Gia Lai: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm 2024

Đó là kết quả thống kê được UBND tỉnh Gia Lai cập nhật, công bố tại hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2024 do UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức.

gia lai tap trung thao go diem nghen tao da tang truong kinh te 3 thang cuoi nam 2024 hinh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung chỉ đạo hội nghị sơ kết 9 tháng và đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024.

Thông tin một số nội dung tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ông Đinh Hữu Hòa cho biết, 9 tháng của năm 2024, qua chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu hầu hết đều bằng và vượt so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 19.094 tỷ đồng, đạt 41,51% kế hoạch, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2023; tổng diện tích gieo trồng đạt 587.238 ha, tăng 2,51% so với cùng kỳ năm ngoái; thu ngân sách đạt trên 4.781 tỷ đồng, đạt 85% so với dự toán Trung ương giao, 82,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 22,4% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 700 triệu USD, tăng 26,13% so với cùng kỳ; có 764 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,9% so cùng kỳ năm trước;…

Tổng kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách năm 2024 đã phân bổ trên 4.436 tỷ đồng, hiện còn 200,54 tỷ đồng chưa được phân bổ. Tính đến ngày 25-9, tỉnh đã thực hiện giải ngân được 1.751 tỷ đồng, đạt 39%. Hiện nay, 4 tổ công tác của UBND tỉnh Gia Lai đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương, đơn vị.

Hiện trong toàn tỉnh Gia Lai có 96 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; có 159 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 128 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số); có 311 sản phẩm OCOP với 161 chủ thể; có 5 sản phẩm đang đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, các loại vật tư, nhiên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao, dịch bệnh vật nuôi xảy ra tại một số địa phương. Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; triển khai 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia còn chậm...

gia lai tap trung thao go diem nghen tao da tang truong kinh te 3 thang cuoi nam 2024 hinh 2

Lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai báo cáo và giải trình một số nội dung tại hội nghị.

Trên lĩnh vực nông nghiệp cũng là thế mạnh của địa phương, trong 9 tháng qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu được tỉnh, các địa phương quan tâm.

Đã chuyển đổi gần 7.500 ha cây trồng các loại; toàn tỉnh có khoảng 255.668 ha cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance, FLO (chiếm 41,5% tổng diện tích gieo trồng);…

Để tiếp tục thực hiện tốt cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Tính đến ngày 25/9, toàn tỉnh Gia Lai đã trồng được hơn 5.000 ha rừng, đạt 55,72% kế hoạch, phê duyệt kế hoạch giao rừng cho 5 huyện với diện tích 6.024 ha, sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; bảo tồn, phát triển hệ sinh thái; phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra phát hiện, xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp...

Với những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2024.

“Các sở, ban, ngành, địa phương  tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2025; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Khẩn trương phân bổ các nguồn vốn còn lại theo quy định và xây dựng giải pháp cụ thể cho từng dự án; khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, quản lý chặt chẽ nguồn thu, khẩn trương có các giải pháp hiệu quả để đảm bảo kế hoạch thu năm 2024, nhất là thu từ tiền sử dụng đất. Khẩn trương nghiên cứu xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với vật liệu xây dựng, đất san lấp, giá đất cụ thể, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Tiếp tục phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh” - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tại hội nghị.

Nhìn nhận về những nhiệm vụ được tỉnh Gia Lai đã triển khai trong thời gian qua, cũng như kết quả về tốc độ phát triển tổng sản phẩm tỉnh Gia Lai 9 tháng vừa qua, sếp thứ 4 Khu vực Tây Nguyên, đứng thứ 62 của cả nước.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã cố gắng khắc phục những tồn đọng. Đồng thời chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại của địa phương trong triển khai nhiệm vụ theo kiểu “ứng biến sự vụ”. Chỉ giải quyết cái ngọn, không khắc phục cái gốc. Do vậy, tôi mong muốn chúng ta nhìn vào gốc của vấn đề thì mới khắc phục được lâu dài, rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sau.

Xem thêm

Căn nhà mộc mạc dưới chân núi Nhón, nơi khởi nguồn cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

Căn nhà mộc mạc dưới chân núi Nhón, nơi khởi nguồn cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

(CLO) Nhà cụ Hoàng Viện nằm dưới chân núi Nhón cách đây gần một thế kỷ là nơi cán bộ tiền bối Xứ ủy Trung Kỳ hoạt động bí mật. Từ một cơ sở cách mạng được nhân dân chở che giữa vòng vây truy lùng của địch, ngôi nhà được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia, là “địa chỉ đỏ” về lòng yêu nước, tinh thần cách mạng của thế hệ trẻ.

NExT Forum 2026: Tăng tốc giữa biến động: Khát vọng hay thực lực?

NExT Forum 2026: Tăng tốc giữa biến động: Khát vọng hay thực lực?

Ngày 07/09 tại TP.HCM, Newing chính thức công bố NExT Forum 2026 với chủ đề “Tăng tốc giữa biến động: Khát vọng hay lực lực”, tiếp nối chuỗi Diễn đàn Chuyển hóa Lãnh đạo vì cộng đồng, phi lợi nhuận. Trong một giai đoạn mà cơ hội và biến động cùng gia tăng, diễn đàn đặt ra một câu hỏi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp: điều gì thực sự quyết định khả năng tăng tốc – khát vọng tăng trưởng hay thực lực để biến khát vọng thành kết quả?

Người dân rủ nhau xếp hàng ăn kem Tràng Tiền trước ngày đóng cửa

Người dân rủ nhau xếp hàng ăn kem Tràng Tiền trước ngày đóng cửa

(CLO) Sau thông tin thương hiệu Kem Tràng Tiền tại 35 phố Tràng Tiền sắp đóng cửa, nhiều người dân, bạn trẻ và du khách tranh thủ tìm đến để thưởng thức những que kem quen thuộc, đồng thời lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tại nơi đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương: Trao tặng học bổng và xe đạp tiếp sức học sinh nghèo vượt khó đầu năm học mới 2026-2027

Công ty Nhiệt điện Mông Dương: Trao tặng học bổng và xe đạp tiếp sức học sinh nghèo vượt khó đầu năm học mới 2026-2027

Hòa chung không khí hân hoan đón chào năm học mới 2026-2027, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã tổ chức thăm hỏi, tặng hoa và trao nhiều phần quà thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hoạt động ý nghĩa này nhằm động viên tinh thần, giúp các em vững bước đến trường, đồng thời khẳng định cam kết của doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Hà Nội: Những hình ảnh ấn tượng trong ngày khai giảng

Hà Nội: Những hình ảnh ấn tượng trong ngày khai giảng

(CLO) Sáng 5/9, không khí khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra sôi nổi tại các trường học ở Hà Nội. Học sinh háo hức đến trường, nhiều hoạt động văn nghệ, diễu hành được tổ chức trước khi các trường cùng thực hiện nghi thức khai giảng theo chương trình chung của cả nước.

Xác tàu, thuyền hỏng bủa vây khu neo đậu

Xác tàu, thuyền hỏng bủa vây khu neo đậu

(CLO) Thời gian qua, hàng loạt tàu cá đã hư hỏng, mục nát nằm ngổn ngang tại khu neo đậu Lạch Vạn, xã Diễn Châu (Nghệ An). Những “xác tàu” không chỉ chiếm dụng mặt nước, làm thu hẹp không gian neo đậu mà còn trở thành chướng ngại vật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhất là vào mùa mưa bão.

Tấm gương sáng của cụ ông 100 tuổi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Tấm gương sáng của cụ ông 100 tuổi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

(CLO) Vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng khi còn trẻ, đến nay cụ Hoàng Ngọc Túy được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Từ cán bộ tiền khởi nghĩa đến đảm nhận nhiều vị trí công tác, cụ Túy đều ghi dấu ấn bằng sự cống hiến quên mình và một lòng tin son sắt vào lý tưởng cách mạng. 

Cỡ chữ bài viết: