Giá xăng dầu hôm nay 20/7: Nhu cầu thị trường yếu, giá xăng dầu giảm mạnh

(CLO) Hôm nay 20/7, giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao đầu tuần mới do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường còn yếu trong khi đại dịch COVID-19 vẫn còn đang tăng cao tại Mỹ.
Giá xăng dầu hôm nay 20/7 tiếp tục giảm. Ảnh minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 20/7 tiếp tục giảm. Ảnh minh họa.

Giá xăng dầu thế giới 

Giá xăng dầu hôm nay 20/7  trong phiên giao dịch đầu giờ sáng như sau: Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm xuống còn 40,57 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm nhẹ xuống 43,12 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong phiên giao đầu tuần mới do nhu cầu thị trường còn quá thấp, sự phục hồi vẫn đang còn bị kìm hãm bởi đại dịch COVID-19 trong khi OPEC+ hạn chế cắt giảm sản lượng nguồn cung trên thị trường

Giá dầu thô WTI của Mỹ ước tính giảm 27 cent xuống 40,55 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 35 cent xuống 43,13 USD/thùng.

Thoe đó, nhu cầu nhiên liệu đã phục hồi rộng rãi từ mức giảm 30% trong tháng 4 sau khi các quốc gia trên toàn thế giới được gỡ bỏ các lệnh phong tỏa sau đại dịch và bắt đầu hoạt động lại bình thường.

Tuy nhiên, mức tiêu thụ vẫn dưới mức trước đại dịch, và nhu cầu tiêu thụ trên thị trường vẫn còn yếu.

Mỹ đã báo cáo ít nhất 75.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào thứ Năm, một kỷ lục hàng ngày. Tây Ban Nha và Úc đã báo cáo sự gia tăng cao nhất của họ trong hơn hai tháng, trong khi các trường hợp nhiễm COVID-19 mới vẫn tiếp tục tăng vọt ở Ấn Độ và Brazil.

Các hợp đồng dầu đã giảm 1% vào thứ Năm sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh của họ, một nhóm được gọi là OPEC+, đã đồng ý cắt giảm mức giảm kỷ lục 9,7 triệu/ngày xuống còn 2 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 8.

Mức tăng sản lượng thực tế sẽ đạt gần 1 triệu thùng/ngày vì Iraq và các quốc gia khác sản xuất nhiều hơn hạn ngạch từ tháng 5 đến tháng 7, dự kiến sẽ cắt giảm thêm vào tháng 8 và tháng 9.

Giá xăng dầu trong nước 

Chiều ngày 13/7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính  điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92: không cao hơn 14.258 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 14.973 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.114 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 10.038 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.903 đồng/kg.

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: