Gia Lai: Người dân kiên quyết phản đối việc doanh nghiệp khoan thăm dò 10 giếng nước

(CLO) Hàng chục hộ dân xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai) kiên quyết phản đối việc Công ty TNHH Kinh doanh HXK Quang Đức khoan thăm dò 10 giếng nước. Các hộ dân lo lắng nước ngầm cạn kiệt, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và phục vụ tưới tiêu của bà con.

Ngày 27/10, UBND xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Công ty TNHH Kinh doanh HXK Quang Đức đề nghị tạm dừng hoạt động khoan thăm dò khai thác nước dưới đất. Hiện xã cũng đã báo cáo đến UBND tỉnh về vụ việc trên.

Trước đó, UBND xã Ia Pia nhận được kiến nghị của 45 hộ dân thôn Tân Thuỷ (xã Ia Vê cũ nay là xã Ia Pia) không đồng ý việc Công ty TNHH Kinh doanh HXK Quang Đức tổ chức khoan thăm dò giếng nước vì ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, nước tưới cho cây trồng của các hộ dân.

z7159753019967_6e27030cf3b5ce5dce0b92d2fe588149.jpg
Hàng chục hộ dân kiên quyết phản đối việc công ty khoan thăm dò 10 giếng nước ở Ia Pia

Ngay sau khi nhận được kiến nghị của các hộ dân, UBND xã Ia Pia đã tổ chức đối thoại với các hộ dân. Tại các buổi đối thoại, công ty đã cung cấp thông tin về giấy phép khoan thăm dò các giếng khoan do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp.

Tuy nhiên, các hộ dân vẫn không thống nhất và tiếp tục phản đối việc khoan thăm dò 10 giếng nước; đồng thời đề nghị các ngành chức năng của tỉnh xem xét lại việc cấp giấy phép khoan thăm dò 10 giếng khoan của Công ty TNHH Kinh doanh HXK Quang Đức.

Theo người dân thôn Tân Thủy, đây là khu vực trồng cây lâu năm như hồ tiêu, cà phê, canh dây nên nhờ vào nguồn nước ngầm. Nhiều năm qua, khí hậu thay đổi mùa khô kéo dài, nước sinh hoạt và tưới tiêu đều thiếu trầm trọng. Tuy nhiên, công ty lại khoan địa chất 10 giếng sâu đến 150m việc làm này có thể khiến nguồn nước ngầm bị hạ thấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đếm đời sống của bà con và diện tích cây trồng của cả vùng.

“Chúng tôi nhiều lần kiến nghị, phản đối nhưng công ty vẫn tiếp tục, kính mong Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xem xét lại nhằm có hướng xử lý hợp lý vừa đúng quy định, vừa bảo vệ nguồn nước cho dân”, một người dân bức xúc nói.

z7159762391351_a4983fa007b7deefa2255b0f21395269.jpg
Lo lắng mực nước ngầm cạn kiệt, người dân tụ tập phản đối doanh nghiệp khoan giếng

Ngày 21/10, khi công ty chuẩn bị khoan thăm dò thì các hộ dân đã ngăn cản không cho đơn vị tổ chức khoan thăm dò. Liên quan đến vụ việc trên, tối cùng ngày Chủ tịch UBND xã cùng các cơ quan, ban, ngành tiếp tục đối thoại với các hộ dân thôn Tân Thủy.

Tại đây, các hộ dân kiến nghị UBND tỉnh xem xét lại việc cấp giấy phép khai nguồn nước dưới đất đối với Công ty TNHH Kinh doanh HXK Quang Đức. Người dân yêu cầu tỉnh đánh giá việc tác động của việc khoan 10 giếng vì ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt và phục vụ tưới tiêu của bà con nhân dân các thôn Tân Thủy, làm nguồn nước bị thiếu hụt.

Trước những kiến nghị của người dân, để không phát sinh vụ việc phức tạp trên địa bàn, UBND xã Ia Pia đề nghị Công ty TNHH Kinh doanh HXK Quang Đức tạm dừng hoạt động khoan thăm dò nước dưới đất cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: