"Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021" được tổ chức thành công

(CLO) Chiều 8/11, tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ trao "Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021", sau hơn 3 tháng phát động. Tham dự Lễ trao Giải, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang.

"Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021" (viết tắt là Giải) lần đầu tiên được Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tổ chức, nhằm hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

Ban Tổ chức Giải được thành lập sau buổi làm việc ngày 09/6/2021 của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum với Hội Nhà báo tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

giai bao chi ve xay dung dang tinh kon tum nam 2021 duoc to chuc thanh cong hinh 1

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang phát biểu

Theo đó, Ban Tổ chức Giải là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về đề xuất của Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum thành lập "Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021". Sau hơn 3 tháng phát động, Ban Tổ chức Giải có 17 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia.

Giải được triển khai trong thời gian ngắn, thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hết sức phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; Kon Tum nằm trong vùng an toàn, song ngay từ đầu, Ban Tổ chức Giải đã nhận thấy đây là Giải có ý nghĩa chính trị to lớn, có tính tư tưởng, tính định hướng đúng đắn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các cấp ủy, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai, khuyến khích người cầm bút chuyên và không chuyên nỗ lực tham gia sáng tạo, tạo sức lan tỏa lớn. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum, các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Khởi đầu cho mùa giải đầu tiên cấp tỉnh này, Ban Tổ chức Giải thật bất ngờ đã nhận được 168 tác phẩm viết về Kon Tum của 150 tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các địa phương, thể hiện sự quan tâm của người cầm bút chuyên và không chuyên đối với Giải. Song rất tiếc, ở vòng đầu tiên, có 86 tác phẩm bị loại do không đúng quy định Thể lệ giải vì tác phẩm đăng trên trang thông tin điện tử địa phương, phát sóng trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện hay tác phẩm đi sâu vào chuyên đề không phải loại hình báo chí.

Phần lớn tác phẩm tham gia lọt vào vòng chung khảo đều có sự đầu tư của tác giả, kết cấu bài chặt chẽ và hình ảnh sinh động. Nhiều bài viết có mạch kể chuyện tốt về người thật, việc thật ở vùng sâu, vùng xa thực hiện cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững"; Nghị quyết của Đảng về nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng khu dân cư; về việc thực hiện che phủ của rừng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; công tác đấu tranh cương quyết của tỉnh với người đứng đầu ở một cơ sở tôn giáo nhiều lần vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

giai bao chi ve xay dung dang tinh kon tum nam 2021 duoc to chuc thanh cong hinh 2

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A

Bên cạnh đó, có tác phẩm chuyển tải hiệu quả việc triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào thực chất đời sống của người dân, từng khu dân cư một cách sinh động; khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng; vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… sát mục đích, ý nghĩa của giải. 

Vào vòng chung khảo cấp tỉnh, Hội đồng chấm Giải phát hiện, loại 03/82 tác phẩm không đúng thể lệ, gồm: 1 tác phẩm truyền hình chưa phát sóng, 01 tác phẩm phát thanh phát trên kênh Đài huyện và 01 tác phẩm thuộc thể loại nghệ thuật (nhạc). 

Sau thời gian chấm độc lập báo in, báo điện tử, Hội đồng chấm Giải đã chấm tập trung thể loại truyền hình, phát thanh, ảnh báo chí. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của từng thành viên, Hội đồng chấm Giải đã thống nhất chọn ra 13 tác phẩm xuất sắc trình Ban Tổ chức Giải, gồm các thể loại: báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, ảnh báo chí để trao giải. Ở thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình có các giải A, B, C; riêng thể loại phát thanh và báo ảnh ít tác phẩm tham gia, được sự thống nhất của Ban Tổ chức Giải, Hội đồng chấm Giải đã gộp chung vào giải phát thanh (chỉ có giải B và C).

giai bao chi ve xay dung dang tinh kon tum nam 2021 duoc to chuc thanh cong hinh 3

Phóng viên Hoài Tiến, Báo Kon Tum giải A Báo in.

Các tác phẩm xuất sắc đoạt giải A gồm tác phẩm: Bám làng giúp dân xóa bỏ hủ tục ( báo in); Hãy là chiến sĩ trên trận tuyến chống dịch  ( báo điện tử); Đảng viên nêu gương, nói đi đôi với làm ( truyền hình). Đây là những sản phẩm báo chí có sự đầu tư công phu, đi từ thực tế cuộc sống; nhiều bài viết có tính phát hiện cao về những nhân tố mới, có cách thể hiện sáng tạo, nội dung chặt chẽ, mang tính nhân văn, ngôn ngữ hình ảnh rõ ràng, chỉnh chu từng khuôn hình…

Tuy nhiên, trong số tác phẩm dự thi có nhiều bài viết văn phong trôi chảy, nhưng thiếu chi tiết thực tế, hoặc có thì cũng nêu chung chung, không có địa danh, địa chỉ cụ thể; có tác phẩm nặng về báo cáo, giải quyết vấn đề còn gượng ép…

Thông thường đề tài viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị rất khô khan, khó phát hiện cái mới, nhưng một số tác giả biết khai thác, đưa thông điệp vào bài viết đúng lúc, đúng trọng điểm, tạo sự mới mẽ, hấp dẫn độc giả, khán, thính giả.

