Gia Lai “siết” kỷ luật: Xã, phường không đạt chỉ tiêu GRDP sẽ thay lãnh đạo

(CLO) Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Trong tháng 12, tỉnh sẽ yêu cầu bí thư, chủ tịch xã, phường báo cáo kịch bản thực hiện các chỉ tiêu được giao, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP. Xã, phường nào không thực hiện được sẽ phải thay thế cán bộ lãnh đạo”.

Tại Kỳ hợp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh cho biết kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,2%.

Nhờ đó, tổng thu ngân sách dự kiến đạt 25.950 tỷ đồng, vượt 13,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,5 tỷ USD. Trong năm, tỉnh thu hút 190 dự án đầu tư; khách du lịch đạt 12,4 triệu lượt. Bộ máy hành chính sau sắp xếp vận hành ổn định, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và xử lý được nhiều tồn đọng sau khi nhập tỉnh.

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (ảnh L.K)
Nhiều nghị quyết quan trọng được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (ảnh L.K)

Tại kỳ họp, liên quan đến một số thông tin về năng lực cán bộ cơ sở còn yếu, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua thống kê 100% cán bộ xã, phường sau sáp nhập đều có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Cán bộ học đại học, cao đẳng, được đào tạo bởi các giảng viên có trình độ thì không thể yếu được.

Nguyên nhân là một số cán bộ còn né tránh, sợ trách nhiệm, không chịu nghiên cứu tài liệu, quy định hoặc thụ động. Dù tỉnh đã có quy hoạch, hướng dẫn cụ thể nhưng cán bộ địa phương vẫn chậm triển khai. Nhiều dự án trên địa bàn nhưng địa phương không thực hiện thủ tục để triển khai”.

Ông Phạm Anh Tuấn đề nghị, các đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy vai trò tại địa phương, truyền đạt rõ việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm đến từng cán bộ. Thực hiện đúng quy định, theo hướng dẫn thì không có cán bộ nào yếu cả.

Tại Kỳ họp nhiều nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, nội vụ, quốc phòng-an ninh đã được thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu lãnh đạo các xã, phường phát huy quyền hạn được giao để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

z7308972357548_b7ab4ade46c8ab1ccd64e3dd98b9f007.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (ảnh T.H)

Theo ông Phạm Anh Tuấn, kết quả tăng trưởng GRDP năm 2025 là rất đáng trân trọng trong bối cảnh tỉnh vừa phải duy trì phát triển kinh tế-xã hội, vừa tập trung toàn lực ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ.

Một số chỉ tiêu chưa hoàn thành là điều có thể chia sẻ khi đặt trong tình hình đặc biệt khó khăn thời gian qua; bởi trong thời điểm cấp bách, ưu tiên cao nhất vẫn phải là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo; chung sức vượt qua thách thức, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng tỉnh sẽ bứt phá mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

“Trong tháng 12, tỉnh sẽ yêu cầu bí thư, chủ tịch xã, phường báo cáo kịch bản thực hiện các chỉ tiêu được giao, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP. Trên cơ sở đó, tỉnh cùng các sở, ngành sẽ góp ý, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ. Tỉnh đã định hướng rất cụ thể, xã, phường nào không thực hiện được sẽ phải thay thế cán bộ lãnh đạo”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: