đề nghị bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng để hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho 217 hộ dân tại xã Ia Pal và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê bị thu hồi đất để làm tuyến tránh.

Liên quan đến đề nghị bổ sung kinh phí, theo kết luận thanh tra số 80/KL-STNMT ngày 1/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, Bộ GTVT đã rà soát hồ sơ, tài liệu do UBND tỉnh Gia Lai cung cấp và nhận thấy việc áp dụng chính sách GPMB chưa đúng với quy định dẫn đến phải bổ sung kinh phí là lỗi của UBND huyện Chư Sê. Vì vậy địa phương có trách nhiệm đối với phần kinh phí đề nghị bổ sung vượt tổng mức đầu tư dự án.

Tin và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: