Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020: Thăng hoa cảm xúc trên sàn thi đấu

(CLO) Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 đang bước vào hồi quyết liệt với những trận đấu tranh tài căng thẳng, gay cấn, đem lại cảm xúc hồi hộp, thăng hoa cho các vận động viên và khán giả.

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu và được thể hiện kỹ năng cá nhân của mình với môn bóng bàn. Ngoài các VĐV nam tham gia, năm nay nhiều VĐV nữ cũng tích cực tham gia ở các nội dung và cũng thể hiện được nhiều đường bóng đẹp mắt. Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Những tay vợt được đánh giá cao hơn đã giành chiến thắng. Nhưng cũng có những màn lội ngược dòng đầy bất ngờ...

Nhiều VĐV nữ cũng tích cực tham gia ở các nội dung và cũng thể hiện được nhiều đường bóng đẹp mắt.

Nhiều VĐV nữ cũng tích cực tham gia ở các nội dung và cũng thể hiện được nhiều đường bóng đẹp mắt.

Để hiểu hơn về cảm xúc, tinh thần thi đấu, Báo Nhà báo và Công luận đã có buổi trò chuyện với các nhà báo – vận động viên tham dự giải.

Nhà báo Lê Việt Hùng – Chi hội Nhà báo Tạp chí giáo dục nghệ thuật:

Nhiều đổi mới hơn trước, công tác tổ chức chuyên nghiệp

Tôi thấy năm nay giải có nhiều đổi mới hơn trước, công tác tổ chức chuyên nghiệp cả về đội ngũ trọng tài lẫn trang thiết bị. Có lẽ chính vì vậy mà chất lượng giải đấu được nâng cao. 

Nhà báo Lê Việt Hùng (áo xanh) – Chi Hội nhà báo Tạp chí giáo dục nghệ thuật

Nhà báo Lê Việt Hùng (áo xanh) – Chi Hội nhà báo Tạp chí giáo dục nghệ thuật

Năm nay tôi đặc biệt ấn tượng với các VĐV cao tuổi, từ 45 trở lên, họ thi đấu nhiệt tình, khéo léo, ham học hỏi và luôn thi đấu cống hiến hết mình. Không nhanh bằng lớp trẻ nhưng họ có kỹ thuật và có sự trau chuốt trong từng đường bóng, th hiện được nhiều động tác khó.

Tôi còn được biết nhiều VĐV lớn tuổi đã có thâm niên rèn luyện thể thao nói chung và chơi môn bóng bàn khoảng 20 năm nay. Quá trình rèn luyện diễn ra hàng ngày giúp họ duy trì được phong độ cao và tính linh hoạt trong từng động tác.

Nhà báo Bùi Văn Tưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình:

Chúng tôi xác định phải cống hiến hết mình vì tình yêu bóng bàn

Đoàn có 3 VĐV nam, năm nay tham gia hầu hết các nội dung của VĐV nam, chỉ thiếu VĐV nữ. Đội Hòa Bình bắt đầu tham gia từ năm 2011, sau thời gian gián đoạn thì đến 2018 quay trở lại, tham gia 4 lần thì có 5 huy chương, gồm 2 vàng, 1 bạc và 2 đồng.

Tôi thấy năm nay nhiều đội vẫn giữ được phong độ tốt, ổn định đặc biệt như đội đến từ Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an; Chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam; Liên chi hội nhà báo TTXVN…họ có sự chuẩn bị chu đáo, bài bản.

Nhà báo Bùi Văn Tưởng (ngoài cùng bên trái), Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình tham dự giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo.

Nhà báo Bùi Văn Tưởng (ngoài cùng bên trái), Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình tham dự giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo.

Tôi thấy giải không chỉ tạo không khí thể thao, tinh thần cống hiến, rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để gặp gỡ giao lưu với những đồng nghiệp ở nhiều địa phương trong cả nước. Xa nhất là Hội Nhà báo TP HCM hay đội từ Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh dù xa nhưng việc tham gia đều rất đầy đủ, từ lúc dự khai mạc đến thi đấu. Hòa Bình là tỉnh giáp Thủ đô việc đi lại dễ dàng hơn.

Mặc dù đội của Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình còn ít giải nhưng chúng tôi vẫn xác định phải cống hiến hết mình vì tình yêu bóng bàn. Cứ sau giải đấu chúng tôi lại có những người bạn mới và có những người bạn đã quen từ giải đấu trước gặp lại họ rất vui và phấn khởi.

Nhà báo Nguyễn Việt Thắng - Chi hội Nhà báo Báo Văn nghệ:

Chúng tôi  tham dự giải để được “cháy” hết mình, được cống hiến

Báo Văn nghệ từ trước tới nay, tham gia các giải bóng bàn do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hằng năm đều có một mục tiêu là học hỏi và cọ xát. Bởi vì đây chính là sân chơi giúp các đồng nghiệp trong làng báo có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong công việc cũng như trong việc tăng cường sức khỏe cho bản thân.