Qua chấm giải, Hội đồng nhận thấy có một số tác phẩm được trau chuốt nội dung, chỉn chu từng khuôn hình và thể hiện sự nghiêm túc của tác giả khi tham gia giải. Nổi trội có một số tác phẩm ở thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình. Trong các tác phẩm nổi trội này, tổng điểm chênh nhau không nhiều, hơn nữa, do số lượng tác phẩm xuất sắc được trao giải có hạn và tác phẩm dự thi đoạt giải phải được lựa chọn kỹ càng để tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021 nên Hội đồng chấm Giải hết sức cân nhắc trong việc xác định Giải. Tác phẩm xuất sắc đoạt Giải có sự sáng tạo trong thể hiện, chân thật, được viết ra đúng thời điểm, đúng chủ đề, có sức lôi cuốn độc giả, khán thính giả và có sức lan tỏa.

"Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh năm 2021" lần đầu tiên đã thổi luồng gió mới, hà hơi tiếp sức cho sự mong chờ bấy lâu nay của người cầm bút chuyên và không chuyên,  để họ có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm nhằm có những tác phẩm tốt hơn cho những mùa giải những năm tiếp theo. Đoạt Giải báo chí về xây dựng Đảng cấp tỉnh là mong ước của người cầm bút, bởi vì không dừng lại ở đây, các tác phẩm đoạt Giải sẽ được chọn để tiếp tục tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng toàn quốc ( hay còn gọi là Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021.

Ở mỗi thể loại báo chí có thế mạnh khác nhau. Ở thể loại báo in có 21 tác phẩm, nhiều tác phẩm thể hiện cách kể lại câu chuyện hấp dẫn, nổi trội là tác phẩm “Bám làng giúp dân xóa bỏ hủ tục”.

giai bao chi ve xay dung dang tinh kon tum nam 2021 duoc to chuc thanh cong hinh 4

Các tác giả đoạt giải B

Ở thể loại báo điện tử có 22 tác phẩm, có tác phẩm thể hiện sự cương quyết của tỉnh, lập luận sắc bén của tác giả qua tác phẩm “Hãy là “chiến sĩ” trên trận tuyến chống dịch” trước vụ việc xảy ra tụ tập đông người vi phạm quy định công tác phòng chống dịch ở một địa bàn một huyện không xa thành phố; ở một tác phẩm khác  tác giả đã chuyển tải được quyết tâm của tỉnh đẩy mạnh về việc phủ lại màu xanh cho rừng theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XV qua bài viết “Trả lại màu xanh cho núi đồi”. Ở thể loại truyền hình có 28 tác phẩm: những đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng biên không ngừng phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm trong việc giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, góp phần xây dựng khu vực dân cư, vùng biên giới ổn định và phát triển.

Ở thể loại phát thanh và báo ảnh có 8 tác phẩm, xét về chất lượng và sự nổi trội không cao so với các thể loại vừa nêu ở trên, chưa được đầy đủ, trọn vẹn về nội dung, nhưng tác giả đã chuyển tải đến độc giả, thính giả những thông điệp về công tác xây dựng đảng ở cơ sở, hệ thống chính trị…theo góc nhìn của người cầm bút, rất đáng được ghi nhận.

"Giải báo chí về xây dựng Đảng" lần đầu tiên được tổ chức ở cấp tỉnh sẽ mở đường xa hơn cho những năm tới, để những nghị quyết, chủ trương của Đảng lan tỏa rộng khắp ra cả nước thông qua các tác phẩm báo chí của những người cầm bút chuyên và cầm bút không chuyên. Đặc biệt,  các tác phẩm đoạt Giải này sẽ được chọn để tiếp tục tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng toàn quốc ( hay còn gọi là Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021.

Hy vọng với niềm đam mê viết báo, các tác giả sẽ tiếp tục chuyển tải đến độc giả, khán, thính giả những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng tưởng chừng là những văn bản khô khan mà thực chất đã đi sâu vào đời sống thực tế của người dân, trong đó có Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững" . 

Bài và ảnh: Ngọc Mẫn, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: