Cam vàng, quýt ngọt cung ứng thị trường Tết
Những ngày này, khắp xã Sơn Lang lại rộn ràng không khí thu hoạch cam canh, quýt hồng. Theo đó, Sơn Lang từ lâu được biết đến là thủ phủ cam, quýt của phía Tây tỉnh Gia Lai, mùa thu hoạch thường kéo dài từ tháng 10 dương lịch đến tháng 2 năm sau, rộn ràng nhất là vào dịp Tết.
Vừa thu hoạch xong vựa cam sành, trên các triền đồi, ven những cánh rừng tự nhiên, nông dân lại tất bật thu hái quýt hồng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – mùa tiêu thụ quýt lớn nhất trong năm.
Năm nay nhờ thời tiết thuận lơi, cam, quýt được mùa khi quả to, vỏ bóng đẹp, màu sắc vàng cam rực rỡ, hương vị ngọt thanh, mọng nước. Những ngày cận Tết, bà con luôn có mặt túc trực tại vườn, cẩn thận cắt từng chùm quả, phân loại, đóng gói để đảm bảo chất lượng khi đưa ra thị trường.
Theo chân bà con thu hoạch những quả quýt hồng chín mọng, chúng tôi thấy được không khí lao động khẩn trương, ai nấy đều phấn khởi bởi công sức cả năm đã đến ngày hái quả.
Tất bật hái những chùm quýt hồng chín mọng gửi lên Pleiku cho con gái bán, vợ chồng ông Lê Xuân Hùng không dấu nổi vui mừng, phấn khởi vì quýt hồng được mùa, được cả giá.
Chia sẻ với PV, ông Hùng cho hay: “Trên diện tích gần 2ha, gia đình tôi có trồng 3 loại là cam canh, quýt hồng và cam sành. Giống cam thì lấy từ quê Hà Tĩnh vào còn quýt hồng lấy ở miền nam. Thời gian thu các loại cũng khác nhau nên cũng chẳng bao giờ lo về đầu ra, trước tết thì cam canh, trong tết thì quýt hồng xong mới đến cam sành. Trung bình một mùa vụ, gia đình thu về khoảng 20 tấn quả/3 loại, giá bán mỗi loại cũng khác nhau. Mỗi mùa vụ cam, quýt vợ chồng tôi thu về khoảng 400 triệu”.
Sau vụ cam canh, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gia đình ông Hùng đã thu hoạch 6 tấn quýt hồng với giá bán tại vườn là 30.000/kg, bán ở phố với giá 40.000 đồng/kg.
“Quýt hồng đặc biệt chỉ thu hoạch được vào dịp Tết, muốn thu hoạch trước cũng không được vì quả chưa chín đến, chưa ngọt. Nói chung mấy loại hoa quả có múi này là phải chăm đủ chất, giảm lượng phân đạm tăng cường bổ sung kali, lân và phân chuồng thì quả mới to, đẹp và ngọt được. Về lâu dài thì không biết như thế nào nhưng trước mắt cây cam vẫn hiệu quả hơn cà phê. Bởi hiện cà phê cũng có giá trị tuy nhiên năng suất không đạt lắm vì thời tiết ở đây lạnh”, ông Hùng cho hay.
Hướng tới nông nghiệp xanh gắn kết với du lịch
Theo người dân xã Sơn Lang, cam và quýt khá phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Cùng với đó, vườn cây được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, bón phân hữu cơ nên phát triển tốt, ít sâu bệnh, cho sản lượng, chất lượng cao. Quýt có vị ngọt thanh, màu cam vàng rất đẹp, thích hợp trưng bày trong mâm ngũ quả ngày Tết.
Tương tự, gia đình anh Nguyễn Duy Chuyển (làng Hà Nừng, xã Sơn Lang) trước đây cũng trồng cà phê, tuy nhiên sau nhiều năm khai thác cây cà phê già cỗi, năng suất giảm, thu nhập không đáng kể.
Năm 2016, gia đình anh chuyển sang trồng cam vinh và quýt đường theo hướng VietGAP, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ. Với 400 cây cam Vinh và quýt đường, vụ Tết vừa qua anh thu hoạch được gần 14 tấn tấn quả bán trong dịp Tết.
“Sử dụng phân bón hữu cơ chi phí thấp hơn rất nhiều so với dùng phân hóa học do phân hữu cơ gia đình tự làm được, trong khi phân hóa học phải mua với giá rất cao. Bên cạnh đó, sử dụng phân bón hữu cơ vườn cây có sức bền cao, ít bị rụng quả, cây cũng ít bị sâu bệnh. Đặc biệt quả cam to và mọng, thơm ngon tự nhiên hơn”, anh Chuyền chia sẻ.
Ông Lê Quý Truyền - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lang cho biết: “Toàn xã có hơn 80 ha cam, quýt phần lớn diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP. Riêng vụ thu hoạch dịp Tết, người dân đã xuất ra thị trường hàng trăm tấn quả. Bên cạnh cây trồng chủ lực là cà phê và mắc ca, cây cam đang cho thấy hiệu quả kinh tế rõ nét, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế, mùa cam chín còn tạo nên một không gian nông nghiệp sinh động, mở ra cơ hội phát triển du lịch nông nghiệp cho địa phương, bởi Sơn Lang nằm trong vùng đệm của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng”.
Theo ông Truyền, từ lợi thế trên cấp ủy, chính quyền địa phương đang khuyến khích người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nâng cao chất lượng cây ăn quả; đồng thời kết hợp phát triển du lịch nông nghiệp, sinh thái và trải nghiệm văn hóa.