Riêng bản thân tôi đã được tham gia giải từ những buổi đầu nên cảm nhận rằng: Mặc dù đây là một giải phong trào, song chất lượng năm sau luôn cao hơn năm trước bởi các Liên chi hội, chi hội đã có những đầu tư đáng kể về mặt vật chất cũng như tinh thần. Tất cả để các VĐV mang màu cờ, sắc áo của đơn vị mình có được thành tích tốt nhất. Năm nay là một mùa giải có số lượng đoàn tham gia nhiều nhất (45 đoàn) với 208 VĐV cả nam và nữ và nhiều nội dung nhất từ trước tới nay để các VĐV tranh tài. Đặc biệt, BTC cũng như các VĐV vừa tham gia giải, vừa không quên các biện pháp nhằm chống dịch COVID-19.

Theo nhà báo Nguyễn Việt Thắng

Theo nhà báo Nguyễn Việt Thắng "điều quan trọng hơn cả là được giao lưu, gặp gỡ với các đồng nghiệp trên khắp cả nước".

Riêng với Báo Văn nghệ, Giải bóng Bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam hằng năm luôn là ngày hội, song do công việc đặc thù nên anh em VĐV cũng bận rộn bởi luôn phải đi công tác ngoại tỉnh. Nhưng anh em luôn có ý thức hễ khi nào rảnh, bố trí được công việc đều hăng say luyện tập với quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo.

Về những đội có thành tích, tôi thấy các đơn vị đã có bề dày truyền thống với các VĐV đẳng cấp cao như Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an; Liên chi hội nhà báo TTXVN; LCH Đài Truyền hình Việt Nam… đều là những đơn vị có thể tranh chấp huy chương. Còn chúng tôi luôn đặt mục tiêu khiêm tốn tới giải để được “cháy” hết mình, được cống hiến, tăng cường sức khỏe cho bản thân. Và điều quan trọng hơn cả là được giao lưu, gặp gỡ với các đồng nghiệp trên khắp cả nước.

Nhà báo Lê Thị Công Nhân - Hội Nhà báo TP. HCM:

Đoàn TP. HCM luôn giữ tinh thần vui tươi, đến với giải, được gặp gỡ nhau đã là hạnh phúc

Tôi bắt đầu tham gia giải từ năm 1995. Với tôi đây là sân chơi vui là chính còn vấn đề ăn thua không quan trọng. Tới đây được gặp gỡ nhau là hạnh phúc, nhiều đồng nghiệp quen biết từ những giải của năm trước rồi, nay lại được gặp lại. Đoàn TP. HCM cũng luôn giữ tinh thần vui tươi, thua không cay cú. Về phía Ban tổ chức mặc dù vừa xảy ra đại dịch nhưng vẫn tổ chức được sân chơi tốt cho hội viên, đó là nỗ lực hết sức của Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Lê Thị Công Nhân (Hội Nhà báo Tp. HCM) dù cao tuổi nhưng có nhiều năm liền đạt giải.

Nhà báo Lê Thị Công Nhân (Hội Nhà báo Tp. HCM) dù cao tuổi nhưng có nhiều năm liền đạt giải.

Công tác chuẩn bị cho giải cũng không có gì nhiều, tôi chỉ tập đi bộ nhẹ nhàng vì tuổi tác không cho phép mình đánh hay được nữa, VĐV trẻ còn tiến được còn mình già chỉ tập cho khỏe, cố gắng làm sao sức khỏe không bị suy giảm. Hồi trẻ khi đi thi đấu giải tôi rất tích cực tham gia và đã có rất nhiều lần vô địch. Giờ thế hệ mới, có tinh thần thi đấu tốt hơn, năng lực và kỹ thuật cũng khác xưa nhiều.

Nhà báo Vũ Huy Toản – Báo Thái Nguyên: 

Nhiều cây vợt có lối đánh sáng tạo, khoa học

Tôi năm nay tham gia là năm thứ 3, trong những năm gần đây tôi thấy VĐV đông hơn, xuất hiện nhiều cây vợt có lối đánh sáng tạo, khoa học.

Năm nay có nhiều đổi mới là vừa tổ chức vừa phòng dịch, nhưng tổ chức có nhiều thay đổi ở những tiểu tiết thú vị, như cập nhật ảnh VĐV trên môi trường mạng, cơ sở vật chất đẹp hơn, bàn, nền sân được đầu tư rất chuyên nghiệp.

Nhà báo - Vận động viên Vũ Huy Toản, Báo Thái Nguyên

Nhà báo - Vận động viên Vũ Huy Toản, Báo Thái Nguyên

Bản thân tôi có tập luyện cùng đồng nghiệp ở cơ quan nhưng việc tập không đều do tính chất công việc phải đi nhiều. Anh em cùng cơ quan nhưng lại khác ban nên không thể sắp xếp thời gian cùng tập với nhau thường xuyên được. Dù đã có thời gian nghỉ tập do chấn thương nhưng khi có giải tôi lại hào hứng tham gia.

Năm nay tôi cũng cố gắng bảo vệ những thành quả những năm trước đã đạt được, như: giải nhì đơn nam, giải ba đồng đội nam, đặc biệt là giữ được danh hiệu vô địch nội dung đôi nam lãnh đạo. 

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Cỡ chữ bài viết: