Giá xăng dầu hôm nay (25/4) tiếp tục có những phục hồi tích cực được ghi nhận (Ảnh minh họa)
Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục có những tín hiệu phục hồi
Theo ghi nhận, tính đến đầu giờ sáng ngày 25/4, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2020 đứng ở mức 17,18 USD/thùng, tăng 0,68 USD/thùng trong phiên.
Nếu so với cùng thời điểm ngày 24/4, giá dầu WTI giao tháng 6/2020 tăng 0,16 USD/thùng.
Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 6/2020 đứng ở mức 21,94 USD/thùng; tăng 0,61 USD/thùng trong phiên nhưng giảm 0,6 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 24/4.
Kết thúc phiên giao dịch cuối hôm qua, giá dầu thô WTI ở mức 8,04 USD/thùng; Dầu Brent tăng lên 21,82 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay (25/4) trên thế giới
- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 5): 17,16 USD - gần như không đổi
- Giá dầu Brent (giao tháng 5): 21,76 USD/thùng - giảm 23 cent
- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 5): 20.690 JPY/thùng - giảm 500 JPY so với phiên ngày hôm qua.
Giá xăng dầu hôm nay (25/4) trong nước
Sau điều chỉnh ngày 13/4, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng E5: Giá bán lẻ tối đa 11.343 đồng/lít.
- Xăng A95: giá bán lẻ không cao hơn 11.956 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 10.823 đồng/lít
- Dầu hỏa: không cao hơn 8.639 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 9.327 đồng/kg.
Giá dầu ngày 25/4 tiếp tục có xu hướng đi lên trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Giới chuyên gia cho rằng, những động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Iran là nhằm mục tiêu phục hồi giá dầu, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần.
Ngoài ra, thị trường cũng kỳ vọng việc các nước thực hiện nới lỏng, mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế sẽ cải thiện nhu cầu năng lượng, trong đó có dầu thô.
Tuy nhiên đà tăng của giá dầu Brent trong hai ngày qua vẫn chưa đủ để bù đắp mức giảm tới 75% từ đầu năm đến nay do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cuốn đi khoảng 30% nhu cầu dầu toàn cầu. Từ đầu năm, giá dầu WTI giao dịch ở mức trên 60 USD/thùng.
Số giàn khoan của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016 và sản lượng dầu thô của nước này mỗi ngày giảm 100.000 thùng, xuống 12,2 triệu thùng.
OPEC+ đã thống nhất sẽ cắt giảm sản lượng kỷ lục 9,5 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 10% nguồn cung, để kéo giá dầu lên. Kuwait ngày 23/4 cho biết họ bắt đầu cắt giảm nguồn cung sớm hơn thỏa thuận, tức là trước ngày 1/5.
Nga cũng đang tìm các giải pháp khác như kích thích tiêu thụ dầu, trong bối cảnh sản lượng của nước này từ tháng 3 đến nay không thay đổi nhiều.