Gia Lai: Ngược ngàn “hái” Tết

(CLO) Cứ vào độ từ tháng 10 hàng năm, những người con tứ xứ lại đổ về huyện Ia Grai (Gia Lai) hái cà phê thuê, kiếm thêm thu nhập chuẩn bị lo cho cái Tết cận kề.

Từ những đôi vợ chồng già, trẻ cho đến những chàng trai, cô gái chưa lập gia đình đều đến với mảnh đất bazan mùa cà phê chín. Sau một ngày dài lao động vất vả, họ trở về căn chòi rẫy giữa vườn cà phê lót tạm cái bụng đói bằng những bữa cơm đạm bạc để dành dụm tiền lo cho cái Tết đến gần.

gia lai nguoc ngan hai tet hinh 1

Căn chòi rẫy sập xệ - nơi ăn ngủ của những công nhân hái cà phê thuê kiếm Tết

Bắt đầu từ tháng 10 hàng năm, các huyện Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Păh (Gia Lai) lại bắt đầu vào vụ thu hái cà phê. Chính vì vậy mà việc “khát” nhân công thu hái luôn xảy ra thường trực. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, nhà vườn đã chủ động liên hệ được nguồn lao động nhàn rỗi ở những huyện phía Đông Nam Gia Lai và các tỉnh lân cận như: Phú Yên, Quảng Ngãi để lên  thu hái cà phê.

Thông thường mỗi nhóm sẽ đi từ 7 - 10 người, có thể là những cặp vợ chồng, anh em, hàng xóm. Hành trang của họ có phần lỉnh kỉnh bởi phải mang theo quần áo, chăn mền, chén bát tự túc nấu ăn trong chòi rẫy giữa vườn nhằm tiết kiệm chi phí.

gia lai nguoc ngan hai tet hinh 2

Gửi đứa con gái 2 tuổi cho bà ngoại chăm sóc, chị Nay Hieng cùng chồng lên xã Ia Hrung, huyện Ia Grai hái cà phê thuê kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí

Về huyện Ia Grai nơi được xem là thủ phủ cà phê của Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của hàng chục nhân công thu hái cà phê. Họ mừng vì những ngày nông nhàn có việc làm, dành dụm được chút tiền sắm Tết, mua áo quần cho con cái...

Gửi đứa con gái 2 tuổi cho bà ngoại chăm sóc, anh Ksor Sai (SN 1997, trú tại phường Sông Bờ, Ayun Pa, Gia Lai) cùng vợ là chị Nay Hieng (SN 2001) đã lên xã Ia Hrung, huyện Ia Grai hái cà phê thuê kiếm thêm thu nhập. Được biết, hai vợ chồng chị Hieng cũng có 2 sào lúa và một ít rẫy mì, tuy nhiên vì đất đai cằn cỗi, cuộc sống khá khó khăn nên năm nào chị Hieng cũng cùng chồng lên Ia Grai hái cà phê thuê.

gia lai nguoc ngan hai tet hinh 3

Tiền công hái cà phê sẽ được trả theo năng suất trong một ngày, vụ mùa năm nay giá đã tăng từ 80.000 đồng/tạ lên 100.000 - 110.000 đồng/tạ

Lau giọt mồ hồi trên trán, chị Nay Hieng bộc bạch: “Bắt đầu vào vụ thu hoạch cà phê cũng là lúc bà con ở các huyện đồng bằng đã xong vụ lúa nên nhàn rỗi, ai thuê gì làm nấy. Còn vợ chồng mình chọn lên Ia Grai ở lại dài ngày hái cà phê thuê. Năm nào cũng vậy, 2 vợ chồng tranh thủ lên sớm hái bói cho một số nhà vườn, rồi mới vào vụ hái chính. Hai vợ chồng cũng thắt chặt chi tiêu, ăn uống đạm bạc để dành dụm tiền về lo cho gia đình và sắm sửa Tết. Nhờ vậy, mỗi vụ cà phê 2 vợ chồng cũng gom góp được từ 25 - 28 triệu đồng”.

Tương tự, vụ cà phê năm nay anh Lê Văn Long (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) cũng rủ 5 người khác là họ hàng, hàng xóm lên huyện Ia Grai thu hái cà phê. Chủ vườn đã bố trí một căn nhà rẫy rộng khoảng 40m2 cho nhóm anh Long, mọi sinh hoạt và ăn uống 6 người đều tự túc. Tiền công sẽ được trả theo năng suất mà 6 người hái trong một ngày. Vụ mùa năm nay, giá đã tăng  từ 80.000 đồng/tạ lên 100.000 - 110.000 đồng/tạ.

gia lai nguoc ngan hai tet hinh 4

Bữa ăn đạm bạc của nhóm anh Long

“Vì là hái khoán, tiền tính theo năng suất nên cả nhóm ai cũng tranh thủ đi làm thật sớm và nghỉ thật muộn. Năm nay, giá khoán tăng lên thêm vài chục nghìn nhưng đổi lại chi phí xăng xe, ăn uống tăng mạnh. Trung bình, mỗi người đi hái cà phê cũng thu về được khoảng 500.000 đồng/ngày/người. Để tiết kiệm, chúng tôi chia nhau ngủ trong nhà rẫy. Mùa này, gió mạnh nên ai cũng mang thêm áo ấm để ngủ. Cuộc sống thiếu thốn nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên ai cũng nỗ lực, chịu khó”, anh Long trải lòng.

Mãi đến khi mặt trời khuất sau chân núi, trời bắt đầu tối dần nhóm người của anh Long với vợ chồng chị Hieng mới dừng tay nghỉ ngơi. Dưới ánh điện nhập nhòe, trong căn nhà chòi sập xệ, nhóm người bắt đầu mở nồi cơm nguội nấu từ sáng, kèm nồi canh nóng cùng vài con cá khô lót tạm cái bụng đói.

gia lai nguoc ngan hai tet hinh 5

Những người hái cà phê thuê luôn cố gắng làm lụng mong kiếm thêm chút ít chuẩn bị lo cho cái Tết cận kề

Phần lớn những người đến hái cà phê thuê ở Gia Lai đều là những người nghèo khó. Họ muốn tìm được một công việc có thu nhập để nuôi sống gia đình, trang trải cho cái Tết đang tới gần.

Nhìn những bàn tay trầy xước rướm máu vì lao động, những đôi bao tay rách nát và những vết trầy xước trên mặt những người lao động này mới thấy công việc thu hái cà phê cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Nhưng vì cuộc sống gia đình, vì những đứa con đang chờ những bộ quần áo mới, một cái Tết no ấm hơn đã khiến họ quên đi tất cả những khó khăn vất vả ấy, vẫn vui vẻ, cười nói và hăng say làm việc.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: