Giá xăng dầu hôm nay 18/7: Đà suy giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

(CLO) Giá xăng dầu hôm nay 18/7 tiếp tục giảm do số các ca nhiễm COVID-19 mới đang tăng cao kỷ lục tại Mỹ trong khi nhu cầu thị trường còn yếu.
Giá xăng dầu suy giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh minh họa.

Giá xăng dầu suy giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh minh họa.

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 18/7, tính đến đầu giờ sáng, mức giá đang được giao dịch ở ngưỡng: Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 8): 40,70 USD/thùng - giảm 52 cent;

Giá dầu Brent (giao tháng 9): 43,26 USD/thùng - giảm 32 cent; Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11): 28.450 JPY/thùng - giảm 100 JPY so với phiên ngày hôm qua.

Giá dầu giảm trong bối cảnh không chắc chắn về sự phục hồi nhu cầu nhiên liệu toàn cầu, khi các trường hợp nhiễm Covid-19 mới đang tăng mạnh ở một số quốc gia đặc biệt là Mỹ, trong khi các nhà sản xuất lớn dự định sẽ hạn chế cắt giảm nguồn cung trong thời gian tới.

Giá dầu thô WTI của Mỹ ước tính giảm 25 cent xuống 40,56 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 30 cent xuống 43,12 USD/thùng.

Giá dầu giảm khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh OPEC+, bao gồm Nga đồng ý giảm bớt mức cắt giảm sản lượng nguồn cung kỷ lục từ tháng 8, mặc dù mức giảm này được giảm bớt bằng cách thắt chặt hàng tồn kho toàn cầu khi hoạt động kinh tế tăng tố 

Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Abdulaziz bin Salman cho biết việc cắt giảm sản lượng trong tháng 8 và tháng 9 sẽ kết thúc với số tiền khoảng 8,1 triệu - 8,3 triệu thùng/ngày, có thể con số này sẽ cao hơn so với dự kiến.

Nguyên nhân chính vì các quốc gia trong nhóm được sản xuất quá mức vào đầu năm nay sẽ bù đắp bằng việc cắt giảm thêm vào tháng 8-9, ông nói.

Trong một dấu hiệu của sự phục hồi khác, sản lượng dầu thô hàng ngày của nhà máy lọc dầu của Trung Quốc trong tháng 6 đã tăng 9% so với một năm trước đó, đạt mức cao nhất trong kỷ lục trong bối cảnh tiêu thụ xăng và dầu diesel tăng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều ngày 13/7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính  điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92: không cao hơn 14.258 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 14.973 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.114 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 10.038 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.903 đồng/kg.

Mức giá này bắt đầu có hiệu lực từ 15h ngày 13/7.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: